Đứng trước sự giận dữ của con gái nhỏ, người mẹ một mực lặng im và bé gái không được tương tác thì lại càng cáu kỉnh hơn.
Trẻ con đôi khi dễ thương và đôi khi cũng rất bướng bỉnh. Cảnh này nhà nào có con nhỏ thì biết. Ngày xưa cha mẹ dùng đòn ro.i để trừng phạt con, cứ đứa nào mà hư mà lỳ thì phết vào mo vài roi là chừa.
Nhưng cha mẹ ngày nay không muốn dùng roi để trừng phạt con trẻ, họ chọn cách im lặng hoặc khuyên nhủ. Có điều trẻ con không giỏi kềm chế hay bình tĩnh như người lớn, nhiều em bé cáu kỉnh và bắt đầu quăng ném tất cả mọi thứ xung quanh chúng.
Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ về cách dạy con của mình. Hai mẹ con đang ở trên xe và con gái 3 tuổi phàn nàn về việc mình muốn ăn kem ở siêu thị, nhưng mẹ không cho. Mẹ đã cố giải thích rằng đang đi giữa đường và ở xa nhưng con gái nhất định không chịu nghe. Vì bị mẹ từ chối, cô bé bắt đầu khóc.
Khóc một hồi, đứa trẻ lao ra cửa bắt đầu hét lớn với mẹ, sau đó dùng tay và chân đá liên hồi vào cửa xe, vào ghế ngồi trên xe.
Bé gái liên tục la hét trên xe khi không được ăn kem (Ảnh QQ)
Đối mặt với thái độ của con, người mẹ sau khi mềm mỏng không được thì bắt đầu im lặng. Con lại càng làm càn và trên màn hình rõ ràng có những hành động không thể chấp nhận được. Bé gái này có cá tính khá mạnh và khi không được đáp ứng, nó lại càng cáu kỉnh hơn.
Có người cho rằng, sự im lặng của mẹ là dại dột. Cứ tưởng tượng hai vợ chồng cãi nhau mà xem, một người nói ra các bức bối trong lòng, người còn lại trơ trơ như đá thì hỏi có bực mình hay không? Cãi nhau như thế không giải quyết được vấn đề, lại càng bực bội thêm. Trẻ nhỏ không hiểu điều này, mẹ chọn cách phớt lờ thì liệu có làm con tổn thương?
Số khác cho rằng mẹ kềm chế tốt, nếu là con của họ, họ không chắc là mình sẽ không phạt con, bởi vì em bé đập phá cửa xe, ghế ngồi rất hung hăng. Khuôn mặt thiên thần trở nên cáu kỉnh, nhiều người than thở, kềm chế không nổi chỉ muốn cho một phát, mẹ này tốt đấy. Bởi vì có lúc bé gái còn dùng tay đập vào người mẹ, nhưng mẹ kiên quyết không phản ứng và chờ con dịu lại.
Cư dân mạng bình luận:
“Trong ba thời kỳ nổi loạn của đứa nhỏ, từ hai đến ba tuổi không có quy tắc, bảy tám tuổi biết một chút, và tuổi vị thành niên phá vỡ địa vị tuyệt đối của cha mẹ. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi”
“Tôi từng dỗ dành con tôi khản cổ mà nó vẫn không ngừng khóc. Khi còn bé, tôi đã không biết bao nhiêu lần bị đánh đòn vì mè nheo, tôi thật sự không muốn điều đó lặp lại với con tôi. Nhưng cũng khó kềm chế lắm”
“Tôi không bao giờ phạt con nhưng một lần tôi đã đánh nó để nó nhớ. Sau đó, tôi cũng sẽ ôm anh con vào lòng để dỗ dành, khi tình cảm ổn định thì giải thích cho con hiểu.”
“Tôi từng thấy có người nói nếu có trường hợp như vậy thì bỏ đi ngay lập tức, tìm chỗ trống không có ai, nếu ở nhà thì bước vào căn phòng rồi ở đó. Đừng bao giờ cho một người khác xen vào giữa hai người, nếu không đứa trẻ sẽ biết nó được bênh và nó sẽ la hét hàng giờ đồng hồ. Nếu có thể giữ bình tĩnh thì hãy nhìn thẳng vào con, không nghịch điện thoại hoặc phớt lờ nó, chỉ nhìn cô ấy, sau đó bình tĩnh và từ từ xoa dịu, ôm con vào lòng. Đương nhiên cách này tôi chỉ đọc trong sách, chưa thử bao giờ, đứa trẻ không ngoan thì tôi sẽ giao cho bố nó”
Trên thực tế, cả trẻ em trai và trẻ em gái đều sẽ mất bình tĩnh, và dưới góc độ phát triển, mất bình tĩnh là một hiện tượng tâm lý bình thường, đồng thời nó cũng là một đặc điểm tâm lý cần có.
Cô bé 3 tuổi có lúc còn dùng gấu bông ném về mẹ, lấy tay đập điện thoại (Ảnh QQ)
Đặc biệt đối với trẻ từ 1 đến 4 tuổi, việc mất bình tĩnh là điều hết sức bình thường, khi lớn hơn và đến tuổi đi học, trẻ đã thành thục khả năng chuyển cảm xúc thành lời nói.
Nhưng cũng có một số trẻ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình ngay cả khi đang ở độ tuổi đi học, khi tức giận, hoặc khi không thực hiện được mong muốn của mình, trẻ thường la hét, thậm chí ném mọi thứ về phía cha mẹ, rõ ràng là không ngoan chút nào.
Khi gặp những đứa trẻ như vậy, bác sĩ tâm lý trẻ em sẽ đề nghị cha mẹ suy ngẫm về những gì họ đã làm gương cho con cái. Đó là cách cha mẹ thể hiện khi con gặp vấn đề về tình cảm.
Nếu cha mẹ của đứa trẻ thích sử dụng hành vi bạo lực để giải quyết cơn tức giận của mình, thì đứa trẻ cũng sẽ bắt chước cha mẹ để trút bỏ cảm xúc của mình. Ví dụ, khi cha mẹ tức giận sẽ ném đồ vật, khi con cái tức giận, cảnh cha mẹ ném đồ vật sẽ hiện ra trong tâm trí. Khi đó nó sẽ nghĩ rằng việc ném đồ đạc là một biểu hiện bình thường của sự tức giận. Vì vậy, nó cũng ném đồ đạc.
Sự thể hiện của cha mẹ có ảnh hưởng cốt yếu đến con cái, những đứa trẻ dễ nổi cơn tam bành thường có một cặp cha mẹ dễ nổi cơn thịnh nộ.
Tất nhiên, ngoài điều này, các yếu tố ảnh hưởng đến sự nổi cơn thịnh nộ của trẻ cũng sẽ bao gồm những khía cạnh sau.
Đầu tiên là sự kiểm soát của phụ huynh
Một nhà tâm lý học nổi tiếng ở Trung Quốc đã từng nói rằng tất cả các gia đình hạnh phúc đều có một điểm chung, đó là không có người có tính muốn kiểm soát mạnh, và các gia đình bất hạnh lại có người có tính muốn kiểm soát mạnh mẽ.
Một số phụ huynh rất thích thao túng con cái, cho rằng con cái không có khả năng phân biệt đúng sai, không có khả năng ra quyết định, luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng nhất nên sẽ sắp xếp một số ý tưởng và nhiệm vụ không thực tế cho con cái của họ.
Và những hành vi, công việc không phù hợp với sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ chính là mũi nhọn kích thích trẻ mất bình tĩnh và khiến trẻ cảm thấy ngột ngạt.
Ví dụ, cha mẹ luôn yêu cầu con ngồi yên vào bàn đọc sách, nhưng bản thân trẻ lại hiếu động. Khi đứa trẻ không thể hoàn thành nhiệm vụ của cha mẹ, nó sẽ nổi cơn tam bành chống lại cha mẹ.
Lúc này, nếu cha mẹ mắng con cái sẽ làm tổn thương tâm lý của trẻ và khiến trẻ cảm thấy thất vọng, bất lực.
Thứ hai là ảnh hưởng từ chính khí chất của trẻ
Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều sẽ chịu ảnh hưởng của di truyền, hình thành khí chất riêng.
Các nhà tâm lý học đã tiến hành các bài kiểm tra theo chín chiều phản ứng, kiểm soát, chú ý và nhịp điệu cảm xúc của trẻ, và chia các kiểu tính khí của trẻ thành mềm mỏng, nóng, lạnh, lành tính…
Đẻ con gái hiền lành không nghịch phá là đây, người mẹ thở dài khi chia sẻ (Ảnh QQ)
Đứa trẻ lạc quan vui tươi từ nhỏ đã thể hiện thói quen sinh hoạt nghỉ ngơi, ăn uống đều đặn; trẻ thuộc loại khó có nhịp điệu kém và thường không ngủ và hay quấy khóc giữa đêm, gây đau đầu cho cha mẹ; những đứa trẻ thuộc kiểu nóng nảy cư xử rất khó chịu, cảm xúc dễ bị đẩy lên cao chỉ vì một vấn đề rất nhỏ.
Hơn hết, những đứa trẻ mà cha mẹ hay nổi nóng có ngưỡng phản ứng cảm xúc thấp hơn và dễ nổi giận, dễ nổi cơn thịnh nộ.
Tính khí của một đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi di truyền của cha mẹ, có nghĩa là, nếu cha mẹ dễ nổi nóng và nổi cáu trong thời thơ ấu, con cái cũng sẽ như vậy.
Thứ ba là muốn được sự quan tâm của các bậc phụ huynh
Trong cuộc sống, con cái sẽ đưa ra những yêu cầu đối với cha mẹ, hoặc khi muốn trao đổi với cha mẹ mà cha mẹ không đáp ứng kịp thời thì con cái sẽ nổi cơn thịnh nộ để thu hút sự chú ý của cha mẹ.
Mặc dù trẻ biết rằng việc thu hút cha mẹ trong cơn giận dữ có thể dẫn đến việc bị phạt, nhưng trong suy nghĩ của trẻ, bất kỳ phản ứng nào đi nữa vẫn tốt hơn là không có phản ứng từ cha mẹ.
Con cái với những lý do như vậy là xót xa nhất, con dù mất bình tĩnh nhưng chính cha mẹ mới là người có lỗi. Khi hiểu được lý do thực sự khiến trẻ nổi cơn thịnh nộ, cha mẹ cần giải quyết vấn đề một cách có chủ đích.
Đầu tiên, đừng có những kỳ vọng không thực tế đối với con giảm bớt sự kiểm soát của và cho con có cơ hội giải phóng bản thân. Khi trẻ được là chính mình, cha mẹ sẽ thấy rằng trẻ thực sự có thể kiểm soát bản thân rất tốt.
Thứ hai, nhận ra kiểu tính khí của trẻ, hướng dẫn trẻ cách làm đúng và học cách tự chủ.
Thực tế, khi trẻ nổi cơn tam bành, cha mẹ khó thay đổi mô hình giáo dục ngay lập tức, lúc này cha mẹ có thể thử dùng phương pháp ngắt lời bình tĩnh để kiểm soát hành vi nổi cơn tam bành của trẻ.
Gián đoạn bình tĩnh là khi con đang nổi cơn thịnh nộ, hãy đưa con đến một môi trường an toàn, không thú vị ở nhà để bình tĩnh lại. Phương pháp này không chỉ để trẻ nguôi ngoai cảm xúc mà còn giúp cha mẹ có cơ hội bình tĩnh hơn, giảm tình trạng ăn miếng trả miếng giữa cha mẹ và con cái.
Khi cả cha mẹ và con cái đều bình lặng về mặt cảm xúc. Nói chuyện vui vẻ với con. Và giải thích rõ ràng cho trẻ, lý do phạt trẻ, sau đó cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đề phù hợp.
Cha mẹ vừa là tấm gương, vừa là người hướng dẫn cho con cái. Khi trẻ có thể kiểm soát bản thân và giải quyết vấn đề mà không mất bình tĩnh, cha mẹ cũng nên nhìn thấy sự tiến bộ của trẻ, khen thưởng kịp thời, để trẻ củng cố cách xử lý đúng đắn này. Bằng cách này, trẻ sẽ thay đổi dần hành vi của những cơn giận dữ ngẫu nhiên.

