Đã lâu rồi mẹ chẳng dự thi cái gì trên WTT vì tham gia hoài mà mẹ chẳng bao giờ đoạt giải! Thế rồi hôm nay thấy có người like cuộc thi này trên FB, mẹ tò mò vào xem và mẹ đã bị thuyết phục phải tham gia tiếp, không phải vì giải thưởng quá hấp dẫn, cũng không phải vì mẹ có khả năng đoạt giải cao mà vì tiêu chí của cuộc thi ý nghĩa và rất dễ thương. Mẹ đã thích chương trình "Gấu đỏ gắn kết yêu thương" từ lâu, từ ngày đầu tiên thấy tấm pano quảng cáo có hình một em bé tiều tụy, trọc đầu nhưng vẫn cười tươi rói trong bộ đồ bệnh nhân xuất hiện gần công viên Tao Đàn. Chỉ tiếc là mẹ không thể ủng hộ chương trình này nhiệt tình như hồi có chương trình 1 triệu ly sữa cho trẻ em Việt Nam của Vinamilk vì mỗi ngày mẹ có thể uống 1 hoặc 2 hộp sữa nhưng mẹ không thể ngày nào cũng ăn mì Gấu Đỏ, con gái ah! :D
Quay lại chủ đề chính nhé, con có biết tại sao mẹ muốn hỏi con câu "con có nghèo không?". Đơn giản là vì nếu con luôn nghĩ "trời ơi, tui nghèo quá, khổ quá nè!" thì con sẽ chẳng thể nào yêu thương, san sẻ tình cảm cũng như vật chất cho người khác. Chỉ khi nào chúng ta thực lòng cảm thấy chúng ta đã đủ ấm thì khi ấy chúng ta mới dễ dàng cho người khác đắp chung chăn, phải không con gái?
Để mẹ kể con nghe chuyện ngày xưa! Và cả chuyện ngày nay nữa! Về cái cách bà ngoại dạy mẹ hiểu mẹ chẳng hề nghèo và mẹ nên chia sẻ cái "giàu có" của mẹ cho người khác ra sao, con nhé!
Ông bà ngoại ngày xưa có tất cả 5 người con, mẹ là đứa con thứ hai (giờ có con rồi, mẹ mới thấy là ông bà ngoại rất là can đảm và… chịu chơi). Gia đình đông con, thêm vào đó là trúng ngay thời điểm chuyển đổi từ thời bao cấp sang kinh tế thị trường đã làm ông bà ngoại lao đao, lần lượt cả ông lẫn bà đều bị mất việc làm. Sau đó ông phải chuyển sang chạy xích lô (mặc dù đã học hết tú tài và tốt nghiệp trường cảnh sát gì đó mẹ ko nhớ rõ) và bà ngoại phải xoay ra lo buôn bán. Ngày ấy mẹ bắt đầu bước chân vào trường cấp 1...
Năm học lớp 2, cô giáo thông báo với cả lớp "trường muốn tặng cho một bạn nhà nghèo nhưng học giỏi trong lớp mình một bộ đồng phục cho năm học mới". Thế rồi cô giáo hỏi mẹ "nhà em có nghèo không?", mẹ lắc đầu. Về nhà bà ngoại hỏi "thế trong lớp ai được tặng đồng phục?". "Bạn Mai ạ. Mà lạ ghê, hôm sinh nhật con có đến nhà bạn Mai, nhà bạn ấy có cái sân to ơi là to cơ mà!" – mẹ kể cho bà ngoại nghe như thế. Bà ngoại hỏi "thế sao con không nhận là nhà mình nghèo?". Mẹ hồn nhiên "nhà mình đâu có nghèo, cả xóm chỉ có bố có chiếc xe to ơi là to, mỗi tối thứ 7 là chở được cả mấy mẹ con mình ra ngã 6 chơi". Bà ngoại nghe xong, ôm mẹ vào lòng rồi thầm thì "ừ… nhà mình đâu có nghèo, con heng!"
Bà ngoại con ngày xưa khéo lắm, người ngoài nhìn vào không bao giờ biết gia đình mẹ thiếu thốn như thế nào, thậm chí cả mẹ, bác Hai và các dì cũng chưa bao giờ có cảm giác thua kém bạn bè xung quanh. Mỗi dịp lễ Tết, mẹ luôn là đứa con gái xinh nhất xóm trong những chiếc áo đầm hay áo dài mẹ tự may. Tết năm nào mọi người cũng có đồ mới (trừ bà ngoại con). Không có tiền mua vải may áo mới cho con thì bà ngoại cắt những chiếc áo dài ngày xưa của bà ngoại để lấy vải may thành những chiếc áo bé bé, xinh xinh cho con mình. Và mỗi khi bạn bè hỏi, mẹ lại tự hào "mẹ mình tự may"....
Nhà khó khăn thế nhưng bà ngoại luôn khuyến khích các con quan tâm, sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn. Ở cái xóm Cống Bà Xếp lẫy lừng danh tiếng này thì những đứa trẻ thuộc diện "có nhà nhưng không có gia đình", lăn lê khắp xóm từ sáng đến tối là không thiếu. Dạy con mình học mà thấy đám trẻ con đen nhẻm, đứng thập thò ở cửa dòm dòm là bà ngoại lại ngoắc vào để dạy chung. Cũng chẳng thể nào đem lại một nền kiến thức to tát cho đám trẻ nhưng theo suy nghĩ bà, ít ra cũng giúp chúng biết đọc, biết viết. Nhìn cách bà ngoại dạy đám nhỏ học đâu ra đó, ít ai nghĩ bà ngoại con chỉ mới học hết lớp 5…
Còn nhiều… rất nhiều việc tốt nhỏ nhỏ như thế mà bà ngoại đã làm hoặc đã khuyên các con mình nên làm. Chẳng hạn như đừng nghỉ chơi với bạn Nhung chỉ vì bạn "hôi heo" (nhà dì ấy bán thịt heo nên toàn bị dì Hương của con xua đuổi), nhịn ăn quà vặt để dành tiền rồi lại đem cả gia tài để dành ấy cho ông cụ ăn xin già tội nghiệp, chia đồ ăn trưa với bạn Ti khi mẹ bạn đi làm chưa về kịp để nấu cơm cho bạn ăn,… Và mẹ đã lớn lên với niềm tin mình không nghèo như thế đấy con ạ!
Đến giờ bà ngoại vẫn thế, thỉnh thoảng lại thấy tâm sự với mẹ, nào là "tao xin trả lại tiêu chuẩn cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho phường rồi, mình nhà cửa thế này mà là hộ nghèo coi sao được"; nào là "cái ông vừa dọn về gần nhà mình nghèo lắm con ạ, sao trên đời lại có người nghèo thế cơ chứ, tết này tụi bay mỗi đứa gom cho mẹ ít tiền, mẹ mua cho người ta chục ký gạo"; nào là "ông C. chết rồi, mà khổ thật, chẳng có tiền mua cái hòm để chôn, đứa nào có dư tiền thì cho người ta một ít, tao gọi điện xin dưới nhà ngoại rồi, cũng được vài trăm"… Thậm chí hôm bà ngoại vào bệnh viện cấp cứu vì sỏi thận, ba mẹ đang lo lắng sợ bà phải mổ thì lại nghe nói "mẹ không phải mổ, may quá, mà có cái ông nằm chung phòng ngày mai phải mổ, hỏi ra mới biết ổng cũng ở phường mình mà nhà nghèo quá, con cái làm thuê làm mướn cũng chẳng có tiền, giờ đào đâu ra 6 triệu để mổ đây, bố mày vừa về nhà để đi xin tiền giúp ổng, chẳng biết được bao nhiêu". Hôm sau lại nghe bà ngoại thông báo tiếp "thôi tụi bay để tiền mua sữa cho con, bố mày xin cho người ta được hơn 2 triệu rồi, con cái họ cho thêm may sao cũng vừa đủ chi phí mổ, ổng nhận tiền mà khóc quá trời, tội nghiệp!".
Mẹ kể ít, hy vọng con gái mẹ thông minh sẽ hiểu nhiều. Giờ mẹ muốn hỏi lại con, con có nghèo không khi mà…
… Con chưa ngày nào sống trong cảnh màn trời chiếu đất?
… Con chưa bao giờ chịu cảnh mình trần trong cái lạnh 0oC như các bạn nhỏ ở vùng Tây Bắc nước mình?
… Con chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh bụng đói cồn cào mà không có cái gì để ăn (mà ngược lại, con toàn bị mẹ cho ăn khi bụng chưa kịp đói ;;))?
Và con có khổ không khi mà…
… Con sinh ra khỏe mạnh và lành lặn (dù mẹ hơi buồn vì con chỉ nặng có 2,7kg)?
… Con có đủ ba mẹ, ông bà nội ngoại, cô dì cậu bác?
… Con được ba mẹ và mọi người rất yêu thương?
Thế thì đừng ngại yêu thương và sẻ chia với mọi người con nhé! Đừng ngại làm việc tốt và cũng đừng sợ trở thành người tốt, mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con như bà ngoại vẫn luôn đồng hành với mẹ. "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình", phải không con gái? :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
@All: thanks mọi người đã ủng hộ cái bài viết phạm quy của mình :)