Tư tưởng của những người thế hệ trước luôn cho rằng con cháu lớn lên thì phải dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Thậm chí là trông cháu đến nỗi làm sẵn món quà tặng cháu trong tương lai, vì sợ mình sẽ không sống đến lúc có thể gặp được cháu.

Mới đây, một cô gái đã đăng tải đoạn clip ông nội hào hứng làm nôi cho đứa chắt tương lai của mình. Cháu gái cho biết, ông nội năm nay đã 90 tuổi, xưa kia từng là nghệ nhân thủ công. Ông nói sợ không thấy ngày cháu lấy chồng, sinh con nên đã tự tay làm chiếc nôi độc đáo cho đứa cháu tương lai của mình.

hình ảnh

Ảnh 163

Trong video, ông nội đeo kính tỉ mỉ đan chiếc cũi. Ông sử dụng hai màu hồng và xanh lam. Dù mắt kém tay yếu nhưng nghĩ đến đứa chắt không biết khi nào mới có được, ông vẫn tỉ mỉ từng chút. Thậm chí ông còn dùng len để làm bao tay, bao chân, yếm, nơ cho chắt của mình. Khi hoàn thành, cả chiếc nôi giống như một chiếc thuyền đang ra khơi, tràn đựng yêu thương và sự kỳ vọng của người ông dành cho cháu mình. Dệt nôi xong, ông nội cẩn thận trải chăn bông ra, đưa bảo vật cho cháu, khuôn mặt ông hào hứng, ướm hỏi: "Cháu gái, có đẹp không?" Cô gái còn kể rằng cứ hễ có thời gian rảnh rỗi, ông nội lại làm hết món này đến món kia, hy vọng sẽ có đủ những thứ cần thiết cho em bé.

hình ảnh

Ảnh 163

Người đăng tải đoạn clip cho biết từ nhỏ cô sống với ông bà nội khi bố mẹ lên thành phố làm việc nên tình cảm rất gắn bó. Thậm chí cô cháu gái còn cảm thấy gần gũi với ông bà nội hơn cả bố mẹ mình. Khi lớn lên thì bố mẹ đón cô lên thành phố đi học, rồi đi làm. Dù vậy cô rất nhớ ông bà và có dịp là lại chạy về quê chơi với ông bà. Cô gái cho biết trong nhà có nhiều cháu trai, cháu gái nhưng ông nội rất quý cô. Ông bà cứ giục cô mau tìm người vừa mắt, kết hôn rồi sinh con, để ông bà yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Người già thường nghĩ rằng những chuyện hệ trọng như làm nhà, kết hôn, sinh con thì nên làm sớm. Thực hiện xong hết thì mới coi như cuộc sống ổn định. Cô gái cho biết ông bà chỉ vì quá lo cho cháu gái, chứ không phải muốn làm khó. Món quà dành cho chắt tương lai khiến cô cháu gái rất cảm động. Cô muốn lưu giữ những hình ảnh này lại để nếu sau này nếu có con thì sẽ cho con xem, để con biết rằng ông cố quý con đến dường nào. Nhiều cư dân mạng cũng tinh ý nhận ra rằng thông qua màu sắc của chiếc nôi, dường như ông đang mong chắt tương lai sẽ là một bé gái.

Cư dân mạng bình luận:

"Mặc dù ông đã già nhưng những món đồ mà ông làm thực sự rất thời trang. Chiếc nôi quý giá nhất trên đời. Ông đang mong có chắt gái xinh xắn như cháu nội của ông thì phải."

“Thật ra chiếc nôi có cả màu xanh và màu hồng thì bé trai hay bé gái cũng dùng được mà.”

“Chiếc nôi đẹp quá. Đẹp hơn cả là tình yêu cụ dành cho cháu và chắt của cụ. Chúc ông nhiều sức khoẻ, sống lâu để tự tay trao món quà cho chắt của mình.”

“Càng già người ta lại càng mong được sống lâu thêm một chút nữa để nhìn thấy cháu chắt mình lớn lên."

hình ảnh

Ảnh 163

Tình yêu lớn nhất trên đời là tình cảm gia đình. Rất nhiều ông bà còn quý cháu chắt hơn cả con ruột của mình. Một cư dân mạng dưới phần bình luận còn chia sẻ câu chuyện về ông nội 94 tuổi của chồng mình. Chẳng là nhà có hai em bé sinh đôi, có dịp lễ tết hay cuối tuần thì cả hai vợ chồng đều đưa con về thăm ông cố, bởi vì cách nhau chỉ có 30km. Một hôm, hai đứa trẻ bị ốm nặng, chồng cô đã gọi điện báo cho người thân biết. Điều mà cả hai vợ chồng đều không ngờ là ông cố 94 tuổi khi nghe tin đã vội vã đạp xe đến nhà thăm cháu. Trước khi về còn ôm hai chắt nội, dặn dò các cháu nghỉ ngơi thật ngoan. Quãng đường đi hơn 1 giờ nhưng cụ ông không nề hà gì, đến khi về thì cháu nội nằng nặc đòi chở về mới chịu.

hình ảnh

Ảnh 163

Vì sao ông bà cưng chiều cháu hơn con mình? Có lẽ câu “Con là m.áu, cháu là mủ” dường như không còn đúng nữa, phải không các mẹ?

Thời xưa, việc có con là điều đương nhiên, con cái là người thừa kế. Trong tư tưởng của người già, kết hôn phải có con. Và phần nhiều ông bà với vấn đề nuôi dạy con thường nghiêng về trách nhiệm nhiều hơn là vun đắp tình cảm.

Một lý do khác là ông bà trong giai đoạn sau này có nhiều thời gian hưởng thụ để chiều chuộng cháu nội, cháu ngoại hơn. Lúc này họ đã về hưu, tâm trạng đã khác với khi còn trẻ. Trong quá khứ, họ cũng từng bước lên chức cha mẹ, từng bước trải qua niềm vui làm cha mẹ, cả khó khăn lẫn vất vả. Khi đó, họ chưa có kinh nghiệm nuôi dạy con cái, thỉnh thoảng con quấy khóc khiến họ vô cùng mệt mỏi. Họ làm việc, chăm sóc con cái và làm việc nhà. Bên ngoài mọi chuyện không suôn sẻ, về nhà lại thấy con nghịch ngợm, quậy phá nên dễ mất bình tĩnh, trách phạt con.

Khi lớn tuổi, năm tháng đã bào mòn tính nóng nảy của họ. Sau khi tâm trạng dần thay đổi, họ không khỏi nghĩ đến đứa con của mình, khi nó còn nhỏ mới đáng yêu làm sao. Nghĩ đến các con lớn lên từng chút một, nghĩ đến sự nghiêm khắc và vô tâm của mình đối với các con, họ nghĩ rằng nếu có cơ hội để chăm sóc một đứa trẻ, họ sẽ không bao giờ đối xử khắc nghiệt như cách họ đối với con mình khi xưa. Vì vậy nên mong các con lập gia đình sớm, có cháu để thỏa sức nâng niu, cưng chiều.