Đó có thể là tình yêu đầu đời, cũng có thể là tình yêu cuối cùng, hay là tình yêu ở giữa giữa... Dù là ở thời điểm nào đi chăng nữa, thì sẽ có một mối tình mãi mãi là cột mốc đáng ghi nhớ trong cuộc đời bạn.
Tôi cũng đã từng có một mối tình như thế. Tôi đã yêu anh tưởng chừng như có thể chết đi được vì anh. Chúng tôi yêu nhau cuồng say vì biết rằng mình chẳng còn được ở bên nhau bao lâu nữa. Tôi dành trọn hết thời gian, từ bỏ hết bạn bè, thú vui, sở thích cá nhân vì anh chẳng tiếc một thứ gì. Tôi chìm đắm trong hạnh phúc vì mối tình đẹp và buồn của mình. Lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng tình đẹp là phải buồn, là phải hy sinh và đấu tranh haha... Anh hứa hẹn với tôi nhiều lắm trước khi lên đường đi du học, về một mái nhà ấm áp và những đứa con. Anh khóc vì anh chẳng muốn xa tôi nhưng anh cần phải đi để xây dựng cho hai đứa một tương lai. Quằn quại, vật vã, và đau khổ thế nhưng chúng tôi cũng như rất nhiều cặp tình nhân yêu xa khác, cuối cùng cũng chia tay...
Ngoài những khổ đau, mệt mỏi thì đến giờ này, 3 năm sau chia tay, tôi chẳng nhớ được chi tiết gì về anh hay về tình yêu này. Vì thế khi nói rằng đó là một mối tình khắc cốt khi tâm bởi sau khi vượt qua được rồi, tôi mới nhận ra được rất nhiều thứ...
Tình yêu cháy bỏng kiểu mồi lửa bập vào nhau sẽ bùng lên rồi lại sớm tàn. Bây giờ tôi đã biết, yêu là phải cho nhau cảm giác an toàn, là cảm giác của một nơi chốn bình yên và ấm áp chứ không phải là một cuộc chiến hồi hộp, thấp thỏm để níu giữ những cái gì đó rất mơ hồ.
Tôi càng nhận ra chân lý rằng yêu người nhưng trước hết mình phải yêu mình nhất đã. Từ bỏ hết thú vui, đày đọa bản thân, bỏ rơi bạn bè để lao bổ vào yêu, vậy cuối cùng còn gì cho bản thân mình? Vậy là khổ là ngu chứ hạnh phúc kiểu gì?
Và rằng, yêu không chỉ là lời hứa hẹn mây gió, tình yêu phải là hành động. Người yêu hiện tại của tôi, anh chẳng bao giờ hứa hẹn, không hề nhắc đến tương lai hay con cái nhà cửa gì cả. Những tưởng anh vô tâm, anh không có ý tiến xa hơn với tôi, nhưng thực chất anh vẫn cố gắng ngày ngày, xây dựng sự nghiệp, lo lắng cho tôi và... một buổi cầu hôn bất ngờ đã dẫn chúng tôi sẽ về chung một mái nhà vào đầu năm sau.
Tôi thật sự cảm thấy cám ơn người xưa vì nhờ anh tôi mới biết được rằng mình cần phải thương yêu bản thân mình như thế nào, và cũng nhờ sự vấp váp trong tình yêu năm đó, tôi mới hiểu được rằng yêu là thế nào, và thứ tôi đã từng theo đuổi không buông đó chẳng phải là tình yêu. Tôi nghĩ rằng bất cứ một người nào đến hay đi trong đời chúng ta đều là duyên số, là định mệnh và để ta nhận ra được một điều gì đó cho bản thân mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1