Năm cấp 3 là năm kinh khủng với mình chỉ gom gọn trong 1 từ 3 chữ là MỤN, nó kéo dài từ năm cấp 2 đến cấp 3 thì tụi nó kéo đến như tụi Pon-pót tàn ác, hic. Nó khiến mình thiếu tự tin ngứa mặt dễ sợ, nhìn vào gương còn không dám vì ghê quá. Thấy xung quanh mấy bạn ai cũng da mặt mịn màng không bị mụn mà hông biết làm sao hết. Sau đó khi bước vào đại học, mình tranh thủ đi là thêm và dành dụm tiền, tốn tiền triệu đi trị, nhưng lúc đầu thì bớt sau đó nó lại nổi lại. OMG. Sau đó nhờ bạn mình chia sẻ 1 vài kinh nghiệm giá rẻ mình làm theo thì nay đã đỡ, nay mình xin phép được chia sẻ 1 chút vs mấy b nha.
chuyện là vầy ....
Mình bị mụn từ hồi mới dậy thì cụ thể là năm cấp 2 í. Lúc đó mình hoang mang lắm trời ơi đã da ngâm bẩm sinh rồi giờ còn được khuyến mãi thêm cái mặt mụn nữa combo này ai mà chịu nổi huhu... . Ròi mami mình an ủi qua cái tuổi dậy thì là hết à con gái. Hồi đó ngây thơ vô số tội mà ờ thì mami là người lớn chắc chẳng sai đâu hihi ...Vẫn mang cái tình trạng đó tung ta tung tăng lên cấp 3 vừa đen vừa mụn đi đâu ai cũng nhìn cũng bảo sao không đi trị đi... thế là về khóc với mẹ blabla... Mẹ thấy vậy tìm mọi cách nào là thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, nếu mà có thuốc đông chắc mình cũng uống luôn rồi haha :v . Nào uống nào thoa nào đắp mặt.. Mà mụn thì vẫn hoàn mụn hà và còn bonus thêm mấy cái sẹo rỗ sâu ơi là sâu luôn oaaaa . Mình nản luôn ... Rồi nghe mami nói tiếp thôi con vài năm nữa tự nhiên nó hết ak ...Rồi 1 năm 2 năm rồi 3 năm... mình không dám nhìn gương luôn á. Mỗi lần nhìn là khóc nó vừa xấu mà vừa đau nữa ai bị mụn sẽ hiểu dược cảm giác của mình lúc ấy . và cũng như bao người mình lên đại học, là sinh viên mới thấy còn bị phân biệt đối xử nữa chứ >"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1