Những vết thương lòng và những vết sẹo hằn sâu vì axít vẫn sẽ theo chị trong suốt quãng đời còn lại (Hình minh họa)
Những giọt axít "đắng cay"
Thứ Năm, ngày 22/07/2010, 09:15
Sự kiện: Axit và những nỗi đau
(24h) - Những tội ác "ngứa ghẻ" hờn ghen. Những vết thương không bao giờ liền miệng. Và bi kịch đau đớn của người đàn bà bị huỷ hoại một đời bởi trót trao nhầm một chữ tình.
An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần
Vốn là cô gái trẻ, xinh xắn, có duyên, sinh ra ở vùng đào Nhật Tân, 15 năm trước, mới hơn 20 tuổi, chị Lan đã bước lên xe hoa. Rồi chị sinh hạ được 2 đứa con, 1 trai 1 gái bụ bẫm, xinh xắn. Cứ tưởng như vậy là chị sẽ được hạnh phúc nhưng không hiểu có phải “hồng nhan bạc phận” hay không mà cuộc hôn nhân của chị Lan chỉ kéo dài được 3 năm là đứt gánh. Người chồng bội bạc đã bỏ đi để lại cho chị một nách phải nuôi 2 đứa con nhỏ. Không thể kể hết nỗi vất vả của người thiếu phụ trẻ phải vật lộn, kiếm sống nuôi 2 đứa con, chỉ hơn kém nhau hơn một tuổi, sàn sàn ở độ tuổi lên 2, lên 3. Có lẽ không nhờ ông bà ngoại thì 3 mẹ con chị khó có thể vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn này. Rồi thời gian trôi qua, chị Lan cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy 2 đứa con lớn lên xinh xắn, chăm ngoan. Thế nhưng mặc dù có 2 con nhưng chị Lan vẫn còn trẻ và điều đáng chú ý, nhan sắc dường như không tàn phai mà chị càng đẹp một cách mặn mà, đằm thắm. Vì thế có khá nhiều đàn ông tìm đến với chị, trong đó có không ít chàng trai tân. Tuy nhiên chị Lan đều khước từ, bởi chị nghĩ đến con cái và chị vẫn mặc cảm với “bài học” từ thất bại của cuộc hôn nhân lần thứ nhất. Chị lo cho hai đứa con nhỏ mà chị nhất mực yêu thương và nhất là lo cho tương lai của chúng khi chị đi bước nữa.
Cho đến giữa tháng 5-2009, do mưu sinh nên chị cùng một người bạn bàn nhau xuống Hải Phòng tìm thuê nhà ở khu vực đường Lạch Tray mở quán bia hơi. Trước khi khai trương cửa hàng, chị muốn chỉnh trang, sơn sửa lại nhà cửa nên có tìm thuê người đến làm giúp. Hôm ấy, người ra dẫn một người đàn ông, trạc tuổi chị đến giúp quét vôi lại cửa hàng. Xong việc, chị thanh toán tiền công sòng phẳng với anh ta. Thế nhưng, chị Lan không ngờ, từ hôm ấy, cuộc đời chị lại nảy sinh mối quan hệ phức tạp mới. Dường như “cảm” chị nên sau buổi đến làm thuê, người đàn ông ấy hàng ngày tìm đến quán uống bia. Rồi anh ta lân la trò chuyện, tán tỉnh, đôi lúc còn đỡ đần chị trong công việc. Giữa TP Hải Phòng, nơi đất khách quê người, ít người thân quen, việc có người đàn ông trong quán đỡ đần công việc, nhất là công việc nặng nhọc thì thật là quý biết bao. Vốn qua một lần đò lại có thời gian 12 năm sau ly hôn, từng tiếp xúc với nhiều người đàn ông tìm đến tán tỉnh nên chị Lan khá tỉnh táo trước tình cảm của người đàn ông này. Chị quá hiểu, anh ta không hề giúp đỡ “vô tư” mà là có chủ định.
Thế nhưng, không hiểu sao chị Lan không thể có thái độ dứt khoát chấm dứt tình trạng này. Thời gian trôi qua, chị vẫn giữ được một “khoảng cách” với người đàn ông đó. Rồi một tình huống éo le xảy ra, chị bị cảm và lâm bệnh nặng phải vào Bệnh viện Việt - Tiệp điều trị. Bố mẹ, con cái, anh chị em đều ở Hà Nội, chị nằm viện mà không có người thân ở bên chăm sóc. Chính trong hoàn cảnh ấy, người đàn ông kia xuất hiện. Trong những ngày chị Lan nằm viện, anh ta ra vào lo lắng, chăm sóc chị tận tình, chu đáo. Khi chị ra viện anh ta lại thu xếp để chị nhanh chóng mở lại cửa hàng. Dù trái tim chưa thực sự rung động, chưa có chỗ dành cho anh ta nhưng có lẽ vì làm ơn, chị đã không cưỡng lại được tình cảm của người đàn ông đất Cảng này. Vậy là với chiến thuật “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, người đàn ông ấy đã từng bước len vào cuộc sống của người thiếu phụ trẻ đất Hà Thành. Sau khi chiếm đoạt được chị, anh ta ở lỳ lại với chị ngay trong quán bia. Thật trớ trêu, chỉ sau một thời gian ngắn, chị phát hiện, người đàn ông ấy không chỉ là kẻ từng có tiền án, tiền sự, không nghề mà anh ta lại là con nghiện ma tuý. Là người từng vấp váp trên đường tình duyên, chị hiểu rằng, nếu chị chấp nhận tình yêu, chung sống với người đàn ông ấy thì lần thứ 2, chị không thể tìm được hạnh phúc và điều đáng nói, con cái chị sẽ bị xô xuống địa ngục. Chị cố tìm mọi cách để xa lánh anh ta, thậm chí nói thẳng rằng, hai người không thể chung sống nhưng không được. Anh ta không chịu và còn giở giọng đe nạt, quát chửi rồi lại hạ giọng năn nỉ, ngọt nhạt với chị. Biết là phạm sai lầm, chị Lan hiểu, chỉ còn cách trốn chạy là… thượng sách. Sau hơn 6 tháng xuống Hải Phòng làm ăn, kinh doanh, chị Lan vội vã thu xếp trở về Hà Nội.
Tuy nhiên, quay trở về Hà Nội, chị Lan cứ nghĩ rằng, đấy là biện pháp tốt nhất để trốn chạy chuyện tình cảm với gã đàn ông ấy. Thế nhưng, chị không thể sống yên, gã người tình vẫn theo đuổi chị. Sau những cú điện thoại van vỉ xin nối lại quan hệ không được, chị liên tục nhận được nhiều tin nhắn của anh ta với những lời lẽ đe dọa sẽ làm hại chị và con cái, người thân của chị. Rồi đêm 28/1/2010, nghĩa là sau hơn 1 tháng kể từ ngày chị “rút quân” khỏi Hải Phòng, tai hoạ đã ập xuống với chị. Khoảng 23h hôm ấy, sau buổi tổ chức sinh nhật lần thứ 14 cho cô con gái đầu, chị ngồi sau xe máy của anh bạn trai đi ăn tối. Khi hai người đi qua gần khu vực cổng chợ xe máy cũ Quảng An thì có một bóng người đi xe máy vượt lên rồi trong nháy mắt, chị bỗng thấy có thứ chất lỏng gì đó tạt vào mặt, vào cổ, vào mắt mình. Và sau đó là cảm giác bỏng, nóng, rát. Chị la lên thất thanh. Mắt chị dính tịt lại, không thể mở ra được. Những người dân gần đó chạy xô đến lấy đá lạnh chườm lên mặt, lên người chị. Trong cơn hoảng loạn, chị nghe có ai đó nói, chị bị kẻ xấu tạt axit, bị bỏng nặng lắm rồi. Người bạn trai của chị cũng bị vạ lây. Một bên mặt anh bị bỏng nặng với con mắt trái bị phá hỏng hoàn toàn.
Khi các ĐTV Đội điều tra tổng hợp CA quận Tây Hồ nhận tin báo xuống ngay cổng chợ xe máy cũ Quảng An thì trên hiện trường chỉ còn thu giữ được một chiếc ca nhựa màu xanh còn dính axit và một chiếc khẩu trang che mặt được xác định là của chị Lan. Vụ việc xảy ra vào đêm khuya, khu vực này lại vắng người qua lại nên các ĐTV không thu thập được nguồn tin nào đáng chú ý. Bị tấn công bất ngờ trong đêm nên chị Lan và bạn trai cũng hoàn toàn không nhận biết được hung thủ, không nhớ được biển số xe máy. Manh mối vụ án chỉ còn dựa vào việc khai thác các mối quan hệ của nạn nhân. Thế nhưng, chuyện tình cảm riêng tư không dễ gì thổ lộ. Sau nhiều lần động viên, chị Lan mới kể lại câu chuyện tình của mình trên đất Cảng với các ĐTV.
Sau đó, gã “người tình” của chị Lan nhanh chóng được xác định, tên anh ta là Nguyễn Đình Nghĩa (SN 1975), kém chị 1 tuổi, trú tổ 1, phường Kinh Dương, quận Lê Chân. Lần giở lại hồ sơ của Nghĩa, anh ta là kẻ có khá nhiều thành tích “bất hảo”. Năm 1995, Nghĩa bị TAND quận Ngô Quyền tuyên phạt 24 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến năm 2006, Nghĩa ra trại nhưng không chịu làm ăn lương thiện, tiếp tục lao vào nghiện hút, lấy trộm cắp, cướp giật là “nghề” để có tiền mua heroin và tiêu xài. Hiện Nghĩa không có mặt nơi cứ trú, còn ta anh sống ở đâu thì ngay gia đình cũng không biết.
Trong lúc các ĐTV đang truy tìm nghi phạm thì chiều 24/3/2010, trên đường Quang Trung, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng xảy ra vụ cướp giật. Nạn nhân là chị Đinh Thị Mai Ngoan, trú ở Hồng Bàng. Chiều hôm ấy, chị Ngoan đang đi xe máy trên đường Quang Trung thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy cùng chiều, giật mất sợi dây chuyền vàng chị đang đeo trên cổ rồi phóng chạy. Sau phút bàng hoàng, chị Ngoan hô hoán, quần chúng đổ ra truy đuổi, bắt được tên cướp. Hắn chính là Nguyễn Đình Nghĩa. Và trước cơ quan điều tra, anh ta thú nhận là hung thủ vụ tạt axit gây thương tích cho chị Lan và bạn trai.
Theo lời khai của Nghĩa, biết chị từng có một đời chồng và hiện nuôi hai con nhỏ lại sống trên đất Cảng một mình nên Nghĩa quyết tâm chiếm đoạt trái tim của người đàn bà này. Mất khá nhiều công sức, giở khá nhiều “trò”, cuối cùng Nghĩa mới được chị Lan chấp nhận nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là chị đùng đùng đòi chấm dứt quan hệ. Với Nghĩa, mối quan hệ với chị Lan không thể dễ dàng kết thúc, bởi chị không chỉ là nơi anh tá túc mà còn là nguồn kinh phí để “khai thác” mua heroin. Vậy là Nghĩa hết dọa nạt lại chuyển sang ngọt nhạt xoa dịu. Cứ tưởng chị Lan sẽ duy trì mối quan hệ. Nghĩa không ngờ, giữa tháng 12/2009, chị lẳng lặng thu xếp trở về Hà Nội. Mất chị, anh ta lồng lộn như con thú bị thương. Hết điện thoại rồi lại nhắn tin đe doạ, Nghĩa hy vọng chị Lan sẽ nối quan hệ trở lại nhưng không, chị vẫn một mực nói lời chia tay.
Cuối tháng 1/2010, trong khi không biết làm thế nào để có cớ gặp được người tình thì Nghĩa nhớ, 28/1 là ngày sinh nhật cô con gái đầu của chị Lan. Anh ta điện cho chị, rất lịch sự xin phép được đến nhà để tặng quà cho cháu. Không nỡ chối từ con người mình từng mang ơn nên chị Lan đồng ý. Chiều hôm ấy, Nghĩa phi xe máy từ Hải Phòng lên Hà Nội. Không dám vào nhà, Nghĩa điện cho chị Lan ra ngoài gặp nhưng chị không ra. Trong khi luẩn quẩn ở khu vực ngõ nhà chị Lan chờ thời cơ gặp người tình thì Nghĩa phát hiện, ngoài số người thân, bạn bè con gái chị cũng đến dự sinh nhật còn có một người đàn ông mà anh ta nghĩ là người tình mới của chị cũng đến dự sinh nhật. Máu ghen nổi lên, Nghĩa phóng xe máy ra chợ Đồng Xuân đưa cho một tay xe ôm không quen biết 50 ngàn đồng nhờ mua hộ giúp hộ ca axit. Quay trở lại Nhật Tân, Nghĩa bí mật ngồi phục gần nhà chị Lan. Mãi đến 23h hôm ấy, sau khi khách khứa ra về hết, Nghĩa mới thấy chị Lan cùng người bạn trai đèo nhau đi đâu đó nên bám theo. Khi đến gần cổng chợ xe máy cũ Quảng An, anh ta vượt lên, tức tối hắt axit vào người tình và kẻ tình địch rồi bỏ chạy.
Vậy là chỉ vì nửa vời, thiếu rõ ràng, kiên quyết ngay từ đầu trong quan hệ tình cảm khác giới, lần thứ 2 chị Lan vấp ngã. Cú vấp này còn đau hớn cú vấp ngã lần trước, bởi nó để lại trên gương mặt, trên thân thể chị những vết sẹo hằn sâu không bao giờ xoá được.
Bài liên quan: Những giọt axít "đắng cay"
Đón đọc Vụ án nổi tiếng vào 4h00 tất cả các ngày trong tuần
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1