Tôi nhặt nhạnh những nỗi buồn trên phố


Của ai rơi, xin được trả lại này!


Không dùng đến thì để vào một chỗ


Hà cớ gì mà lại vứt lại nơi đây?


Tôi nhặt được những vô tâm thừa thãi


Họ ném đi mà chẳng ngoái lại nhìn


Nên tự hỏi liệu rằng là có phải


Xa xỉ nào hơn hai chữ: Niềm Tin?


Tôi nhặt được dấu hài ai thuở ấy


Khi quay lưng về phía cuối con đường


Dẫm tắt cả lửa lòng ngun ngút cháy


Đến bây giờ khói cũ có còn vương?


Tôi nhặt lại chính bóng mình cô lẻ


Tự ủi an, như thế cũng vui rồi!


Vì tôi hiểu dẫu có sao thì dẫu...


Với bóng mình - cũng là đã một đôi!



Gởi từ ứng dụng Webtretho của thuylinh123