Việc lớn của các anh là gì? Bắt Pokemon và lên FB đăng sờ ta tút chuyện tranh cử tổng thống Mỹ à, buồn ỉ* quá!
Ngày xửa ngày xưa, tôi có quen một anh cái gì cũng ổn: phông mác, ngoại hình, học thức, độ chịu chơi, chịu chi... Nói chung là nếu chấm cũng phải điểm 9, điểm 10 cho chất lượng.
(Tạm gọi là anh X)
Anh X làm cho một cơ quan nhà nước, sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy truyền thống cách mạng, bố mẹ đều có vai vế địa vị to vật trong xã hội.
Lúc ấy, chúng tôi đang hẹn hò nhau (thề!! Hẹn hò đơn thuần kiểu xem phim, nghe nhạc, ngồi bàn về kinh tế chính trị, xã hội và nói phét về cuộc đời :D)
Chấm hết!! Không hề đi xa hơn.
Một hôm đẹp trời chúng tôi cùng lái xe qua nhà một cô bạn tôi mới ở nước ngoài về, tôi có nhờ cô ấy mua hộ ít đồ, và tôi qua lấy. Lúc ấy (do đang đi cùng nhau nên anh X ngỏ ý muốn đưa tôi qua chỗ bạn) tôi vui vẻ đồng ý.
Khi đến nơi thấy chồng bạn tôi đổ rác xong vào rửa bát (bạn tôi mới đi xa về nên mặt mũi cũng khá mệt), anh X tỏ vẻ rất ngạc nhiên (nhưng không nói gì). Lát sau ra xe, anh X trầm ngâm:
- Bạn em có làm ra tiền không?
- Làm ra bình thường. Đủ tiêu anh!
- Thế chồng bạn em có làm ra kinh tế không?
- Ô! Có chứ, ông ấy tự kinh doanh nên thời gian khá thoải mái, ông ấy chiều vợ phết. Mua đồ cho nó suốt ấy!
- Tức là chồng bạn em không phụ thuộc vợ?!
- Không!! Hâm ah?? Trời! Ông ấy vất đâu chả sống được!!
- VẬY - TẠI - SAO - CHỒNG BẠN EM - LẠI PHẢI RỬA BÁT VÀ ĐỔ RÁC??
- Sao lại không anh?
- Nhà anh đàn ông không bao giờ phải làm mấy việc đó. Cứ thế nào. Nhục nhục!
Tôi nhớ sau câu chuyện đó, tôi lẳng lặng té và giải tán anh X kia vì biết quan điểm sống không hợp mình.
Tôi ra ngoài va chạm một vài người đàn ông, trong các quan niệm về kiểu "nam nhi" của họ không có khái niệm share việc nhà với người phụ nữ. Họ mặc định việc nhà là của phụ nữ, nếu thằng nào làm việc nhà chỉ có giống bất tài =)))
Đó là câu chuyện mình đọc được từ Facebook của Trang Hà Trang, và mình thấy thấm thía ghê gớm, vì mình đã từng trải qua. Đàn ông Việt Nam đã ăn sâu vào máu với cái quan niệm “việc nhà là của phụ nữ”, và mặc dù cả hai vợ chồng cùng đi làm bên ngoài về mệt mỏi như nhau, nhưng người đàn ông sẽ điềm nhiên ngồi hút thuốc, xem ti vi chờ vợ nấu cơm cho ăn, và đêm đến con có quấy khóc thì vợ phải có trách nhiệm dỗ dành để chồng được ngủ cho ngon giấc, để mai có sức đi làm???? Mình đã nhiều đêm ôm con mà rớt nước mắt, đàn ông - họ mặc nhiên nhiệm vụ đó là của phụ nữ, không cần bàn cãi. Khi món ăn được dọn sẵn lên bàn đẹp mắt, nhiệm vụ của người đàn ông là thưởng thức và có quyền chê bai món kia nhạt, món này mặn.
Nếu cặp đôi nào sống cùng nhà chồng mà muốn uốn nắn chồng, “tập” cho chồng biết làm việc nhà để đỡ đần mình thì cũng vô cùng khó nhằn. Vì khi ấy bà má chồng sẽ là người can ngăn việc ấy. Đôi khi mình không hiểu nổi các mẹ, các bà, luôn mồm kêu ca chồng không biết giúp đỡ vợ, muốn con gái mình lấy chồng được sung sướng, nhưng khi thằng con trai mình xắn tay áo giúp đỡ vợ, tức con dâu thì nhảy dựng lên, kiểu cứ như đời tao làm dâu cực thì con dâu tao không có quyền sướng hơn tao. Bởi vậy, mình đã từng nhiều lần tranh luận với những người phụ nữ khác rằng, làm phụ nữ không khổ, chưa phải nói là sung sướng, vì phụ nữ có những đặc quyền mà đàn ông không bao giờ có, nhưng làm phụ nữ Việt Nam sẽ khổ, khổ gấp trăm lần. Phụ nữ khổ vì cách những người phụ nữ đối xử với nhau và họ bị ràng buộc bởi nhiều lề thói văn hóa.
Mình sinh con trai, và mình tâm niệm rằng sẽ dạy con làm việc nhà để sau này khi đi xa có thể tự lo cho bản thân và biết phụ vợ việc nhà cửa, con cái. Sau này có nhìn thấy con trai mình biết thương vợ, phụ giúp vợ việc nhà thì mình sẽ không bao giờ ganh tị, vì mình biết đó là cuộc sống riêng của mỗi người, chẳng ai sống giùm ai cả, và mình cũng không sống cả đời với con trai được, và như thế ngược lại mình càng phải vun vén cho hạnh phúc của con trai mình.
Và cô gái Trang Hà Trang viết tiếp câu chuyện, như nói thay lòng biết bao người phụ nữ:
Cách đây mấy hôm, nhà tôi có cúng sớm, hôm đó tụ tập anh chị em họ hàng con cháu rất đông. Cỗ bàn cứ ứ hự đầy mặt, nhìn kinh lên được.
Mọi người ăn xong thì một số cậu con trai (cháu bố tôi) đứng dậy dọn dẹp và rửa bát phụ giúp mấy chị nữ. Lúc ấy có ông hàng xóm ghé qua uống nước chè, ngứa cựa phán:
- Đàn ông, đàn anh, ai rửa bát bao giờ?! Để cho giống đàn bà nó làm.
Bố tôi pha ấm trà nóng, cười khà khà:
- Thế theo bác đàn ông đàn anh phải làm việc gì mới đúng là đàn ông đàn anh? Đánh cờ tướng và nát rượu ah?
Ông hàng xóm kia tắt điện!!
Trong gia đình tôi, mọi người khá bình đẳng. Bố tôi là một người đàn ông có công việc, và chỗ đứng được mọi người tôn trọng trong xã hội. Tôi nhớ có lần anh lái xe mới há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy bố tôi mặc bộ Pijama, và vo gạo cắm cơm trưa. Lúc ấy bố tôi chỉ cười:
- Cô đi làm về muộn nên chú cắm cơm luôn, giúp việc mấy hôm nay về quê vặt vải. Cái Pi thì nó ở riêng chẳng mấy khi về, nên mấy việc nhà cô mệt chú đỡ được cái gì hay cái đó.
Có một sự thật là đàn ông trong gia đình tôi không hề kém cỏi. Các anh tôi cũng vậy, họ đều làm ra tiền và có vai vế nhất định trong xã hội, nhưng không bao giờ nề hà chia sẻ những việc nội trợ trong nhà.
Họ chỉ quan niệm đơn giản "người này bận thì người kia có thể giúp" mọi thứ bình đẳng đến đơn giản chứ không hề phức tạp nâng tầm quan điểm lên theo kiểu "đàn ông ai làm việc nhà" =))))
Tôi không biết đối với các bác điều gì nói lên lời yêu trong một cuộc hôn nhân? Thực ra quan điểm về vấn đề này của mỗi người, mỗi cặp đôi là cũng khác. Ngay cả đàn ông, đàn bà còn chẳng nghĩ giống nhau về điều làm nên tiếng yêu trong tình cảm vợ chồng. Song với tôi, khi trưởng thành trong gia đình mình, chứng kiến bố mẹ bên nhau bao nhiêu năm thì tôi thấy: đàn ông giúp người đàn bà của mình việc nhà luôn là đàn ông gợi cảm, biết cách nói yêu bằng hành động với người phụ nữ họ chọn đi đến hết đời! Chứ chẳng phải lời lẽ yêu đương sáo rỗng thề bồi ở đâu cả.
Tối nay tự nhiên tôi lại loáng thoáng nghe thấy câu:
- Đàn ông nam nhi đại trượng phu phải làm việc lớn, chứ không ai đi làm mấy việc cỏn con để đàn bà làm.
Tôi suýt phì cười!
Việc lớn là việc gì?? Bắt Pokemon và lên mạng đăng sờ ta tút chia sẻ chuyện tranh cử tổng thống Mỹ ah?? (Buồn ỉa quá)
Năm 2016 rồi, bỏ qua cái tư tưởng Tàu Khựa nó ăn mòn vào não của cái văn hoá Trung Hoa, coi đàn bà như con ô sin và máy đẻ đi.
Đều ra đời kiếm tiền và lao động như nhau thì cũng nên sẻ chia công việc cho nhau!!
Chứ đừng như nhiều gia đình: vợ nai lưng quay như chong chóng ra làm: hết nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp chồng cứ ệch ra, phưỡn bụng cầm cái remote bấm các kênh và thở dài ườn ượt kêu mệt như bố đời đâu.
Nếu bà nào vớ phải ông như thế thì xin chia buồn - gia môn bất hạnh :D
Nghe mẹ này chửi mà thấy hả lòng hả dạ ghê ha các mẹ, nhất là cảm thấy ganh tị khi đàn ông trong gia đình cô thật tâm lý, biết chia sẻ việc nhà với phụ nữ. Vì thế các mẹ phải biết “chọn bạn mà chơi, chọn chồng mà lấy” nha chưa :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1