Chơi vơi giữa Sài Gòn tấp nập khi xung quanh mình bạn bè đã yên bề gia thất.
Mấy năm về trước em vẫn còn vô tư, vui vẻ không cảm thấy sơ hãi về sư cô đôc là gì vì xung quanh em còn có lũ ban cũng còn độc thân chưa lập gia đình như em. Nhưng bây giờ đã khác, em cô gái thế hệ gần cuối 8x cũng đã biết sợ với cuôc sống lẻ loi, những người bạn của em rồi cả những người từng theo đuổi em cũng đã có tổ ấm của riêng mình, giờ chỉ còn chiếc máy tính vẫn là người ban trung thành nhất của em thôi. Là do duyên phận hay do em đã không cho mình cơ hội?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1