Em bé nhà em giờ được gần 4 tháng rồi, chuẩn bị ăn dặm (thực ra còn time dài nữa nhưng em cứ phải chuẩn bị tinh thần từ trước nếu như muốn chiến thắng được chăm con theo ý mình).


Từ lúc đẻ tới giờ, nói chung là cái gì thuộc về phần em thì em tự quyết hết. Nhưng về phần cu Tít thì vẫn cứ phải nhìn lên trông xuống. Được cái mama chồng em tư tưởng cũng thoáng và em cũng chuẩn bị kỹ tinh thần nên cũng thành công được vụ rèn luyện được kỷ luật là nằm cũi ngon lành và chủ yếu là nằm chơi chứ không bế.


Nhưng giờ chuẩn bị đến giai đoạn cam go là ăn dặm. Chả là em thì không biết nấu ăn (nói chính xác là không thích nấu ăn, nên lấy chồng gần 2 năm rồi mà trình độ nấu của em cũng chả tăng thêm tí nào so với hồi sinh viên). Trong khi đó thì MC em thì perfect. Nấu ăn ngon, đủ dinh dưỡng. Em cũng thầm cảm ơn mama chồng về khoản này ( cứ nhà có đại hội võ lâm thì mama chồng em lo từ A đến Z mà chả thèm bàn luận với em vì có bàn luận thì em cũng chả bít, chỉ biết rửa bát thui :)).


Chuyện lẽ ra chẳng có gì để lo nếu như mẹ em không quá chu đáo. Em đang lo vụ ăn dặm này, mẹ em có lẽ cũng chả ngại ngày đêm nghĩ ra món mới nhất, ngon nhất cho thằng cháu đít nhôm đít chảo. Chắc cũng chẳng ngại ra việc thức khuya dậy sớm để nấu cho cháu trước khi đi làm, hay rong ruổi cho nó ăn bằng bất cứ giá nào. Điều MC em quan tâm chỉ đơn giản là làm sao cho cháu ăn được nhiều và tăng được cân, chứ không phải là dạy cháu biết trân trọng những gì mình có, biết tự lập. (nhà em có truyền thống là một list những đứa trẻ con chỉ thích bim bim nước ngọt chứ ăn cơm thì lớp 2 vẫn phải bón và cứ như là người lớn phải cầu xin chúng nó ăn ý). Em đang lo lắm vì chắc em không chiến đấu được với mẹ em về vụ dinh dưỡng. Mà không chiến đấu thì sợ thằng bé lớn lên cũng biếng ăn và õng ẹo khó tính trong ăn uống vì chính cái cách bà quá nuông chiều nó.


hichic