MQH Biện Chứng giữa nghề HDVDL và nỗi phiền muộn vợ con! (phần 1)
Mình sinh năm 1993, thuộc thế hệ 9x, nhà Hà Nội, mệnh Kim, tuổi Quý Dậu. Được khen là ngoan nhưng không đần so với zai Hà Thành (không rượu bia, không thuốc lá, chất gây nghiện), có chí tiến thủ, biết cách làm ăn, đứng đắn! Tình yêu thì cũng có một vài, nhưng toàn yêu single mom. Mà văn hóa Việt Nam đâu có cho như vậy. Phụ nữ trẻ quá thì mình không thích vì đâu có chín chắn, cách nói chuyện không phù hợp. Do mình sương gió sớm quá hay sao mà nói cợt nhả sinh năm 1988 người ta cũng tin nữa =.= VÌ vậy nên nhìn mặt mình nhăn, chứ nhìn kĩ cũng không đến nỗi xấu lắm, thuộc dạng cơ bản.
Nghề nghiệp là nghề mang lại tiếng cười và niềm vui cho đời, tourguide đó nên bận bịu suốt, đâu có time ở nhà, cứ bảo đi gặp được nhiều cô xinh, khéo mồm thì không ế đâu. Ừ, đúng! Nhưng cứ làm thử xem. “Trong chán ngoài thèm” thôi. Để phân tích cho nghe, gặp cô lễ tân xinh, nhưng nói chuyện toàn công việc, gặp nhau được 10p thì nào là: “Em ơi, khóa phòng của khách không mở được”, “Em ơi, nhà vệ sinh ở đâu” , “Em ơi, báo buồng dọn phòng khách cho anh”, “Em ơi, khách kêu giường nhỏ, kê thêm extra bed cho anh”. Mình thì khách cứ gọi, ả thì bận bịu công việc. Có xong việc thì nhìn mặt nhau là ngán lắm rồi, thời gian đâu nữa mà tán với tỉnh.
Làm nghề được 4 năm, yêu nghề lắm. Hướng dẫn viên mà, lúc nào cũng cười nói. Nhưng đâu có ai hiểu thấu trong tâm can cô đơn buồn bã đến dường nào. Các bạn cứ tưởng tượng, mức năng lượng từ 1 -10 (10 là max). Lúc đi với khách là 10+, còn trở về một mình là 1-. Các cụ dạy cấm có sai nghen: “Lắm mối tối nằm không”. Giờ thấm thía câu đó lắm, thà cứ quen được một người con gái yêu mình, chờ đợi mình, tăng xông cho tinh thần của mình mỗi khi buồn thì tuyệt biết mấy. Em ở đâu, em có biết là anh vẫn chờ đợi em không? Mỗi khi đi làm về mệt mõi, chỉ cần em ôm anh một cái, anh hôn lên trán em một cái thôi là bao nhiêu nỗi phiền muộn lo lắng công việc đều tan biến hết em à!
Ba mẹ ở nhà thì suốt ngày “Bằng tuổi con, ba mẹ đã có chị gái con và con rồi. Giờ con không lấy vợ đi thì ba mẹ nhắm mắt xuôi tay cũng chưa thấy mặt cháu nội, con có đành lòng không? Nhìn các bác các chú xem, con cháu đuề huề, gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng trẻ con, con thấy vậy mà không buồn sao? Quần là áo lượt ba mẹ đâu thiếu, ăn uống cũng đủ rồi, tiền bạc thì đâu làm gì đâu con. Ông bà bây giờ chỉ mong thấy cháu thôi. Nếu con có bạn gái thì cứ chửa đi rồi ba mẹ sắp xếp cho cưới”. Gớm!!! Ông bà nói thế này con biết còm men gì? Sốt hết cả ruột ý!! CON CŨNG ĐÃ GIÀ LẮM ĐÂU BA MẸ ƠI. CON MỚI 23 TUỔI ĐẦU MÀ. MÀ ĐÂY ĐÂU PHẢI LÀ NHỮNG NĂM 19XX NỮA ĐÂU HẢ BA MẸ ƠI L(
Tóm lại là rất phiền muộn chuyện người yêu, vợ con v.v...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn có vẻ cũng cá tính suy nghĩ thoáng tiến bộ nhưng mà bạn viết dài quá nhiều bạn...