Em xin các chị các anh lời khuyên


Các anh các chị ơi dạo này em cảm thấy mình không được bình thường ạ, em trở lên hay cáu gắt và nhiều khi không giữ được bình tĩnh em lại đánh con em. em biết là đánh con là không được, nhưng nhiều khi em như bị lên cơn điên hay sao ý, em không thể giữ nổi bình tĩnh, em đánh con xong rồi lại ân hân, lại xin lỗi con và mong nó tha thứ. Thằng bé nhà em là một đứa bé (theo em nhận sét) sống tình cảm, biết thông cảm với bố mẹ, nếu nói chuyện thì bé hiểu và nghe lời tuy hơi mất nhiều thời gian.


Mới đầu em cứ nghĩ tại con em hay nhõng nhẽo, hay bắt bế làm em mệt mỏi nên em hay cau gắt. nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ thì em thấy lý do đó là không phải mà nguyên nhân là do chính bản thân em, dạo này em luôn cảm thấy buồn bã, cô đơn, em luôn muốn khóc mà không hiểu nguyên nhân tại đâu… nói chung em cảm thấy bế tắc các bác ạ.


Các bác ơi cho em xin lời khuyên với ạ em có nên về VN một thời gian không ạ? Em hỏi các bác thế bởi vì em có một số điều suy nghĩ mà không biêt giải quyết như thế nào.


1- Nếu về VN


- Con em sẽ không được hưởng giáo dục của Nhật


- Con em sẽ không được hưởng chế độ miễn viện phí nói đúng hơn là thái độ phục vụ bệnh nhân bên này rất tốt.


- Em sẽ không có ô tô đưa đón con em đi học (em muốn cho bé đi học trường Nhật tại HN)


- Con sẽ không được gặp bố nó thường xuyên


- Em sẽ kiếm việc làm để đi làm


2- Nếu ở lại Nhật


- Con em sẽ thỉnh thoảng bị ăn đòn bởi em


- Con em được gặp bố


- Con em được hưởng chế độ đãi ngộ của Nhật,


- Con em sẽ khó có cơ hội để nói được tiếng Việt tốt


- Em không đi làm được


- Nếu em đi làm thì con em sẽ phải ở lại nhà trẻ một mình với cô giáo đến tận 7h or 8h tối (nhà trẻ chỉ đến 2h chiều, mỗi ngày ở lại thêm như thế thì phải đóng thêm tiền học phí riêng và thời gian đó không có học hành hoạc vui chơi gì mà chỉ tự chơi)


Các bác ơi chỉ có mấy điều như thế mà em không biết phải làm như thế nào thì tốt cả. các bác có thể cho em lời khuyen được không ạ. Em cảm thấy bế tắc quá:Sad:


Em cám ơm các bác trước