Có rất nhiều lý do được đưa ra để trì hoãn thêm giờ ngủ nhưng với 30 cái cớ trẻ mới biết đi hay dùng dưới đây mẹ xem chừng kẻo mắc lừa con đấy nhé!
Có người chẳng phải hò hét con cũng tự động há miệng ăn thun thút từng muống bột. Có người lại vật vã đủ đường, để ép con ăn được ½ bát bột cả nhà phải mua vui các kiểu cả đến gần 3 tiếng. Cũng vậy, có những bố mẹ, chỉ việc ôm con ngủ thẳng giấc từ đêm đến sáng. Nhưng cũng có những bố mẹ mắt thâm quầng, mặt hốc hác chỉ vì đêm nào con cũng khóc quấy 2, 3 tiếng mới chịu ngủ, thậm chí ngủ được một lúc, đến giữa khuya lại bật dậy khóc ré. Bởi vậy, nhiều bố mẹ chỉ ước sao con càng lớn nhanh càng tốt. Nhưng khi con lớn hơn, đến tuổi tập đi, những tưởng mẹ được ngủ ngon một chút thì lại bắt đầu khổ sở bởi chuyện bé toàn kiếm cớ không chịu ngủ. Có thể nói không ai kiếm cớ trốn ngủ một cách khéo léo và liên tục hơn một đứa trẻ mới biết đi.
Ảnh minh họa: mamidaily
Trẻ mới biết đi có thể mở to mắt và tỏ vẻ ngây thơ, nhưng lại rất thành thạo trong nghệ thuật đánh lừa và thao túng giấc ngủ đêm. Trong bóng tối nhá nhem của căn phòng được chiếu sáng bằng đèn ngủ, những em nhỏ bé tí hon này nằm trên giường nhưng miệng lưỡi lại nheo nhẽo về những cái cớ trốn ngủ của trẻ nhỏ:
- Con không thể tìm thấy Pickles (tên của con thú nhồi bông yêu thích hoặc một con cún nhỏ được cưng chiều nhưng thực chất đã được giấu đi từ trước).
- Pickles liếm tôi nên con bị ướt rồi. Mẹ lau khô cho con đi!.
- Pickles cũng cần một nụ hôn đó mẹ!
- Mẹ à, có phải mẹ quên gì rồi không?
- Con không muốn Pickles phải nằm bên ngoài.
- Con ngứa lưng quá mẹ ơi!
- Tắt quạt giúp con với!
- Con muốn mẹ đắp chăn cho con!
- Con cần một ly nước.
- Thêm đá và nước lạnh nữa mẹ ạ.
- Nước này của con giờ lạnh quá. Con muốn uống một ly nước khác.
- Tôi đã quên nhai vitamin dẻo rồi. Mẹ lấy giúp con mẹ nhé!
- Thôi chết, con phải đi đánh răng lại đây!
- Tôi lạnh quá đi à, không ngủ được (dù đã chui vào trong chăn ngủ)
- Cái tấm đệm này làm khuỷu tay của con đau quá.
- Khuỷu tay của con cần một nụ hôn để cảm thấy dễ chịu hơn.
- Pijama này làm con nóng nực ghê à. Con muốn thay bộ nào mát mẻ hơn.
- Con cần một cái chăn bông mềm mịn khác.
- Không, không phải cái chăn có ngôi sao. Người lớn đâu có dùng chăn. Tại sao con lại phải đắp chăn? Tại sao con phải nằm gối?
- Con dế mèn giờ này đang nói gì mà ồn ào quá mẹ nhỉ? Khi nào chúng nó đi ngủ? Những con chim đã ngủ chưa hả mẹ? Chim ngủ ở đâu hả mẹ? Khi nào chim mới thức? Còn ông bà nữa, ông bà đã ngủ chưa?
- Tiếng mèo kêu quá lớn, con sợ!
- Tại sao ông bà không có con vật nuôi nào?
- Tôi đang đói lắm, đói đau bụng luôn!
- Pickles không có chăn đắp.
- Tôi đang sợ lắm. Mẹ có sợ không? Mẹ sợ gì?
- Tôi không nhìn thấy gì ngoài kia hết. Mẹ có thấy gì không?
- Đôi mắt của con nó làm cho con mệt quá!
- Bây giờ là tới giờ ngủ rồi phải không mẹ? Tại sao mẹ lại ngủ riêng?
- Mẹ có thể đọc cho con nghe một câu chuyện không? (Bỗng hét to lên và lúc này là 2 giờ sang)
- Mẹ ơi, bây giờ tới sáng chưa? Sao con đợi hoài, đợi hoài mà không thấy trời sáng vậy mẹ?
Ảnh minh họa: mamidaily
Mẹ nghe những cái cớ trốn ngủ của con đến đây chắc hai con mắt cũng muốn lõm vào vì con luôn rồi phải không nào. Bởi vậy, phải khéo léo để ngắt mạch nhanh nguồn cớ này của bé, chứ không hai mẹ con trò chuyện tới sáng cũng chưa hết đâu nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1