Chào cả nhà.


Em năm nay 24 tuổi, người bắc, mới vào sg bươn chải được 1 năm 2 tháng. Em là 1 đứa con gái trầm tính, ít nói, ngoài thời gian đi làm thì em cũng chỉ về nhà với 4 bức tường. Khi nào buồn thì chỉ lang thang 1 mình khắp phố phường. Chính vì vậy mà em chăngr có được 1 người gọi là tri kỷ.


Em chỉ thích làm bạn với con trai - chỉ dừng lại ở tình bạn. Những khi đau ốm em cũng tự mình vượt qua hết.


Hôm nay tự nhiên con bé đi mua đồ ăn rồi bị trúng gió ngất xíu giữa đường. May mắn được người dân quanh đó họ xức dầu cạo gió cho. Vì chủ quan nên em không đem theo điện thoại. Mọi người hỏi gọi cho người thân thì e nói e ở đây có 1 mình. Hỏi đến bạn bè thì cũng chẳng nhớ được số ai. Cho dù có đem theo điện thoại thì cũng chẳng biết gọi cho ai. Lúc đấy sao mà e tủi thân đến thế. Em đành nhờ các cô gọi giúp con taxi chở con về.


Về đến cửa cũng may có bà kế nhà dìu lên lầu. Rồi cứ thế ngủ thiếp đi tới giờ mới tỉnh nhưng đầu óc vẫn quay cuồng lắm.


Thật sự nhưngz lúc như thế này cần lắm có 1 người bạn ở bên cạnh. Nghĩ tủi thân lắm, ứa nước mắt.


Đung là ở trên đời này vẫn còn người tốt.


Thật sự sài gòn đông đúc là thế nhưng chẳng tìm được chút ấm áp cho riêng mình