Đêm hôm mà con nói chuyện lạnh gáy vậy sao mẹ chịu nổi.
Các chị có ai yếu vía như em không ạ, tối em sợ ở nhà một mình lắm, với có tiếng động lớn tí là giật nảy mình luôn. Dù mọi người cứ bảo là chẳng có gì đâu, sống lí trí lên, mạnh mẽ lên, đừng tự hù mình, nhưng cái tính nhát cáy không bỏ được. Mà đời lạ lắm à nghen, càng sợ cái gì thì hay gặp mấy câu chuyện lạnh tâm hồn.
Như tối qua, em đang xem tin tức thì thấy có mẹ kể chuyện con gái 3 tuổi hù mẹ một phen. Không dưng nửa đêm con kêu có em bé trên bức tranh. Gặp mấy người nhát nhát như em chắc hết dám ngủ quá. Nhưng tới chừng em xem đến cuối bài mới vỡ lẽ thì ra có hiểu lầm. Con với cái, hù mẹ vậy mới chịu.
Em hiểu cảm giác của người mẹ này, nửa đêm mà ai nói mấy chuyện hù hù là em hết dám ngủ luôn, sợ quéo. Theo lời kể của người mẹ ở Chiết Giang, xứ Trung, con gái 3 tuổi khiến mẹ một phen toát mồ hôi lạnh.
Ảnh: hk01
Chị kể một đêm con gái đột nhiên thức rất khuya, không chịu đi ngủ. Đang ngồi thì con gái 3 tuổi chỉ vào một bức tranh treo trong phòng. Con liên tục nói “em bé” và chỉ vào tranh. Mẹ nhìn theo hướng ngon tay con chỉ thì chỉ thấy tranh vẽ phong cảnh, có em bé nào đâu.
Con vẫn cứ chỉ bảo có em bé, mẹ liên tục hỏi con gái em bé ở đâu, em bé có trên bức tranh à. Chị cố gắng nhìn tranh coi có em bé nào không nhưng không có. Con thì cứ chỉ tay lên tranh mà kêu làm mẹ thấy chột dạ.
Theo lời người mẹ, bức tranh phong cảnh này là quà của một người bạn tặng cho. Nó đã được treo trong nhà rất nhiều năm. Giờ tự dưng đêm hôm khuya khoắt con gái nhỏ lại nói vậy khiến chị không yên tâm. Chị cũng nói rõ nếu tình trạng này tiếp diễn, chị sẽ cho tháo tranh đi bỏ.
Ngay khi câu chuyện tâm sự của mẹ đăng lên mạng đã dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi. Một số người thuộc nhóm nhát cáy như em thì kêu trời trời, sợ chưa. Họ cũng kể lại con họ cũng từng nói mấy câu kỳ lạ, rợn người khi còn nhỏ.
Ảnh: hk01
Nhưng có một số người giải thích đây có thể là hiểu lầm. Có thể chính đứa trẻ nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu qua kính của tranh nên gọi vậy. Thậm chí có bé còn từng chỉ vào bụng của mình và kêu là em bé, em bé. Có thể ở tuổi này, con chưa biết cách nói và thể hiện suy nghĩ nên nói những thứ gây hiểu lầm.
Tới đây thì em thở phào luôn các mẹ. Làm từ lúc đọc ở đầu em cứ rén, cứ phải nhìn nhìn mấy bức tranh treo trong nhà. À thì ra có thể em bé tự nhìn thấy mình phản chiếu trong tranh nên kêu có em bé.
Em có tìm hiểu thêm thì trẻ ở giai đoạn 3 tuổi thường thích tự nói chuyện một mình, nói chuyện với bản thân trong gương hoặc nói với đồ chơi. Vì giai đoạn này, trẻ sẽ thuộc vào dạng nghĩ gì nói đó. Tức là con sẽ vô thức nói ra những việc con đang làm, điều con đang nghĩ để thể hiện ý muốn.
Khi trẻ đang tự nói, cha mẹ không nên ngắt lời trẻ hoặc can thiệp vào. Vì đây là lúc con đang phát triển ngôn ngữ và tư duy độc lập. Tuy nhiên, vì nhận thức có hạn và ngôn ngữ vẫn còn hạn chế nên đôi lúc sự biểu đạt không đến nơi đến chốn, nói ra những điều bị mẹ xem là kỳ lạ.
Khi đứa trẻ lớn lên, ngôn ngữ bên trong dần phát triển, sự tương tác với người khác tăng lên và hiện tượng tự nói giảm đi. Lúc đó, con sẽ không nói những điều kỳ lạ làm mẹ sợ nữa. Thôi thì mẹ cố trấn tĩnh, đừng tự hù mình hù người. Chứ nửa đêm chị đăng bài lên hỏi thì em cũng thấy sợ không thua gì chị đâu. Chơi kỳ ghê nha mẹ.

