Kính gởi các mẹ trong diễn đàn WTT.Em đang sống ở thành phố như Đà Lạt tại nước Mỹ . Và e lập gia đình với người bạn học từ phổ thông từ năm 2007, sau đó e trở về Mỹ , e có bầu và sinh con 1 mình nơi này , làm mẹ đơn thân 2 năm ròng rả , bao nhieu ưu phiền mệt mỏi e điều gánh hết , gia đình có ba mẹ và e vì e là con 1 nên không chị e người thân e bên Mỹ thì nhiều nhưng e thiếu tình cảm vợ chồng , rồi con e bệnh nằm bệnh viện ,e mới chỉ 24 tuổi mà chụi nhiều biến cố , rồi e cũng vượt qua , e trở lại trường đi học và kiếm việc làm thêm , tháng 10 năm 2010 chồng e được qua định cư với em , sau bao nhiêu năm vợ chỗng xa cách cứ nghĩ là sẽ xây dựng cuộc sống mới nơi đất khách , nhưng e đã lầm rất nhiều chồng e qua đây không chụi đi làm , đòi đi học tóc mà hồi nào đến giờ chưa bao giờ có năng khiếu học tóc , thì thôi e cũng chiều , đi học ănh văn thì không có cầm bài vở mà xem lại , sáng thì ngủ đến trưa , e buồn quá nhiều lúc nghĩ đến tương lai , chẳng lẽ cứ mỗi tháng chờ đến ngày xin food stamp hay là đợi bên gia đình chồng giúp đỡ ?còn tương lai còn gia đình ,ba mẹ e cưu mang 2 vợ chồng vì e là con 1 , ba mẹ lo lắng hết từ nhà cửa đến tiền tả sữa cho con , e không có muốn đi xin tiền trợ cấp nuôi con vì mua đồ ăn bằng food stamp thì người ta đã kỳ thị lắm rồi huống hồ giờ còn xin tiền nữa. Vậy là 2 vc gây nhau, mà e mới nghiệm 1 điều chồng e la người đàn ông không hề bãng lĩnh mồi lần gây nhau là bê nguyên si câu chuyện kể cho mẹ chồng nghe , từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn , e vô cùng bất ngờ vì tính đó của chồng , mẹ chồng e nói gì thì chồng e nghe đó , từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ từ chuyện vợ chồng cho đến ra đường mặc dù 2 vc đã có con gần 3 tuôi, tuần rồi gay nhau chồng e kể nguyên câu chuyện cho mẹ chồng , bên mẹ chồng thì tin chồng e va cho e là coi thường con họ nên họ có thành kiến với e ra mặt,em buồn quá buồn thật là buồn ,có ai muốn lấy chồng mà phải mang tiếng đâu , em cố làm tròn bổn phận con dâu , khi nào gia đình e về e điều mua quần áo đồ dùng cho gia dình chồng , rồi khi e về vn chẵng những có quà cho gia đình chồng mà còn cho đại gia đình từ lớn đến nhỏ ,e về vn gia đình không có người giúp việc e rửa chén quét dọn , thôi thì làm cho chồng vui.Bây giờ lấy cái cớ e coi thường con họ , gia đình chồng e và chồng e quyết định qua Las vegas ở với người bạn của ba chồng. E buồn lắm , khóc hết nước mắt , mang tiếng là đi qua kia lập nghiệp nhưng tại sao không ở đây với vợ con ?e đợi chờ bao nhiêu năm giờ sum họp rồi thì lại đối xử với e như vậy , mấy nay e suy nghĩ nhiều lắm 1 là quyết định cho đi nhưng e sẽ ký tên trong đơn li dị , e không thể chấp nhận như vậy được, e biết bây giờ nếu đi rồi thì không bao giờ trở lại, e còn con e còn tương lai hoc hành của e nữa,nhưng e không biết có vượt qua được không vì e không muốn con e không có cha ,2 là ở lại và làm lại từ đầu , chồng e phải cố gắng phấn đấu để có công ăn viêc làm ,chứ cứ ỷ y vô cha mẹ bên vn thì làm sao lo cho e với con e ?ba me qua 2 tháng sống chung với chồng e , ba me e cũng biết được tánh tình nhưng các chị ơi e bây giờ đứng giữa 2 con đường, e vẫn còn thương còn muốn làm lại từ đầu nhưng chồng thì không như vậy , mấy nay chồng e rất vui vẻ để chuẩn bị cho việc đi qua Las vegas .cả mấy nay e không học hành được gì , bài exam tuần rồi làm quá tệ, con cái thì e không lo ăn uống gì , e chỉ mong các chị cho e 1 lời khuyên để e sáng suốt hơn.


Và e cũng chúc các chị 1 năm mới bình an và hạnh phúc.