Sau khi đứa con đầu lòng khá cứng cáp, nhiều gia đình đứng trước sự lựa chọn có nên sinh thêm con thứ hai hay không.
Nuôi thêm một đứa sẽ tốn nhiều tiền và tâm sức hơn, đồng thời cha mẹ cũng lo lắng con lớn sẽ không thể chấp nhận việc cha mẹ có thêm một đứa con nữa. Trong suy nghĩ của các bậc làm cha mẹ, đứa con thứ hai là món quà tốt nhất mà cha mẹ có thể tặng cho con cái. Anh chị em đồng hành cùng nhau, và có thể gạt bỏ những tính cách ích kỷ của mình. Khi cha mẹ già, con cái được san sẻ nghĩa vụ và trách nhiệm. Khi cha mẹ không còn nữa, anh chị em vẫn còn nơi nương tựa.
Gần đây, một bà mẹ đã chia sẻ đoạn video vô cùng hạnh phúc của mình, nói rằng đứa con 5 tuổi của cô đã lớn và có thể giúp mẹ nhiều hơn mong đợi. Một phát hiện như vậy khiến bà mẹ vô cùng xúc động.
Người mẹ cho biết từ khi sinh đứa con đầu, cô toàn thời gian ở nhà chăm sóc em bé. Người ta nói chăm em bé phải kiên nhẫn vô cùng, có thể nói là rất mệt mỏi. Và bất ngờ em bé thứ hai đến khi đứa con đầu 4 tuổi. Cũng may là lúc này có thể gửi bé đi nhà trẻ.
Bây giờ con gái lớn đã 5 tuổi, rất lém lỉnh, đứa thứ hai vẫn còn là một cô bé chưa đầy một tuổi dễ thương. Tuy còn non nớt nhưng ngày thường chị đều chu đáo với em, và thường giúp mẹ chăm sóc em gái.
Một hôm, sau khi dỗ con nhỏ ngủ, mẹ bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà. Bé 5 tuổi đang ngày nghỉ nên ở nhà, chơi xếp hình trong phòng khách. Một lúc sau mẹ bận chuẩn bị bữa trưa trong bếp.
Từ dưới bếp, mẹ không thể nhìn rõ con đang làm gì (Ảnh MSB)
Không ngờ lúc này em gái tỉnh lại, chắc là lúc tỉnh dậy không thấy mẹ, đứa bé trong xe bắt đầu khóc. Chị gái đang chơi ở bên cạnh thấy mẹ không đến nên nghỉ có vẻ mẹ rất bận. Trong đoạn camera giám sát, chị gái 5 tuổi di chuyển một chiếc ghế đẩu và ngồi cạnh chiếc xe đẩy của em, bắt chước cách mẹ thường dỗ em gái, lắc chiếc xe và vỗ về em. Một lúc sau, em gái ngừng khóc và lại chìm vào giấc ngủ yên bình.
Nghe em khóc, chị không muốn phiền đến mẹ nên không gọi (Ảnh MSB)
Người mẹ sau khi làm bữa trưa xong xuôi, ra ngoài nhìn thấy cảnh này thực sự rất xúc động. Có một đứa bé ngoan như vậy ở nhà, mẹ thật sự cảm thấy hạnh phúc! Không dễ gì có đứa con nhỏ thật sự thông cảm cho mẹ và gánh vác, đỡ đần cho mẹ một cách tự nguyện. Những gia đình có hai con thấu hiểu điều này. Có người nói rằng hai bé nhà mình cách nhau 10 tuổi, khi đứa thứ hai chào đời thì đứa lớn bỗng dưng rất ngang ngược, ích kỷ. Nhưng giờ con đã hiểu và còn giúp mẹ chăm sóc em. Có người thì cho rằng người mẹ thật sự có phúc, có lẽ cô đối xử với hai đứa trẻ như nhau nên chị mới thương em nhiều như vậy, dù chỉ mới 5 tuổi.
Không dễ gì sinh hai đứa con gần nhau mà yêu thương nhau (Ảnh MSB)
Trên thực tế, đối với hầu hết các gia đình có con thứ hai, hiện tượng con lớn bị bỏ bê vô cùng phổ biến.
An An, 7 tuổi, vốn là một cô bé vui vẻ và hoạt bát. Nhưng từ khi mẹ sinh em trai, cô bé ngày càng khó chịu. Không những không chịu đi học, suốt ngày bám mẹ, còn đòi mẹ uống nước từ bình sữa. Cha mẹ cô bé cho rằng con gái vô cớ gây rắc rối, và lần nào cũng chỉ trích nặng nề.
Tuy nhiên, hành vi bất thường của An An không được cải thiện mà cô bé còn bị buồn nôn, nôn mửa, chán ăn và các triệu chứng khác lặp đi lặp lại. Khi được đưa đến bác sĩ, cô bé đã bỏ ăn hơn 5 ngày, gầy gò và ốm yếu. Cuối cùng, sau khi chẩn đoán, người ta phát hiện ra rằng bé gái không bị bệnh về thể chất mà là "bệnh tâm lý".
Cô bé nói:
"Lúc đó nhìn thấy họ vội vã như vậy, con rất hạnh phúc."
Một cô bé, để thu hút sự chú ý của cha mẹ mình, đã thực sự sử dụng một phương pháp cực đoan đến mức suýt phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Phải nói là rất buồn và xót xa. Bố mẹ tưởng con quậy phá nhưng không biết rằng con khóc vì đau. Đối với đứa trẻ bị bỏ rơi, nếu không có nhiều tình thương, dù chỉ một chút quan tâm của cha mẹ cũng tốt.
Hay kinh nghiệm của một bà mẹ khác:
“Tôi nhớ khi tôi sinh con trai lớn, tôi đã thầm hứa trong lòng rằng sẽ dành cho nó tình yêu đẹp nhất trong đời. Nhưng chỉ được 4 năm, tôi có đứa con thứ hai, tôi dồn gần hết tâm sức cho bé thứ hai và dần mất kiên nhẫn với bé lớn. Một lần, tôi đang bận nấu ăn và nhờ con trai chăm sóc em gái, nhưng trong vòng hai phút, con gái đã khóc rất to trong phòng khách.
Tôi chạy đến thì thấy con trai ôm em gái ngã xuống đất, trên trán con bé có một vết sưng.
Tôi bước tới và vỗ vào người con trai, và mắng nó: "Ai mượn con ẵm em!"
Con trai nhìn tôi bi thương rồi bỏ chạy, lúc đó mắt tôi chỉ hướng vào đứa con gái và tôi không quan tâm.
Kết quả là 12 giờ đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng động trên giường con trai, tôi quay sang thấy con đang cuộn tròn trong chăn. Tôi tức giận vén chăn lên, vừa định nổi trận lôi đình, lại thấy con nức nở.
Tôi sững sờ nhìn con, con trai nghẹn ngào nói:
"Mẹ, con không muốn ẵm em, là em sắp ngã xuống giường, cho nên con muốn đỡ lấy...
Mẹ lần nào cũng như vậy, mở miệng liền mắng con.
Mẹ ơi, mẹ không còn yêu con nữa sao? "
Khi chúng tôi nói chuyện, con trai che mặt và bật khóc, tôi mới để ý rằng con trai có một vết bầm tím lớn trên cánh tay.
Lúc đó, trái tim tôi như muốn vỡ ra.
Khi đó tôi mới biết rằng mình đã bất công với con quá nhiều lần.
Tôi nhớ rằng khi con gái đã ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ, con trai vui mừng muốn đến gần tôi, tôi hết lần này đến lần khác xua đuổi nó, mắt con trai sáng lên rồi tối sầm ngay lập tức.
Tôi nhớ rằng con trai đã cầu xin tôi đi khi trường tổ chức họp phụ huynh học sinh, nhưng tôi phải chăm sóc con gái của mình. Con trai tôi luôn cô đơn, nhưng nó không bao giờ gây rắc rối .
Hóa ra từ khi có em gái, tình yêu mà nó nhận được đã bị trừ đi.
Nhưng tôi phớt lờ tất cả những điều này, cho rằng nó phải lớn lên và trở nên nhạy cảm là điều hiển nhiên.”
Nếu cha mẹ không kịp thời cân bằng giữa việc quan tâm đến con lớn và con thứ hai, thì theo thời gian, đứa con lớn sẽ bị tổn thương nặng nề. Trên thực tế, đối với hầu hết các gia đình có con thứ hai, hiện tượng con lớn bị bỏ bê vô cùng phổ biến. Bởi sau khi sinh con thứ hai, các bà mẹ lại càng mệt mỏi hơn, vì phải chăm sóc hai đứa con, lòng kiên nhẫn sẽ bị hao mòn đi đôi chút. Do đó, việc trút sự bất mãn hoặc cảm xúc không tốt lên đứa con lớn là điều đương nhiên, và rõ ràng là có hiện tượng thiên vị.
Một người mẹ đã chia sẻ rằng khi sắp có đứa con thứ hai, cô phải chuẩn bị tinh thần cho đứa con lớn rất lâu. Cô cho rằng sau khi sinh đứa con thứ hai, càng cần phải ưu ái bé lớn, bởi vì con sẽ cảm thấy tình yêu của cha mẹ bị cướp mất, dẫn đến tâm lý có khoảng cách nhất định.
“Em bé tới không phải tranh giành tình yêu của con, mà là con sẽ có thêm một người yêu con nhiều như bố mẹ”
Đó là điều người mẹ nói với con hàng ngày.
Điều mà những đứa trẻ thực sự cần không phải là sự công bằng, mà là tình yêu duy nhất không thay đổi, đó là tình yêu thuộc về chúng. Dù bận rộn đến đâu mỗi ngày, mẹ nên dành thời gian để đồng hành cùng con và tạo khoảng thời gian thân mật cho hai mẹ con, dù chỉ là 10 phút. Hãy cho con biết rằng con vẫn có một vị trí độc nhất trong trái tim của bố mẹ.
“Con lớn hơn, con phải nhường em”. Kỳ thực, đó là câu nói mà những đứa con lớn trong gia đình ghét phải nghe nhất. Nó không những không thể giải quyết xung đột mà còn khơi dậy sự phản kháng. Nếu muốn con yêu thương em, trước tiên cha mẹ phải dành cho con đủ sự tôn trọng và quan tâm. Ví dụ như có món gì ngon, cha mẹ có thể để con quyết định chia như thế nào. Nó ăn không hết cũng không sao, lần sau nó sẽ biết cách chia phần ổn thỏa hơn. Trong quá trình đó, con biết bố mẹ quan tâm đến cảm xúc của con. Vì con là người quyết định nên con sẽ nhường em.
Không có đứa trẻ nào vốn dĩ không đáng yêu, chỉ có cha mẹ không biết kiểm điểm và cân bằng mà thôi. Hãy gieo những hạt giống yêu thương vào tâm hồn trẻ thơ, bày tỏ tình yêu thương tha thiết với chúng, tôn trọng và quan tâm đến chúng.

