Hà nội rộng lớn nhưng em vẫn một mình. Người người đi ngoài phố chen nhau. Họ đi bên nhau kìa anh ạ. Họ nắm tay nhau đó anh. Còn em, vẫn chỉ một mình. Người ta bảo đợi chờ là hạnh phúc. Còn em, đợi chờ và đợi chờ suốt bao năm. Anh không nói một lời rõ ràng. Anh không có một quyết định rõ ràng. Anh khiến em tin rằng cứ đợi rồi anh sẽ mặc cho em váy cô dâu trắng xinh. Em cứ tin anh, ngây ngô như đã tin anh từ những năm tháng sinh viên hồn nhiên ấy. Để giờ đây em cô đơn nơi phố thị đèn hoa. Làm sao em có thể phủ nhận gần 10 năm cuộc đời mình bên anh. Làm sao em có thể quên chừng đó năm kỉ niệm. Gần 10 năm yêu trong xa cách. Em không hiểu cuộc đời này nữa. Em đã làm gì sai để phải rơi vào bi kịch này. Em đã làm gì sai để rồi sau chừng đó năm chỉ là một email ngắn ngủi: anh xin lỗi, anh không xứng đáng. Em hãy kiên cường vượt qua đau khổ khó khăn. Phải rồi anh còn bên người khác. Anh còn lăn lộn cuồng quay với người khác. Chỉ có em là con ngốc. Sẽ mãi là con ngốc nếu không có cuộc điên thoại vô tình mà định mệnh ấy. 28 tuổi, em òa khóc như 1 đứa trẻ.