Cô đơn đã đi vào từng giấc ngủ, từng công việcm và từng mối quan hệ hằng ngày của em


Hiện đã qua cái tuổi hẹn hò yêu đương lãng mạng, chỉ muốn dừng cần dựa vào ai đó khi đã thấm mệt


Làm phụ nữ độc thân vui tính đã khó, làm mẹ đơn thân càng khó gấp trăm lần


Mệt mỏi: công việc, cuộc sống bủa vây..giấc mơ cơm áo gạo tiền đeo bám theo từng bữa cơm


Tự nhiên , một mình nhấp nháp những vị đắng của lý cà phê đá không đường ..Nghe ca khúc người lạ ai, chạnh lòng đến vô tận: cũng nhẩm theo vài câu" người lạ ơi , xin cho tôi mượn bờ vai....Blabla...chợt tỉnh lại và cuời một mình như một con điên vừa được tiêm thuốc,


Nhưng cuộc sống này , mình em phải bonchen gánh chịu đến bao giờ..Muốn khóc lắm, muốn gào thét lên nhưng rồi những lời đó chỉ được âm ỉ trong tâm hồn...


Yêu đương khó đến vậy sao ..Anh đang đâu đó người lạ ơi...xuất hiện đi..em mượn bờ vai..Mượn rồi sẽ trả....


Đêm càng khuya vừa kết thúc một chuỗi công việc bộn bề mệt mỏi, chỉ muốn ai đó bóp vai và đấm lưng để được chìm vào giấc ngủ ngon và sâu..Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước


Người lạ ơi...Em muốn được yêu thương thêm một lần nữa