Sững người nghe mẹ bé Bin tỏ rõ chính kiến “Ai muốn nhận chăm sóc bé, tôi sẵn sàng”
Em vừa đọc được một bài viết mới về lời hứa của mẹ bé Bin các mẹ ạ! Không biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào nhưng trước mắt là em thấy thương con lắm luôn á!
Từ sau khi các phóng viên bỏ thời gian, công sức và tâm huyết để tìm được mẹ cho con thì đến nay chưa thấy có gì tốt đẹp dự sẽ chờ con phía trước.
Mẹ thì năm lần bảy lượt trả lời trước 1 sau 2 về đủ mọi chuyện liên quan đến con từ thân thế con cho đến cách con đi lạc và cách người mẹ này đi tìm. Đến lúc ba xuất hiện tha thiết cầu mong gặp con thì lại hay ông này có tật say xỉn, nhậu về là đánh đập, hành hạ vợ con. Còn người thân bên nội thì cũng chẳng mấy ai mặn mà đưa con về. Bên ngoại cũng gia cảnh cơ cực mà khước từ… Ngó tới ngó lui, chỉ có mỗi con là khao khát trở về nhà, được gần với mẹ chứ chẳng có ruột thịt, thân thiết nào mặn mà ngó tới.
Mà thật, nếu đã biết lo cho con lẽ nào dư luận ầm ầm cả lên mà chẳng ai biết tí gì. Thời buổi này chỉ sợ thông tin vượt kiểm soát thôi chứ làm gì có chuyện không biết.
Ngay như chuyện lần manh mối về người đàn ông chở bé đến Từ Dũ bỏ cũng còn có người lần ra được nữa là. Chị Ngân bảo “Đó là một người bạn”. Nhưng khi hỏi cặn kẽ hơn thì bắt đầu ấp úng khai thêm hệ đấy là một anh xe ôm, từng quen biết nhưng không rõ thông tin nhà cửa nên khi người này chở bé đi mất đã không thể liên lạc tìm về (???). Cụ thể chị kể: “Sau khi 2 mẹ con đi thăm người thân ở bệnh viện Từ Dũ về đến nhà. Bé chơi ở trước nhà còn chị thì ở nhà sau. Lúc này có một anh xe ôm bảo đưa bé đến nhà banh rồi chở đến bệnh viện Từ Dũ, rồi từ đó mất liên lạc”.
Trong khi đó khi phóng viên Thanhnien tìm đến nhà thì chị lại bảo “Hôm đó em dẫn Bin vào Bệnh viện Từ Dũ để thăm người thân thì bị lạc. Em đi tìm mãi mà không thấy”. Rõ ràng giữa các lời thuật trước sau đều rất mâu thuẫn. Khi thì bảo đưa con đến Từ Dũ để lạc mất, rồi có tìm mãi không thấy mới về nhà. Sau thì lại bảo đưa đi Từ Dũ xong, về nhà chơi mới có người xe ôm đến chở đi chơi nhà banh. Xin hỏi, chị Ngân còn tỉnh táo để làm nghề nail sao lại có chuyện dại người cho ai đó đưa con đi mà cũng chẳng màng con đi đâu hay về mấy giờ. Chưa kể người xe ôm đó thân thiết đến mức nào mà tin tưởng đồng ý không mảy may.
Ừ thì một số người quanh nơi chị ở hiện tại phỏng đoán rằng đó chẳng ai khác mà chính là người yêu mới của chị. Nhưng thôi, tạm bỏ qua thông tin chưa xác thực này, chỉ cần nghĩ đến thái độ chị dành cho bé Bin tội nghiệp cũng thấy xót xa lắm rồi.
Trong lúc nhắc về bé Bin và quãng thời gian vắng con, người mẹ này có lúc bật khóc, lúc tỏ mặt u buồn. Vậy mà đến khi hỏi về những ngày sắp tới thì chị chỉ trả lời gọn lỏn: “Tôi cũng muốn nhận con về lắm nhưng bây giờ hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi hai đứa nhỏ không được. Nếu có một nhà hảo tâm hay một trung tâm bảo trợ nhận chăm sóc, tôi sẵn sàng và rất mang ơn! Giờ hoàn cảnh phải đành thế. Mỗi ngày chỉ kiếm được mấy chục nghìn, có hôm chẳng có được đồng nào nên điều kiện chăm sóc tốt cho con là không thể…”.
Nghĩ lại chỉ thấy có mỗi mình con là thương nhất thôi Bin à! Nếu một người mẹ con nuôi con không nổi bằng nghề nail thì chắc mấy cô chủ tiệm nail khắp nước này thiếu điều bỏ chồng, bỏ con mà sống cho khỏe thây quá! Hoặc nếu người mẹ nào thiếu thốn một chút, khó khăn một chút lại nghĩ đến chuyện đưa con đi bỏ thì chắc các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi có mọc lên như nấm cũng không còn đủ chỗ cho các con nương nhờ.
Tưởng đâu cuối cùng sau tất cả khi nhìn lại đứa con trai tội nghiệp, được nghe kể con nhớ mẹ đến mức co quạnh thì chị sẽ nghĩ lại mà thay đổi quyết định của mình. Nhưng giờ thì có lẽ mọi hy vọng đã tắt ngấm. Giờ con có nhà mà cũng như không. Có cha, có mẹ mà như mồ côi. Có người thân, ruột thịt mà như nước lã… Cuộc đời con rồi sẽ sao đây các mẹ ơi!!! Lẽ nào phải trái ý con, thuận ý trời để con có được một gia đình mới sẵn sàng yêu thương con hơn???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1