Thực sự là em luôn nghĩ mình còn bé lắm ấy chứ :( Nếu như bạn bè đồng trang lứa với em đột nhiên cưới ầm ầm. Từ đầu năm đến nay cũng đã hơn chục cái :((:((:((


Nhìn lại mình em vẫn còn ham chơi lắm, cũng có một mối tình đầu "khắc cốt ghi tâm" nhưng kể từ sau dạo đấy chẳng thể nào yêu ai được nữa. Không hẳn là em còn nhớ nhung gì nhưng tự nhiên khó mở lòng :( :( :(


Bây giờ là thời gian đứng trước nhiều áp lực: ra trường, công việc, gia đình. Ba mẹ thì hối có người yêu đi trong khi ngày còn đi học toàn cấm đoán yêu đương. Từ một đứa "ăn bám" tự nhiên thành đứa "độc lập".


Mọi thứ thay đổi kinh luôn, nhiều lúc tưởng mình cô đơn tới mức tinh thần sắc đá luôn rồi :( Nhiều khi cũng muốn có một người bên cạnh, chỉ đơn giản vậy thôi :(


Em cũng nghĩ con gái 25 trở lên mới là đẹp nhất, chín chắn, trải đời, mặn mà lại có tài chính...Bây giờ mà yêu thì ba chớp ba nháng lắm. Cũng không hẳn em thấy người ta rần rần mà em muốn có người yêu gì đâu. Nhưng thật sự em đã cô đơn quá lâu rồi. Từ dạo đó đến nay cũng tìm hiểu hơn chục người mà không hợp và tiến xa với ai được. Em khó tánh quá chăng???


Thật sự là có ai như em không chứ :((