Hôm qua đọc được một tâm thư của ông chồng gởi bà vợ “keo kiệt, bủn xỉn” ở nhà mà thấy xúc động quá. Vừa xúc động vì tình cảm của người chồng, vừa tủi thân cho thân phận của người vợ được xem là sung sướng vì giữ tiền của chồng, thế nhưng sự thật thật cay đắng…



webtretho



“Gửi mẹ Ỉn yêu quý



Sau bao ngày trăn trở, hôm nay anh quyết định viết thư cho vợ, nhưng mong em ăn chậm nhai kĩ, à quên đọc chậm nghĩ kĩ, để hiểu cho tấm lòng thành của anh, chứ đừng vừa nhìn thấy hai chữ “mẹ Ỉn” đã tăng xông xù lông, cho rằng anh ám chỉ em “mi nhon như ỉn” thì khổ cho anh lắm, lại vài bữa cơm chan nước mắm chứ đùa à!



Vợ à, dù anh không dám nhận mình là ông chồng thật thà, có bao nhiêu đưa vợ bấy nhiêu, (thỉnh thoảng anh cũng có quỹ đen,để làm tí hơi men với vài người quen), nhưng nói chung là tất cả các loại thẻ anh đều đưa em cả. Mỗi tháng khi 2 tiếng “ting ting” huyền thoại cất lên, xung quanh chúng nó reo hò như điên, trong khi anh muộn phiền,vì dù tài khoản có tiền nhưng em mới là người có quyền quẹt thẻ. Anh bây giờ có khác gì đứa trẻ, muốn mua gì đều phải ngửa tay thỏ thẻ “Vợ ơi, cho anh vài đồng lẻ!”



Nhưng anh khổ tâm nhất không phải vì bản thân túng thiếu, mà là sự tằn tiện quá mức của vợ yêu! Nhưng nhiều khi anh thấy em phải lo nghĩ chuyện tiền nong nhiều quá! Trước đây em đâu phải kiểu người “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.Vậy mà bây giờ 2 vợ chồng đi chợ, anh khát nước quá, xin vợ mua cho chai nước 10 nghìn mà vợ nhất định bắt về nhà uống. Tuýp kem đánh răng sắp hết em cắt cho thành 5 khúc để dùng hết sạch không “bỏ sót” tý kem đánh răng nào. Anh không dám trình bày lan man kẻo em “ngọc thể bất an”, nhưng anh trộm nghĩ, em của ngày hôm qua đâu rồi?



Anh nhớ hồi xưa vợ chồng mình hẹn hò, anh mua vé phim 3D, rồi bắp rang, nước ngọt, 2 đứa thoải mái tận hưởng một buổi tối ngọt ngào. Xem phim xong, mình tranh thủ lượn lờ các tầng dưới shopping, khi thì em vui vẻ tặng anh đôi giày đang hot, lúc em lại nũng nịu đòi anh mua tặng một thỏi son mịn mượt mà em vừa tô thử lên môi, nhìn hấp dẫn chết người! Thế mà giờ mỗi lần anh mon men như con mèo hen rủ em đi xem phim, vẫn đôi môi ấy lại nguýt dài cả mét: “Thôi vé đắt lắm, đợi thứ 5 mới được giảm giá, mà chỉ xem 2D thôi nhé!”. Vài lần như vậy, anh chẳng dám rủ em đi xem phim nữa, thế là em lại giận, bảo anh chẳng lãng mạn, chẳng quan tâm đến em như ngày xưa! :'(



Hồi trước, vợ chồng mình tung tăng Vinpearl Nha Trang, ăn hải sản tẹt ga, thoải mái mua sắm quà. Thế mà giờ muốn đi du lịch, em đắn đo lên xuống, so tour nọ giá kia, thức mấy đêm vào mạng canh giá rẻ, tự biến mình thành “gấu trúc”, xong mệt quá lại cáu giận, trách anh không biết chia sẻ với em!



Vợ à, anh biết em thương chồng vất vả, phải thắt lưng buộc bụng chăm lo cho cả nhà, nhưng anh vẫn muốn em vui vẻ, “trở về là em của ngày hôm qua”. Cuộc sống này cần niềm vui là chính, khoảnh khắc đáng giá nhất là ở bên gia đình, chứ đâu phải lăm lăm cộng trừ trên máy tính!


Bố Ỉn sẵn sàng mặc quần thủng lỗ đi dép lào, chỉ ước ao ngắm mẹ Ỉn diện váy đẹp, Ỉn con mặc bỉm xinh, vui vẻ shopping không cần toan tính!



Vợ chồng mình cùng cố gắng để chăm lo cho con, vun đắp cho hạnh phúc gia đình, và năm nào cũng cho bé Ỉn đi chơi xa một lần thật vui, vợ nhé!


Yêu mẹ Ỉn và Ỉn con thật nhiều


Bố Ỉn”



Bài viết được rất nhiều người đồng cảm vì thấy giống với gia đình mình. Ông chồng này cũng như bao ông chồng khác, hẳn luôn thấy vợ rất sung sướng vì bao nhiêu tiền là vợ giữ hết, chồng muốn uống ly nước, mua cái áo mà cũng phải ngửa tay xin vợ. Thế nhưng, có ông nào hiểu được nỗi khổ tâm của người vợ khi phải lo chi tiêu cho cả gia đình trong thời kỳ bão giá như hiện nay.



Vì vậy, nhiều ông chồng cứ hay cho rằng vợ “tính toán” khi không dám ăn, không dám mặc để tiết kiệm từng đồng, từng cắc. Đây cũng là một vấn đề phổ biến trong gia đình Việt Nam khi mà luôn quàng vào cổ phụ nữ trọng trách thu vén gia đình.



Chồng tôi cũng vậy, mỗi tháng đưa cho vợ được chục triệu là cảm thấy đã hoàn thành nghĩa vụ, là ông chồng đầy trách nhiệm và tận tụy với gia đình rồi. Còn lại việc vợ phải chi tiêu như thế nào dường như chẳng phải là trách nhiệm của chồng. Trong khi vật giá ngày càng tăng, con cái chi tiêu ngày càng nhiều, lương thưởng thì ngày càng thấp :(. Thế nên, vợ nào cũng phải căng não, cân đo đong đếm sao cho con cái vẫn đầy đủ, bữa ăn gia đình vẫn ngon lành, hai bên nội ngoại không ai thiếu phần… Thế nên cái gì cắt được là cắt, mà khổ là toàn tự cắt giảm những khoản chi tiêu cho bản thân mình chứ chả dám cắt khoản nào của chồng con.



Chồng nói là phải khéo thu vén chứ người ta làm 4-5 triệu vẫn sống mà vợ than gì. Nhưng thưa với chồng là người ta 4-5 triệu người ta ăn cơm với rau, còn đây chồng là đòi sơn hào hải vị,con thì chồng đòi phải cho uống sữa xịn, mua quần áo hàng hiệu. Vậy mà cứ bảo vợ phải thu vén cho khéo thì khéo thế nào được?



Ngày xưa, chưa chồng, thấy thỏi son đẹp hay cái váy đắt tiền mà thích vẫn dám bấm bụng mua, cuối tháng ăn mì gói cũng được. Còn giờ lập gia đình rồi thì đâu có dám làm vậy, lỡ mua cái váy mà để con thiếu hộp sữa chua cũng cảm thấy mình xấu xa kinh khủng. Rồi thì ông chồng nào tâm lý còn đỡ chứ gặp ông chồng vô tâm lại bảo: “Đã là vợ, là mẹ mà còn đua đòi chả biết tiết kiệm gì cả” hay “Sao tháng nào anh cũng gởi em chục triệu mà em chả để dành được cái gì vậy? Em phải biết thu vén chứ”. Haizz, nghe đau lòng muốn chết.



Thế nên tôi nói thiệt, tôi chẳng ham giữ tiền của chồng đâu, ăn gì cũng không dám ăn, mua gì cũng không dám mua mà chẳng được ai thông cảm. Mỗi khi chồng đòi mua gì mình bảo không có tiền thì chồng lại kêu “tính toán, bủn xỉn”, buồn không chịu nổi.



Hy vọng các ông chồng trước khi mở miệng than thở, chê trách vợ thì nên xem lại coi mình đã thực sự thấu hiểu những nỗi vất vả của vợ chưa, đã chia sẻ gánh nặng kinh tế cho vợ chưa. Ai mà chẳng muốn sung sướng, thoải mái chi tiêu, thế nhưng, nếu tài chính không đủ thì chi tiêu thế nào?



Mời bạn xem thêm video về cách tiết kiệm chi tiêu gia đình


G9VS7GOqZeo



HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA