Tôi không có thống kê tại Việt Nam có bao nhiêu bà vợ cảm thấy hài lòng về ông chồng của mình. Nhưng nếu nhìn xung quanh tôi, từ đồng nghiệp, đến bạn học, đến thế hệ trước rồi thế hệ đồng trang lứa, tôi thấy ai cũng than thở về chồng nào là: vô trách nhiệm, ích kỷ, ham chơi đàn đúm, rồi lăng nhăng...



webtretho



Bên cạnh việc than chồng vô tâm, không biết phụ giúp vợ, chỉ biết đến bản thân mình khi đổ hết mọi công việc, mọi thứ cho vợ, thì các mẹ cũng than không ít về việc các bà mẹ chồng bênh con trai chằm chằm, đè ép con dâu. Thế nhưng, có mẹ nào tự cảm thấy, chính các mẹ cũng đang nuôi dạy con của mình trở thành một người đàn ông vô dụng và ích kỷ… y như chồng mình hay không?



Chẳng kể đâu xa, tôi cũng đang khổ sở vật vã về ông chồng của mình. Chồng tôi vô tâm kinh khủng. Ngoài việc hàng tháng nộp một khoản tiền nhất định về cho vợ (theo thỏa thuận ban đầu) là coi như xong, chẳng bao giờ thấy chồng tôi hỏi xem tôi có đủ tiền chi tiêu cho gia đình không? Con cái thì mặc nhiên là vợ chăm, vợ lo chứ ông ấy lâu lâu chơi với con một tẹo là may lắm rồi. Việc nhà thì lười chảy thây, có nói mỏi mồm may ra mới nhờ ông ấy làm giúp được tí tẹo. Nói chung đàn ông Việt có bao nhiêu tật xấu thì chồng tôi có đủ trừ việc chồng tôi không cờ bạc, vũ phu mà thôi. Thế nhưng, mỗi lần tôi than thở về chồng cho mẹ tôi thì mẹ tôi cũng chỉ thờ dài rồi nói: “Thằng nào cũng thế thôi con, con nhìn thằng em mình thì thấy”.



Thằng em tôi thì năm nay mới 20 tuổi thôi, đang học, chưa vợ con gì cả nhưng đúng như mẹ tôi nói: “Đứa nào mà cưới nó thì khổ chả kém gì mày”. Em tôi thì hiền, chỉ có điều được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên nó chả biết làm gì. Tôi nhớ hồi tôi 5 tuổi đã biết xách giỏ đi chợ cho mẹ dù mẹ kêu mua rau cải thì ra mua súp lơ. 7-8 tuổi đã biết cắm cơm, nhặt rau, rửa chén. Lên cấp 2 thì tôi là người nấu ăn chính trong nhà.



Thế nhưng em trai tôi thì ngược lại. Tôi còn nhớ, trong mắt mẹ tôi thì em trai tôi khi nào cũng nhỏ, không thể làm được cái gì. Đến nỗi, con trai 16-17 tuổi đầu mà mẹ còn bới cơm, chan canh vào chén rồi giục ăn y như bé nhà tôi bây giờ (con bé mới 2 tuổi thôi). Đến bây giờ, đã học đại học mà ngoài món mì gói thì nó chả biết nấu món gì. Nhà cửa thì không biết dọn dẹp vì ở nhà toàn mẹ dọn cho nên nó bề bộn như cái chuồng heo.



Nó tuyên bố không lấy vợ vì không muốn mất tự do, không muốn có con vì tốn tiền nuôi con, vất vả chăm con... Nếu lấy vợ sẽ lấy vợ giàu để “nó dẫn em đi mua sắm cho sướng” hoặc cưới người như mẹ để chăm sóc nó vô điều kiện. Thế đấy, nên nếu cô nào mà vớ phải nó thì đúng là khổ chả kém đời mẹ hay đời chị nó rồi. Thiệt nghĩ mà nản



Tôi cứ tưởng chỉ có thế hệ trước mới nuôi dạy con như vậy, nhưng thật ra nhiều bà mẹ hiện nay vẫn có tâm lý nuông chiều con trai hơn con gái. Có thể bởi con gái dễ bảo hơn nên thấy các mẹ dạy con gái giúp việc nhà khá dễ dàng. Còn con trai hiếu động nên trừ những bé có vẻ yêu thích việc dọn dẹp nhà cửa, còn lại thì các mẹ cũng không quan tâm thúc ép như con gái. Thậm chí, có mẹ thấy con trai ham giúp việc nhà còn đùa: “Dạy cho nó làm rồi sau này nó hầu con khác”.



Tôi có cô con gái nhỏ, bạn bè đồng trang lứa nhiều lúc vui vui đùa rằng: “Cho làm dâu nhà này nha”. Tôi cũng cười cười nói cho qua chuyện: “Con bé nhà tao đáo để và dữ dằn lắm đó nha mày”. Thế là các bà ấy lập tức tuyên bố: “Thế thôi. Về ăn hiếp con tao tội nghiệp”. Tôi nghe mà cứ buồn cười, chả lẽ nó dữ thì về nó đập chồng hay sao hở trời?



Dù đây chỉ là chuyện đùa vì con tôi mới... 2 tuổi, và các bà mẹ chồng tương lai ấy cũng còn hơn 20 năm nữa may ra mới lên được chức này, thế nhưng tôi thấy đa số các mẹ ấy vẫn có quan điểm chọn con dâu hiền vì sợ “ăn hiếp con trai nhà bà ấy”. Mà chuyện ăn hiếp này là ăn hiếp như thế nào thì chắc nhiều mẹ đang làm dâu cũng hiểu rồi đó. Nhờ chồng rửa hộ cái bát, lau hộ cái nhà, hay chăm con cho vợ một buổi gặp bạn bè - trong mắt các bà mẹ chồng đều là việc to tát, là ăn hiếp chồng rồi đó.



Nói thì nói thế thôi chứ tôi thấy nhiều chị em bây giờ có tư tưởng cởi mở hơn, cũng biết dạy con trai phụ giúp việc nhà. Tuy nhiên, nếu các mẹ còn biết dạy con phải thương yêu, giúp đỡ những bạn gái “chân yếu tay mềm” hơn hay biết nhường nhịn, sẻ chia, bày tỏ tình cảm như tặng hoa cho mẹ ngày lễ tết thì chắc chắn thế hệ tiếp theo những cô con gái của các mẹ sẽ hạnh phúc hơn chúng ta, không còn cái cảnh chạy về nhà mẹ đẻ khóc như hiện nay. Là bà mẹ của một cô con gái, thật tình đó là ước mơ bây giờ của tôi.



Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/ghen-ti-do-mat-voi-cuoc-song-nhu-mo-cua-nhung-co-nang-da-qua-mot-doi-chong-2298365/#post35039616


http://www.webtretho.com/forum/f4003/cac-anh-chon-vo-hay-chon-dau-bep-cho-gia-dinh-neu-muon-an-ngon-hay-chon-co-hang-com-2298392/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/co-vo-tre-dien-tiet-khi-phat-hien-ra-nguyen-nhan-chong-moi-cuoi-3-thang-da-chan-xxx-2297497/#post35034579