Bố mẹ được khuyên đừng ép con học vì áp lực đó làm nảy sinh tâm lý bất ổn tuổi học trò. Nhưng cũng có những đứa trẻ ngày ấy được buông thả để bây giờ chỉ biết khóc hận: "Bố mẹ ơi, sao không ép con học".
Cha kèm con học. Ảnh minh họa: futureparenting.cwgv
Có một tin nhắn nghiêm túc được gởi đi khiến nhiều người suy ngẫm: “Nếu ngày ấy bố mẹ tôi ép tôi học thì bây giờ, cuộc sống của tôi đã cải thiện hơn rất nhiều”.
Có lẽ chỉ khi mọi người trưởng thành mới hiểu rằng những nghiêm khắc ngày nào của cha mẹ đều vì lo lắng cho tương lai của con sau này. Bởi nếu không vì sự lười biếng ngày bé biết đâu đứa trẻ nào đó lại thốt lên lời trách móc "sao bố mẹ không ép con học".
01.
Bàn phím của dương cầm thủ nổi danh Lang Lang hoạt động liên tục khi anh còn là một cậu bé 7 tuổi:
Buổi sáng, Lang lang thức dậy lúc 5:45 và tập piano trong 1 giờ.
Cậu đi học lúc 7:00, về nhà ăn trưa và tập trong 45 phút.
Sau giờ học buổi chiều, cậu tiếp tục luyện tập piano trong 2 giờ.
Đến bữa tối, cậu lại tập đàn piano thêm 2 giờ nữa.
Lịch trình học đàn piano của cậu bé Lang Lang chiếm gần 6 giờ mỗi ngày. Không chỉ vậy, lịch trình đó còn tăng gấp đôi trong các kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông hoặc bất kể khi nào có thời gian. Có thể nói, quãng đời thơ ấu của Lang Lang là chuỗi ngày luyện tập miệt mài bên chiếc đàn piano.
Người ta có thể hỏi liệu tuổi thơ của một cậu bé 7 tuổi đã đi đâu với lịch trình luyện tập dày đặc như vậy? Tâm lý của cậu bé ấy sẽ diễn biến thế nào? Đáp lại tất cả mọi hoài nghi, Lang Lang trở thành một tượng đài dương cầm thủ danh tiếng. Tên tuổi anh vượt xa khỏi đất nước và lừng danh trên thế giới.
Trong một buổi phỏng vấn nhận lời từ đài truyền hình, Lang Lang từng nói về những áp lực mình phải chịu đựng vào thời điểm đó.
Lang Lang trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi danh
Anh chia sẻ vào ngày ấy anh gặp áp lực nhiều nhất từ phía cha mình nhưng ông không tạo áp lực cho con cái một cách mù quáng mà có nhiều cách để hóa giải.
Có thể nói cha của Lang Lang là điển hình của kiểu bố hổ, kiểu ông bố gây tranh cãi trên thế giới với những quan niệm và phương pháp giáo dục hà khắc. Nhưng trong ký ức và cảm nhận hiện tại, Lang Lang luôn tự hào: “Nếu không có bố tôi, sẽ không có tôi ngày hôm nay”.
Cũng nhờ bố mà anh nhận rằng: "Bất kể làm gì, mọi người phải theo đuổi đến cùng, cứ kiên trì sẽ thành công".
Lang Lang chia sẻ rằng nếu anh ấy không kiên trì vào thời điểm khắc nghiệt ấy và cha anh đã đồng ý cho anh buông xuôi thì hôm nay sẽ không có một Lang Lang được mọi người gọi tên: "Bí quyết để thành công là trải nghiệm nó bằng cả trái tim và thực sự yêu nó. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải học cách tiết chế từ khi còn nhỏ. Nhưng điều quan trọng nhất với tôi chính là bố. Cảm ơn bố vì sự tàn nhẫn của mình ngày ấy".
Lang Lang quả là một minh chứng điển hình cho câu nói "muốn trở thành thiên tài, đừng mơ có tuổi thơ".
02.
“Đô vật”, một bộ phim tâm lý gia đình của Ấn Độ từng một thời gây tiếng vang trong khắp các rạp. Người cha nghiêm khắc mang ước mơ trở thành đô vật danh tiếng đặt lên vai hai đứa con gái thơ dại khi ông mãi mãi không có con trai nối nghiệp. Khoảnh khắc ông lạnh lùng mời thợ về cạo trọc đầu hai cô con gái đang tuổi mới lớn khiến không ít khán giả bật khóc, thương cảm cho số phận của những cô con gái nhỏ bị tước đi đặc quyền của mình. Mặc cho bao người cười nhạo, lên án vì cách đối xử khắc nghiệt với các cô con gái trong quá trình tôi luyện, người cha ấy vấn kiên định với lựa chọn của mình.
Về phần những đứa con, sau bao đau đớn, tủi hổ để một đứa con gái chân yếu tay mềm phải lăn lê, vật lộn như những cậu con trai đã dần nuôi lớn ước mơ trở thành đô vật danh giá theo năm tháng.
Sau này, dưới sự dẫn dắt của cha, cả hai cô gái đã trở thành những đô vật nổi danh, mang vinh quang về cho đất nước qua các kỳ thế vận hội trong nước và quốc tế.
Bộ phim được xây dựng từ câu chuyện về một ông bố có thật, người dám chống lại cả thế giới để nuôi dưỡng những tài năng của đất nước, điều mà không ai nghĩ rằng có thể làm được trong bối cảnh xã hội của đất nước Ấn Độ thời bấy giờ.
Khi được hỏi về chặng đường đã qua, các cô con gái tỏ bày lòng biết ơn sâu sắc nhất đến cha mình, người đã từng tàn nhẫn cạo tóc họ, bắt họ dậy chạy bộ 4 giờ sáng mỗi ngày và tập luyện miệt mài trong suốt nhiều năm để họ có ngày được đứng trên bục vinh quanh nhận huy chương danh giá, biểu dương cho nữ quyền.
Nhiều người lớn thất bại nhìn vào thành công của hai cô gái đó và bắt đầu lại tự hỏi Tại sao ngày ấy bố mẹ không ép con học?
03.
Lười biếng từ nhỏ sẽ chỉ gặt hái sự hối tiếc khi đến tuổi trưởng thành. Đôi khi, những đứa trẻ lớn lên mà không có một chút áp lực nào trong thời thơ ấu sẽ không biết ơn cha mẹ mình khi đến tuổi trưởng thành. Thay vào đó, chúng sẽ hối hận và thậm chí đổ lỗi cho cha mẹ đã không khéo dạy dỗ mình từ bé.
Ngày nay, "giáo dục hạnh phúc" là một khái niệm giáo dục phổ biến. Nhưng nhiều bậc cha mẹ lại đang hiểu sai ý nghĩa của nó và chọn cách buông xuôi theo tự nhiên.
Có một anh bạn đặc biệt tin vào giáo dục hạnh phúc. Mỗi lần thấy ai đó gửi con đến trường luyện thi hay cho con học hết lớp này đến lớp khác, anh ấy rất tự hào nói: "Hạnh phúc của một đứa trẻ là quan trọng nhất. Từ khi con tôi sinh đến nay, tôi không ép nó làm bất cứ điều gì nó không thích, kể cả dạy kèm, tôi cũng không can thiệp. Với trẻ con, vui chơi là quan trọng nhất”. Kết cục ít năm sau khi con học hành bết bát, chỉ biết chơi không biết làm gì khác thì anh ấy phải bắt tay lại từ đầu để rèn con vào khuôn khổ.
Thực chất, nương theo tự nhiên, dựa vào bản chất của trẻ là hướng phát triển phù hợp với việc học của trẻ, để các bé có thể vừa cảm nhận niềm vui học tập vừa tiếp thu kiến thức. Nhưng nếu chỉ thiên về tự nhiên mà hiểu theo kiểu buông xuôi như cách của không ít bố mẹ thì quả là tai hại. Thói quen tự học của trẻ nhỏ không ai giống ai. Trẻ sẽ không có được tinh thần tự giác học tập nếu không có sự nỗ lực kiên nhẫn và giám sát thầm lặng phía sau của cha mẹ.
Ông bà ta từng nói “trẻ làm biếng, già xin ăn”. Câu nói này đúng không chỉ đúng với thế hệ trước mà còn với thế hệ của chúng ta. Nếu con có một sở thích về lĩnh vực nào đó, hãy khuyến khích trẻ dũng cảm theo đuổi đến cùng để đi xa hơn. Không thể ép buộc con làm điều con không thích nhưng cũng không thể dễ dãi buông xuôi một khi đã xác định đúng hướng đi tương lai của trẻ. Sự mù quáng và rập khuôn về một phương pháp giáo dục nào đó mà không hiểu được mất sẽ chỉ để lại những hối tiếc về sau.

