Từng ước mơ của nó điều thành hiện thực. Còn nhớ lúc bé, cái thời trẻ trâu nó cũng giống như bao đứa con gái khác, cũng ghi tự bạch, thích phim thần tượng truyền hình, cái nghề nghiệp mang khuynh hướng thị trường mà nó yêu thick lúc đó là: tiếp viên hàng không, hướng dẩn viên du lịch. hihi..vì hai nghề này nghe có vẻ rất đẹp và sanh chảnh..nên nó thích! tiếp theo, phần ước mơ tương lai, nó chỉ ghi võn vẹn vài dòng chữ, có ngừoi yêu mình thật lòng, được cùng người yêu tay trong tay ngắm hoàng hôn, ngắm mặt trời mộc... hìhì.( mấy câu này cũng từ những quyển truyện, tiểu thuyết và những bô phim truyền hình mà ra...).


Nó là một cô gái tự lập, có chí cầu tiến,nếu không mún nói là giỏi giang chịu thương chịu khó..hihi.. rất ngoan ngoãn, hiền lành, nết na...và còn nhiều đặc tính tốt đẹp khác nữa..nhìu lắm..nếu kể chắc kể không hết.:)


Có lẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, luôn đươc bố mẹ yêu thương nên nó chẳng phải lo nghỉ chuyện gì cả, nó vẩn cứ ngoan ngoãn học hành thật tốt, không ham chơi như những đứa bạn cùng trang lứa khác. Khi 18t xuống tp học đại học, nó rất chăm chỉ học tập, nó quan niệm rằng học vì ba vì mẹ nó, chứ không phải cho nó, nên nó phải cố gắn thật nhiều, phải cố gắn thật nhiều để có thể tốt nghiệp ra trường đi làm và kiếm thật nhiều tiền đễ giúp đở ba mẹ.


Trong thời gian nó đi học ở thành phố, cứ cuối tuần hoặc khi nào có thời gian rảnh là nó lại bắt xe buýt về quê, nó luôn luôn ở nhà với ba mẹ nó,1 phần phụ giúp ba mẹ buôn bán,1 phần nó nghỉ là, đã học ở thành phố xa xôi, cuối tuần mới về, nên nó dành hết khoản thời gian ít ỏi này cho gia đình, bởi vì trong đầu nó, nó luôn quan niệm rằng, GIA ĐÌNH LÀ QUAN TRỌNG NHẤT, GIA ĐÌNH LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT, bạn bè anh chị em , ai rủ đi chơi nó đều không đi. ngay cả khi về ngoại chơi nó còn không màn. Kể từ đó nó không có bạn, nó không có gì cả ngoài gia đình, người ngoài , bạn bè nhận xét rằng nó chảnh, gủ đi chơi mà hok đi, nó xa cách, khó nói chuyện. Ừ thì thôi kệ, ai hỉu sao hỉu, nó vẩn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc.


Ngày nó tốt nghiệp ra trường, ba và chị nó 4h sáng đã dậy thật sớm từ tây ninh xa xôi chạy xe máy đội áo mưa xuống tp dự lể tốt nghiệp của nó.(vì lể tốt nghiệp của nó diễn ra vào mùa mưa) Ba ngồi trong giản đường chứng kiến giây phút thiên liên mà nó được thầy trao bằng tốt nghiệp. Giây phút ấy, nó biết rằng ba tự hào về nó lắm. Mong đợi bấy lâu nay giây phút này cũng đến.Mới ngày nào, ba chạy xe máy chở nó từ nhà đi thi tốt nghiệp phổ thông trung học ở tận Huyện, dậy sớm chở nó đi thi mỗi sáng. Rồi lại chở nó từ Tây Ninh xuống tận thành phố thi đại học, lại dậy sớm mỗi sáng chở nó đi đến địa điễm thi,không để nó phải bắt xe ôm đi ngày nào. Ba nó rành đường thành phố lắm!Ba luôn đồng hành cùng nó trên mọi chặn đường.Nó thật sự tự hào về ba nó lắm.


Nó cũng rất thương ba, sâu trong lòng nó rất cảm động, lúc còn đi học đại học,lúc nào nó về nhà, ba cũng vẩn 1 câu,"còn tiền sài hok con? ba cho tiền nè......." ba mẹ lúc nào cũng thương nó như vậy, bảo sao nó về nhà là cứ dính chặt ở nhà..... :)


.......còn tiếp.............!!!