Thế là mình đã có bầu được gần 8 tháng. Thời gian trôi thật nhanh. Đây không phải lần đầu có bầu mà lần thứ 3 rồi. Các chị ở cơ quan mình lúc biết mình có bầu thì mắt tròn mắt dẹt, người thì vỗ vai chúc mừng “ Chị phục em sát đất đấy!”. Mình thì vừa vui mừng vừa lo lắng. Đành rằng có bầu lần thứ 3, cũng kinh nghiệm hơn và cảm giác không còn bỡ ngỡ như lúc đầu, nhưng hoàn cảnh nhà mình thì…


Nhớ ngày hôm qua mình được nghỉ làm, hai vợ chồng sướng rơn, đèo nhau đi khám. Đến thời điểm này, bụng mình khá nặng nề, theo dự kiến sinh thì thai đã được 32 tuần 3 ngày, mình vô cùng hồi hộp muốn biết tình hình e bé đã phát triển đến đâu. Không như mong đợi của vợ chồng, khám xong bà bác sĩ phán câu xanh rờn: “Không được! Ối quá kém! Em bé hơi bị nhỏ! Em nên đi siêu âm 4D lại cho chắc chắn” rồi cẩn thận ghi địa chỉ phòng khám tư cho mình. Khỏi phải nói, hai vợ chồng hoang mang thế nào, dù đây là lần mang bầu thứ ba nhưng đối với mình, tâm trạng hồi hộp lo lắng vẫn như lần đầu. Hai vợ chồng lại lóc cóc chở nhau đến một phòng khám tư tương đối uy tín và siêu âm 4D lại. Bác sĩ tại đây cũng phán như vậy.


Mình buồn so nhưng vẫn an ủi chồng “ không sao đâu anh ạ, em về uống nhiều nước là ối lên ngay í mà” . Còn chồng thì vội vã đưa vợ ra chợ mua cho một chục trứng vịt lộn, một cân gạo nếp và hai cân trái cây để bổ dưỡng cho hai mẹ con. Về nhà, chồng không cho vợ động vào việc gì, một tay anh dọn dẹp chuẩn bị đồ ăn. Anh còn bổ quà dừa, bắt mình uống hết để tăng lượng nước ối. Ôi ông xã! mình cảm động rơi nước mắt.



Buổi chiều, anh đi đón con. Còn mình, tuy chồng dặn không được làm gì nhưng ở nhà cũng buồn nên mình lúi húi dọn dẹp rồi nấu nướng đợi ba bố con về. Có tiếng chuông cửa, ba bố con đã về, không nghe tiếng ríu rit như mọi khi, hoá ra gái nhỏ bị ốm. Bé chóng mặt, cặp nhiệt độ thì ôi thôi đã 39 độ 2 rồi. Thế là bố nhanh chân pha oresol, mẹ cho con uống hạ sốt rồi đắp chán. Con nằm li bì. Tội nghiệp zon zon, sắp 6 tuổi đến nơi nhưng lúc nào cũng bé nhất nhà, thương quá đi.


Sáng hôm sau, trời mưa phùn, gió rét, chồng vừa đưa con lớn đi học vừa đưa con nhỏ đi khám bệnh, còn mình thì ở nhà với cái bụng ễnh lên. Tội nghiệp ông chồng của tôi, nghĩ thương chồng quá đi, mưa gió vẫn phải đưa con đi khám. Nhiều lúc mình nghĩ có phải ông trời vẫn thương mình hoàn cảnh mà ban cho mình một người chồng quá tuyệt vời như vậy không. Thôi nghĩ xa xôi làm gì, nếu cảm ơn thì điều đầu tiên phải cảm ơn bố mẹ chồng mình đã sinh ra một người con như thế và mình thật may mắn, tốt phước vì đã lấy được anh.


Gần trưa, hai bố con khám xong về nhà, mình đoán ngay bé bị viêm A nhưng hỏi thì chồng bảo “Bác sĩ không nói gì, chỉ bảo là đọc trong sổ khám bệnh”. Trời ơi, sao trên đời có bác sĩ kiểu thế, đến một lời cho bệnh nhân cũng không nói được, đúng là bệnh viên công có khác, cái kiểu quan liêu, khám thì qua loa cho xong. Nhìn vào sổ khám, mình nói thực, đến thánh nhân cũng không luận nổi chữ bác sĩ viết gì trong sổ. Thôi thì với mấy vỉ kháng sinh bác sĩ cho, mình đành đoán viêm A hay viêm VA gì đó.


Cũng may, Zon Zon cũng tỉnh táo hơn, cơn sốt cũng giảm dần. Em thủ thỉ “ Mẹ ơi, con có được nghỉ không?”. Ôm Zon Zon vào lòng, thơm chụt vào má, mình bảo “ Cho em nghỉ hết tuần nhé!”. “Yeah!” Zon Zon reo lên sung sướng. Thế là cả tuần này, Zon Zon nghỉ ở nhà với bố mẹ rồi. Vậy đấy, hình như là mình quên mất đang có bầu mà chỉ chăm chăm lo cho Zon Zon và 3 bố con mặc dù bố nó lúc nào cũng giành việc, không cho mình làm, nhưng mà thương lắm í, bầu thì bầu, vẫn muốn đỡ chồng đỡ con, dù ít dù nhiều.


Tối bé nhớn đi học về, trong lúc chờ đợi nấu cơm, bé ngồi học bài. Mẹ giao cho bài tập làm văn. Nấu cơm xong, mẹ vào kiểm tra đã thấy bé làm xong. Đọc đoạn văn rất hồn nhiên của con gái “Bà ơi, bà có khoẻ không? Lâu rồi con không được gặp bà…”


Mình hỏi :


- - Con đang viết về bà nội hay ngoại?


- - Con viết về bà nội ạ.


- - Sao con không viết về bà ngoại?


- - Vì con… không thích bà ngoại


- - Vì sao con lại không thích bà ngoại?


- Vì…bà ngoại chẳng quan tâm gì đến mẹ, bà cũng chẳng quan tâm đến các con. Lần nào các con đến chơi bà cũng để hai chị em chơi trong nhà còn bà thì ra ngoài tiếp khách…


Mình chợt giật mình “Ôi con tôi!” mới học lớp 2, cứ tưởng không biết gì nhưng hoá ra cũng biết nhận xét, phán đoán sự việc. Có lần nó nói với mình " Con ghét ông ngoại". Mình giật mình thảng thốt " Sao con lại ghét? ". Con bé trả lời rất hồn nhiên " Vì ông không quan tâm đến mẹ! chưa bao giờ thấy ông đến thăm mẹ!". Mình xoa đầu con " Tại vì mẹ hư, mẹ không sống theo cách của ông bà ngoại đó con". Nhưng con bé nghiêm mặt " Không, mẹ tuyệt vời còn ông bà ngoại mới hư! Con biết mà!". Mình sững người...


Chưa bao giờ mình nói gì với con bé về ông, bà ngoại nhưng có lẽ con trẻ cũng biết nhìn nhận sự việc và rất biết suy nghĩ.


Vậy đấy, những bậc ông bà, cha mẹ mà sống bản năng, thích gì làm đấy, không suy nghĩ, không chịu làm gương cho con cháu thì sớm muộn tụi trẻ cũng hiểu ra sự việc. Và lúc đó thì không thể nào mà dạy dỗ được con cháu.


Mình tự hào vì từ trước đến giờ vẫn sống nghiêm túc, lành mạnh, đúng nguyên tắc nên có lẽ vì thế càng ngày chồng con càng yêu thương, nhưng ngược lại, cách sống đó lại không phù hợp với những người mang nặng đẻ đau ra mình nên có lẽ mình bị ra rìa. Âu cũng là số phận!