Một buổi cuối tuần như bao cuối tuần khác, nó nhâm nhi một tách cà phê nhẹ nhàng, đeo tai nghe để nghe những bài hát mà nó yêu thích rồi chuyên mục radio- lời của gió để nghe những mảnh chuyện nhỏ của những người lạ, thi thoảng bắt gặp một chút xíu của bản thân trong đó…..Tối chủ nhật cũng là buổi tối thảnh thơi nhất của nó và cũng bắt đầu cho một tuần làm việc bận rộn…
Bao năm nay vẫn thế, nó vẫn luôn là một cô bé bận rộn…. từ những ngày là cô sinh viên.. luôn lóc cóc với chiếc xe đạp, đi dạy vào mỗi tối, đạp xe trên những con đường nồng nặc mùi hoa sữa của mùa thu đến mùi thơm phức của ngô, khoai nướng vào mùa đông….
Đến lúc đi làm, nó vẫn như thế, vẫn thấy mình luôn bận rộn, bận rộn đến mức không có thời gian để buồn vu vơ… Thời gian ngoài công việc của nó là gắn liền với những cô cậu tiểu học đáng yêu, sau giờ làm được mấy đứa lanh lảnh nghe gọi cô ơi, cô ơi, cảm thấy vui dù bản thân có mệt một chút.
Nhưng đôi khi ở cái khoảng thời gian rảnh ít ỏi còn lại nó cũng cảm thấy có chút trống vắng, cô đơn. Thi thoảng một mình đi về trên lối ấy, những suy nghĩ vẫn vơ, những cảnh vật xung quanh làm nó suy nghĩ xa xăm…Có những lúc nó nghĩ sao cảm xúc của nó lại ùa về nhiều như thế nhỉ…
Cuối tuần thấy mấy cô em bên cạnh xách ba lô về quê thăm bố mẹ…nó cũng muốn thế lắm, nhưng vẫn luôn tự an ủi bản thân, không sao, đợi nghỉ dài dài ta lại về một thể, đến lúc đó bố mẹ càng thương nhiều hơn J
25 tuổi, nó vẫn luôn nghĩ nó đang còn trẻ mặc dù mọi người xung quanh luôn giục rằng nó là bà cô rồi đấy. Nó luôn xác định rằng đang còn nhiều việc nó cần phải làm, nhưng có lúc nó cũng thấy nhiều thứ xa vời quá. Những người bạn ngày nào, đứa thì về quê, đứa đi làm ăn xa, đứa chồng con, dần dần cũng mờ nhạt hơn, đến thời gian buôn dưa lê như xưa cũng dần dần ít ỏi quá. Đúng từ giờ trở đi, nó sẽ luôn cảm nhận được khoảng cách với bạn bè càng ngày càng xa. Cuộc sống ở thành phố này, có lúc ta cảm thấy bức bối, đi giữa con đường trăm người xung quanh mà cảm thấy luôn chỉ có một mình, mọi thứ xa lạ quá.
Nó, không giống những người khác, không nổi bật, không năng động, không tài giỏi, có chút nhút nhát..Cuộc sống của nó – ngày qua ngày vẫn luôn lặng lẽ, vẫn luôn bận rộn… và thời gian thì vẫn cứ thế trôi qua…
Cũng không hay có thói quen viết công khai trên một diễn đàn nào đó..nhưng chỉ là một phút ngẫu hứng cho một ngày chủ nhật cuối cùng của năm 2015 thôi. Những dòng miên man….
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc em sớm tìm được gấu để ấm áp qua những mùa đông sau nhé :D