Vẫn là những mùa thu se lạnh, kèm với những cảm xúc không thể không có với những con người cô đơn độc thân như em.


em không biết làm gì mà cũng chắc biết nói gì cứ mùa thu năm này rồi năm khác cứ tới rồi cứ đi vẫn là 1 mình em 1minh đơn thân độc mã nơi phố xã tập nập.


Hà Nội ngày .... tháng .... năm... khi nào cũng thế ngày nào cũng vậy sáng đi làm tối về nhà rùi ăn uống tắm giặt đi ngủ cs của người độc thân quá lặng lẽ và nghèo nàn phải không


Nhưng cũng không biết làm sao được gái ngoan thì thông thường có cs ko có gì là khác thường nó là người của gd.


cũng chả biết đến bao giờ nó mới khác được


với cái tuổi của nó thì chỉ có là ê sắc. HP không phải tự chạy đến bên mình mà mình phải đi kiếm đi giật nó ...


eo ôi ngồi nghĩ vớ nghĩ vẩn quá.


Tôi cô gái 29+ liệu có tìm được người đàn ô lí tưởng cho mình không đây. câu hỏi vẫn mãi là câu hỏi chỉ có tgian mới trả lời đc thôi.


Ôi mùa thu Hà Nội. lòng người cũng xao xuyến muốn được yêu và được ai đó yêu...