Truyền thông kên kên và xác chết


SGTT.VN - Liên tục trong tuần này, thông tin bác sĩ phẫu thuật làm chết người rồi vứt trôi sông là tâm điểm cho các báo ở Việt Nam. Đài truyền hình và phát thanh quốc gia không ngoài cuộc. Cuộc dò tìm xác người phụ nữ đáng thương chưa chắc khẩn trương hơn cuộc cạnh tranh thông tin từng giây của các báo, đặc biệt là báo mạng.


Tôi nói với một người bạn: “Bây giờ mới hiểu câu “chết mất xác” của ông bà ngày xưa là thế nào!” Người phụ nữ ấy không chỉ chết mất xác mà còn bị trôi sông. Bất hạnh chồng chất bất hạnh. Bất hạnh không kém là người sống phải chứng kiến toàn bộ hệ thống truyền thông đồng loạt lao đi tìm xác chết, viết và bình với các cảm trạng nhằm câu view bạn đọc, tăng lượng phát hành báo và nhẫn tâm hơn nữa là kiếm thêm “like” trên Facebook.







Viết một bài báo như thế có khác gì tước đoạt miếng cơm manh áo của người nghèo, những người lam lũ cặm cụi tìm từng đồng để mưu sinh.



Người chết đã bất hạnh, người sống cũng bi thương. Nỗi đau chết mất xác của người thân bị phơi lên mặt báo khiến gia đình người phụ nữ oan khuất ấy gần như chết lịm mỗi ngày. Những người cầm bút viết những dòng tin “giật gân”, ngòi bút sắc nhọn xoáy sâu vào nỗi đau người khác kia thật sự đang ở trong trạng thái nào? Họ nhấn nhá, tìm cách viết sao cho ly kỳ hơn và hơn nữa, câu trả lời của một sĩ quan công an cho rằng nếu không tìm thấy xác thì không kết tội được. Họ biết khi cái xác còn trôi, họ còn cơ hội viết bởi khi nào tìm thấy xác, vụ án kết thúc là bài báo kết thúc.


Thật ra, không phải trong vài ngày nay, báo chí Việt Nam mới tràn lan khai thác một xác chết. Đó chỉ là kết quả của một quá trình “tạo xu hướng” bấy lâu, khiến bạn đọc ngày càng làm quen với kiểu đọc báo và tò mò với những tin giật gân, bạo lực kiểu “tình – tiền – tù – tội” (đã có hẳn một nhóm bạn đọc bình chọn mười báo “lá cải” nhất Việt Nam). Xu hướng này đã lây lan sang cả các tờ báo được gọi là “chính thống” sau này. Điển hình là bài viết về những xe hủ tíu gõ, với câu chuyện vô thưởng vô phạt về một người đi ăn mì gõ và phát hiện nồi nước toàn chuột cống… vậy mà các báo mạng đưa lại hàng loạt khiến cộng đồng phẫn nộ. Viết một bài báo như thế có khác gì tước đoạt miếng cơm manh áo của người nghèo, những người lam lũ cặm cụi tìm từng đồng để mưu sinh. Đâu phải một xe hủ tíu nấu chuột cống là tất cả mọi xe hủ tíu – cần câu cơm của người nghèo – đều bán thịt chuột?


Rất nhiều báo chí đã dùng cụm từ “bạo lực tràn lan”, “xã hội suy đồi”, “đạo đức thoái hoá”… để mô tả và bình luận những hành vi xấu xa, tàn ác để lừa đảo, tấn công người khác dưới mọi hình thức. Có vẻ trong trường hợp này, truyền thông cũng không phải là mảnh đất vô nhiễm của tình trạng suy đồi ấy.


Hồ Tri http://sgtt.vn/Van-hoa/184427/Truyen-thong-ken-ken-va-xac-chet.html