Em vừa cho chồng em một vố, để em kể cho các mẹ nghe, các mẹ phải học hỏi kinh nghiệm từ em nè, để các ông chồng bớt thói vênh váo với vợ.


Thường ngày đi làm, nhà cách chỗ làm xa nên em toàn được chồng chở đi thôi, nhiều hôm buồn ngủ quá thì dựa vào vai chồng ngủ gà ngủ gật. Ai nhìn thấy em vậy cũng xuýt xoa bảo em sướng, được chồng chiều, em cũng “ờ, ờ” chứ cũng không nói gì, vì chỉ có người trong chăn mới biết có gì trong đó. Hôm nào ông chồng vui thì cho em dựa ngủ, còn hôm nào không vui hay bực mình em chuyện gì đó là hất vai ra, không cho em dựa, bảo là “ngủ, ngủ hoài, tối không lo ngủ, sáng nào cũng dựa vai tui, phát mệt à”. Thế là em không thèm dựa nữa, hôm nào em cáu, em cũng nạt lại “bộ em thích ngủ trên xe lắm hả, ngủ vậy cũng ngoẹo cả cổ chứ chẳng có sung sướng gì đâu. Còn vì sao tối tui ngủ trễ, vì bận cơm nước, dọn dẹp, tắm rửa và dỗ thằng con ngủ, nhiêu đó thôi cũng đã khuya lơ khuya lắc, hôm nào nó ngủ ngon thì coi như ơn trời, còn không tui có nhắm mắt được lúc nào?”, thường là ông chồng cũng im ru, vì em nói đúng quá mà, đâu có bịa chuyện.


Cuối tuần, ông chồng cũng hay chở em đi chợ, rồi xách đồ cho em nữa, mấy bà bán hàng hay mấy bà bán nước trước cổng nhà em cứ dòm dòm, xong phán “Con T. có phúc lấy được thằng P., có thằng nào mà chịu tò tò đi chợ với vợ như thế!”. Em nghe xong cũng thấy mát dạ, nhưng em cũng mệt mỏi với chứng dở hơi, nắng mưa thất thường của ổng lắm các mẹ. Mà các mẹ biết sao mà ổng khoái đi chợ với em không, vì muốn em nấu món ngon cho ổng ăn đó, chứ mà bảo chở vợ đi shopping xem, đừng hòng nhé! Mà theo em thấy, không có ông chồng nào đủ kiên nhẫn chờ vợ đi mua sắm đâu, mấy ông lúc nào cũng cằn nhằn, làu bàu, nhưng luôn luôn có thời gian đọc báo, chơi game, hay ra ngoài ăn nhậu với bạn bè.


Em nhờ chồng chở đi riết thì ổng cũng lên mặt với em lắm nha các mẹ, chứ không phải lúc nào cũng tươi cười tự nguyện đâu. Cứ đang đi xe cùng nhau xảy ra tranh cãi là ông chồng đều bảo em xuống đi bộ đi, chứ ổng không thèm chở nữa. Thường thì em sẽ không nói tiếng nào, để ổng chở em về tới nhà rồi em mới tính sổ, nhưng có lúc cũng nóng giận quá, bỏ xuống xe thật, mà ông chồng biết tính em rồi nên ổng đâu có sợ, em xuống đi bộ là ổng chạy về nhà một nước, lúc nào em cũng nuốt cục tức xuống bụng, đi được một đoạn mỏi chân quá lại sợ cảnh cướp giật, lừa đảo, thế là xuống nước gọi cho ổng xin lỗi, để ổng đến chở về :(


Nhưng tối qua, em đã làm cho ông chồng “nể mặt” em luôn, giờ không còn dám hó hé gì nữa nhá. Chuyện là tối qua em đi làm về trễ, mà do hai vợ chồng đi cùng xe nên em về trễ thì ông chồng phải chờ em, gặp hôm đó đường bị kẹt xe nặng nữa. Thế là ổng bực bội, quạu quọ với em, trên đường đi cứ cằn nhằn, lảm nhảm, nào là ổng làm nhiều tiền hơn em mà lúc nào cũng phải chờ em; nào là em nghỉ làm đi kiếm việc nào gần nhà mà làm; rồi thì từ mai hai đứa đi xe riêng đi để ổng khỏi phải chờ, em muốn về giờ nào cũng được,… Trời ơi, em vừa làm ra mệt gần chết, chỉ muốn ngồi yên thân, đường thì đang kẹt cứng, xe nhích từng bước, em hít khói xe thôi là đủ mệt rồi còn bị ông chồng tra tấn tinh thần, gặp lúc vui khỏe chắc em cũng im lặng cho qua rồi, đằng này… em hết chịu nổi rồi, em dùng hai tay đập ầm ầm vào lưng chồng, vừa quát lớn “Anh cho tui xuống xe ngay lập tức, còn không tui nhảy xuống đó…”, nhiều người xung quanh nhìn sang hai vợ chồng em chằm chằm, ông chồng cũng không vừa gì, quát lại “xuống thì xuống, bộ tui thích chở em lắm à…!”, xe thắng lại cái rét…


Cảm xúc lên đến cực độ, em vừa đi vừa khóc, em cố gắng len lỏi qua dòng xe đang kẹt cứng kia, đi lên phía hành lang dành cho người đi bộ. Ra khỏi chỗ kẹt xe rồi, em cũng bình tâm lại, suy nghĩ giờ em không cho phép mình yếu đuối gọi cho ông chồng nữa, em phải tự đi về nhà. Trời tối, nhà lại xa nên em không đi xe ôm được vì vừa lạnh mà vừa nguy hiểm nữa, thế là em bắt taxi luôn, bình thường là em xót tiền lắm đấy chứ, nhưng tối nay thì khác, tiền em làm ra em có quyền xài, em cũng phải chiều chuộng bản thân một chút chứ, sống mà cứ nghĩ cho người khác thì ai yêu bản thân mình. Em đứng đợi ít phút là có chiếc 4 chỗ sang trọng trờ tới. Em yên vị trong xe, ngồi ngã đầu vào ghế êm ái và ngủ một giấc ngủ ngắn ngon lành luôn, tới nơi anh tài xế đánh thức em dậy. Sau khi xuống xe, em hồi hộp với suy nghĩ là khi vào nhà sẽ như thế nào nhỉ, sẽ cư xử ra sao với ông chồng…


Thế mà làm quái gì ông chồng em chưa về nhà, em nghĩ là chắc ổng đi nhậu với bạn bè rồi. Nghĩ vậy em ăn vội cơm, xong bồng con từ phòng bà nội lên phòng mình ngủ, mặc kệ ông chồng đi đâu thì đi, hơi sức đâu mà lo cho người vô tâm như ổng. Em về nhà khoảng 1 tiếng thì ông chồng lò dò về các mẹ, em đang nằm trên phòng nghe dưới bếp lạo xạo là biết ổng về đang lục cơm ăn. Chồng ăn cơm xong cũng lên phòng, em giả bộ ngủ không thèm lên tiếng luôn.


Sáng nay thì ông chồng chủ động làm lành với em, và xin lỗi vì để em tự đi về nhà một mình, em bảo em có một anh đẹp trai đưa về tận cổng, không cần phải xin lỗi :D Còn về phía chồng, thì ổng thú nhận là, tối qua bị kẹt xe ghê quá, hơn cả nửa tiếng mới ra được chỗ đó, xong bình thường có em quen rồi, lúc đó đi có 1 mình không hiểu sao, chạy một hồi ổng mới phát hiện ra mình đi lạc :D Em cười sái cả quai hàm các mẹ ạ, nhưng cũng sợ ổng tự ái nên cũng ra chiều giả lả :D Cho chừa cái tật nhé, đã biết giá trị của vợ chưa :D


Đó, chuyện của em là vậy đó, bởi phụ nữ chúng mình thời nay khác rồi, tự làm chủ bản thân mình, không để các ông chồng bắt nạt nha các mẹ, hí hí