Cẩn trọng khi nói “chia tay”


PNO - “Chia tay”- hai từ luôn được xem là cấm kị trong ngôn ngữ của tình yêu. Nó là dấu hiệu cho một sự đổ vỡ, là cách tình yêu tìm đến một điểm dừng không mong đợi.



Chia tay dù…còn yêu


Yêu nhau được một năm nhưng lúc nào Hương cũng cảm thấy lo lắng, bất an. Cô thấy mình thua kém Tiến mọi mặt. Cô không xinh, cô tự ti khi đi bên anh quá hào nhoáng. Ngày nhận được tin thi rớt đại học, cô đã khóc rất nhiều, cô xấu hổ không dám gặp Tiến. Cô có gì tu7o7nb xứng với anh, từ ngoại hình cho đến học thức.Và cứ thế cô chủ động rời xa, dù Tiến đã cố an ủi hay níu giữ. Nhưng cô đâu đủ can đảm để bước tiếp, không còn dám tin tưởng bản thân để yêu anh, làm sao cô tin anh sẽ luôn yêu cô khi cô so sánh mình với những người con gái khác?. Cô buồn, cô khóc vì phải chia tay với người cô còn rất yêu.


Phương nói lời chia tay Nam trong nước mắt. Những giọt nước mắt cô khóc cho hai năm yêu nhau với bao nhớ nhung, tủi hờn. Đứa học ở Sài gòn, kẻ làm việc tại Hà Nội. Dù thỉnh thoảng anh vẫn bay vào với cô để khỏa lấp chút cô đơn, nhưng chừng ấy với cô, đâu thể bù đắp hết. Cô có người yêu nhưng nhiều đêm ngày lễ, cô một mình lang thang nhìn những đôi tình nhân bên nhau. Cô có người yêu nhưng chẳng có anh vỗ về cô những khi cô òa khóc. Khoảng cách về không gian ấy cứ lớn dần trong cô. Cô không thể cứ khóc vì một ai đó quá xa vời không thể với tới. Cô mệt mỏi với sự nghi ngờ, cô bắt đầu quản lí anh “ở đâu”, “làm gì…” để rồi như một lẽ tự nhiên, cô nói lời chia tay. Cô vẫn yêu anh, nhưng tình yêu đó làm cô thay đổi, cô tham lam và ích kỉ. Chính cô còn chán bản thân, cô sợ đến một lúc nào đó, anh cũng vậy, anh sẽ chia tay cô khi khoảng cách hai người không chỉ về địa lí mà là ở trái tim.


Tuấn chấp nhận lời chia tay của Trinh. Trinh tròn mắt ngạc nhiên, có lẽ đây là điều nằm ngoài dự liệu của cô. Chưa bao giờ cô nghĩ Tuấn dám bỏ rơi mình, bởi cô biết anh yêu cô nhiều lắm. Cô không dám tin một người từng quỳ xuống van lơn khi lần đầu cô đòi chia tay, mà giờ đây lại gật đầu chấp nhận với khuôn mặt không chút biến sắc. Trinh ngỡ ngàng nhưng biết làm sao, lời nói của một con người kiêu hãnh như cô đâu thể rút lại. Cô đã quen với việc được xin xỏ trong tình yêu. Cô tự tin thử thách người đàn ông của mình bằng cách nói chia tay. Cô thích thú khi nhìn anh bối rối van xin, khi anh nghĩ ra đủ cách để “nối lại tình yêu”. Nhưng cô không nghĩ một kịch bản lặp lại bao giờ cũng sẽ nhàm chán. Và tình yêu cũng có sự chai sạn về cảm xúc. “Chia tay”- lời nói cô phát ra dễ dàng bởi cô gọi đó là thử thách của tình yêu. Nhưng với Tuấn, đó là cách cô xem tình yêu như một trò đùa. Trò đùa của thói quen mà trước nay cô luôn nở nụ cười đắc thắng. Và giờ đây, nó thật sự đã có hồi kết.


Chỉ khi “hết yêu”…


Quá lạm dụng từ “chia tay”, để nó thành một thói quen khó kiểm soát, hay để ngụy biện cho cái gọi là “không đủ tự tin”, “không dám bước tới”… thì chính người đó đã bỏ lỡ tình yêu của mình. Lấy chia tay để giải quyết cho những vấn đề không phải xuất phát từ trái tim, thì một lúc nào đó chính nó sẽ làm con tim bị chai sạn, thương tổn. Kết cục không có hậu ấy, họ trách ai? Trách mình chia tay khi thời điểm chưa “chín muồi”? Hay trách bản thân đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu?


Ai chẳng muốn có một tình yêu đẹp. Chỉ khi con tim đã thôi không còn thổn thức, không còn những bồi hồi rạo rực của cảm xúc. Chỉ khi tình yêu đã rơi vào bế tắc, hai con tim không còn chung nhịp đập, thì lúc đó, tiếng chia tay mới phát ra như giọt nước tràn li.Theo quy luật của tình yêu, chia tay là điều “khó tránh” khi tình yêu không còn đủ sức mạnh để sinh tồn. Vậy sao ta không cẩn trọng khi nói lời chia tay, để có thể giữ lại và nuôi dưỡng tình yêu chưa đến lúc phải lụy tàn?



HOÀI PHƯƠNG


http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2012/Pages/can-trong-khi-noi-chia-tay.aspx