Những đứa trẻ vắng cha trong đời bao giờ cũng gặp khó khăn khi phát triển tính cách và điều chỉnh cảm xúc.
Giáo dục con chưa bao giờ khó khăn với mình đến thế, nhất là từ khi ly hôn chồng. Sau biến cố của cuộc đời, mình mới hiểu đứa trẻ vắng cha sẽ khó có thể phát triển tâm lý bình thường như những trẻ nhận được đầy đủ sự quan tâm của cha mẹ.
Cách đây 5 tháng, mình đã chọn cách ly hôn khi phát hiện chồng ngoại tình. Khi đó cu Bin đã vào lớp 1. Bình thường con mình rất quấn quýt với bố nên sau cú sốc đó, nó trở thành một đứa trẻ cáu kỉnh và nổi loạn. Mình tự hỏi liệu mình có quyết định vội vàng không?
Người ta thường bảo lăng nhăng vốn là bản tính của giống đực và luôn kêu gọi phụ nữ cho đàn ông cơ hội. Nhưng mình ghét luận điệu bênh vực thứ bản năng sinh lý mà bỏ qua tổn thương vụn vỡ trong lòng người phụ nữ. Mình nhớ chồng mình đã từng quỳ gối xin được tha thứ, rằng đó chỉ là phút có hơi men, rằng đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng nhưng mình hoàn toàn “đông cứng” trước những lời van nài. Đàn ông bao giờ chẳng có lý do để hợp thức hóa lỗi lầm của họ.
Nhưng không thể phủ nhận chồng mình là người đàn ông có trách nhiệm, đi làm về vẫn phụ vợ việc nhà và chăm con. Lương bổng của trưởng phòng một công ty bất động sản anh gần như đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại một ít để tiêu xài riêng, Song với mình, có những lỗi lầm người ta phải trả giá. Vết thương càng sâu thì phải trả giá càng lâu. Chẳng biết mình có cực đoan hay không nhưng tất cả từ bố mẹ, anh chị em đều đứng về phía chồng mình, bào chữa cho phút giây lầm lạc của anh ấy (trước giờ anh luôn đối xử tử tế, ân tình với gia đình mình). Điều đó khiến mình có cảm giác như cả nhà đang ủng hộ cho hành động “cắm sừng” mình của anh ấy. Và mình cảm giác như bị “cắm sừng” lần hai bởi những người thân của mình.
Sau ly hôn, chồng mình dọn ra ngoài, tự nguyện ra đi với hai bàn tay trắng. Hai mẹ con vẫn ở căn nhà cũ. Mình tìm mọi cách để chồng mình không có cơ hội gặp con. Cu Bin nhiều lần hỏi về bố nhưng mình đều bảo bố con bận. Bẵng đi một thời gian, con mình thay đổi hẳn, từ một đứa bé sôi nổi, hoạt bát, tâm tính nó trở nên bất thường. Lúc thì nó trầm tính và lặng lẽ như một chiếc bóng trong ngôi nhà rộng thênh thang; Lúc thì nó cộc cằn, gắt gỏng, cãi lời mẹ; Và cũng có lúc nó chống cằm nhìn ra khoảng sân, nơi hai bố con vẫn thường chơi bóng với đôi mắt đờ đẫn. Tất cả những biểu hiện đó mình cho qua vì nghĩ xa bố, con chắc chắn sẽ buồn nhưng rồi sẽ quen.
Nhưng mọi chuyện có vẻ tồi tệ hơn mình nghĩ. Một lần mình đến trường đón con thì không thấy con đâu. Mình điện cho cô giáo thì được biết hôm nay con không đi học. Lúc đó, mình thật sự hoảng hốt vì sáng nay mình đã đưa con đến cổng trường rồi mới đi làm. Thế là mình điện cho ông bà và người thân xem con có đến không. Tất cả đều trả lời không khiến mình gần như khụy ngã. Mình liền chạy đến những nơi con vẫn thường chơi. Và mình đã tìm thấy nó ở khu bờ sông gần nhà, nơi hai bố con vẫn thường thả diều mỗi buổi chiều. Nó ngồi đó, đôi mắt ráo hoảnh, chẳng phản ứng gì khi thấy mẹ. Gặp con, bao căng thẳng dồn nén khiến mình không thể kiềm chế, mình đã buông những lời nặng nề. Thằng bé chỉ im lặng rồi cun cút leo lên xe cho mình chở về. Những ngày tiếp theo tình hình vẫn không khá hơn. Cô giáo bảo vào lớp nó tiếp tục không chịu viết bài, bài tập cũng không làm. Sau khi trao đổi cùng mình khá lâu, cô khuyên mình nên cho con đi gặp chuyên gia tâm lý.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Có rất nhiều thứ giúp mình “vỡ vạc” trong quá trình đưa con đi trị liệu tâm lý, xin chia sẻ cùng những mẹ có chung hoàn cảnh, các mẹ đang có ý định ly hôn hoặc các mẹ đang gánh vác hết việc nuôi dạy con trong gia đình.
- Thiếu vắng cha trong gia đình hoặc thiếu sự quan tâm của cha là một thiệt thòi lớn cho con cái, nhất là bé trai. Theo thống kê, số trẻ em hư hỏng thường rơi vào những bé trai lớn lên trong gia đình chỉ có mẹ, không có bố; hoặc chịu sự ghẻ lạnh từ bố.
- Do tính cách của mẹ là nhu mì, dịu dàng, dễ mềm lòng nên mẹ khó có thể thay thế vai trò của người bố trong giáo dưỡng con cái. Vì bố với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán sẽ góp phần xây dựng nét “nam tính” ở bé trai.
- Người cha là người đầu tiên mà trẻ tiếp nhận trong đời và chính là hình mẫu để con trai hướng đến. Vậy nên cách đối xử của cha với vợ con, nhân cách, trí tuệ, tầm nhìn... của cha sẽ giúp định hình tính cách ở con trai.
- Nếu thiếu vắng cha, con trai thường có xu hướng yếu đuối, tự ti hoặc tìm kiếm một hình mẫu người đàn ông khác ở ngoài đời. Đó là lý do chúng dễ bị sa ngã và lạc lối.
- Trong gia đình, người cha tuy có mặt nhưng hội tụ nhiều tính xấu như lười nhác, sống bám vợ, nghiện game, vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ con, nát rượu, cờ bạc… hoặc đẩy hết trách nhiệm nuôi con cho vợ thì chắc chắn tính cách con trai sẽ ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Khi lớn lên chúng có thể nhiễm những tật xấu này của bố hoặc trở nên sống khép kín, thiếu tự tin, sợ hôn nhân…
Hiện con trai mình đã ổn định tâm lý. Mình luôn tạo điều kiện cho hai bố con gặp nhau thường xuyên vì mình hiểu những oán giận của người lớn không nên trút lên con cái; Đồng thời con trai lúc nào cũng cần có bố để phát triển lành mạnh và hoàn thiện nhân cách.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1