Mới vừa đọc bài viết về cô hoa hậu Dương Tư Kỳ mà buồn cho một kiếp hồng nhan bạc phận. Hồi nhỏ tôi thường coi phim TVB nên không xa lạ gì với cô, không ngờ cuộc đời cô lại buồn thế. Thế mới thấy, xã hội phương Đông thực sự khắc nghiệt với những người phụ nữ xinh đẹp.


Chỉ vì sai lầm khi yêu phải một người đàn ông kém cỏi hơn mình, cô đã mất gần như tất cả. Dù cho dư luận cho rằng cô “tham phú phụ bần” khi chia tay người tình nhiều năm để đến với bạn trai giàu có, thế nhưng tôi vẫn cảm thông với cô rất nhiều.


Bởi rõ ràng khi yêu, cô không hề ngần ngại anh ta kém hơn mình nhiều mặt từ sự nghiệp, danh tiếng, tiền bạc… Thế nhưng, khi phải chia tay, hẳn không phải lỗi ở một bên. Thế nhưng, người ta lại không hề quan tâm nguyên nhân mà chỉ thấy kết quả.


Tôi hoàn toàn thông cảm với cô vì tôi đã thấy rất nhiều người phụ nữ yêu hết mình, sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp, gia đình để đến với người mình yêu. Rồi khi tan vỡ, họ ra đi với hai bàn tay trắng, chấm dứt những năm tháng thanh xuân tuyệt vời trong nước mắt. Họ chới với khi tình yêu, lý tưởng bị thực tế phũ phàng vùi dập.




Và dĩ nhiên, họ cần một bàn tay mạnh mẽ hơn để nương tựa. Vậy có gì sai khi họ chọn một đại gia? Sau khi đã trải qua nghèo hèn với một người chồng kém cỏi vẫn không hạnh phúc. Thế sao ta lại không được chọn một mối khác tốt hơn, có điều kiện hơn. Ít ra thì một người đàn ông thành công trên sự nghiệp thì họ cũng đã có những cái hơn những gã đàn ông kém cỏi đã chẳng bằng vợ lại còn tinh tướng, đòi hỏi, đối xử tệ bạc với vợ con.



Và tôi tin rằng, cũng như bao người phụ nữ khác, cô cũng mong muốn mình có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Thế nhưng, nếu như những người may mắn khác như Triệu Vy, Đại S… có được gia đình hạnh phúc bên chồng đại gia, thì số phận của cô hay Đổng Khiết lại bất hạnh khi phải làm mẹ đơn thân với hai bàn tay trắng. Vậy nhưng dường như mọi người lại rất hả hê khi cho rằng như vậy là “đáng đời”. Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người đẹp không chọn đại gia? Tại sao mọi người lại có cái nhìn ác cảm như vậy khi người phụ nữ muốn tìm một người chồng giàu để nương tựa?




Nhìn Lương Tiểu Băng xem, một diễn viên mà tôi rất thần tượng, đẹp từ ngoại hình đến tính cách, hầu như không dính một scandal nào. Thế rồi nàng ấy cưới chồng là anh chàng diễn viên đóng vai Mã Văn Tài (trong phim Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài), để rồi giờ 50 tuổi cô vẫn phải là người lo kinh tế cho gia đình. Trong khi những bạn diễn khác có chồng giàu đưa đón, sống cuộc sống nhung lụa thì cô lại phải đi đóng phim (giờ già chỉ đóng vai phụ) để lo cơm từng bữa. Ngẫm mà tội cho một kiếp hồng nhan.


Cho dù cô luôn cười tươi và hạnh phúc vì sống với người mình yêu, nhưng nếu người cô yêu giỏi giang hơn, lo được cho vợ con hơn thì có phải là hạnh phúc hơn không? Tôi nghĩ, những người phụ nữ mà phải gánh gánh nặng kinh tế dù cho có hạnh phúc thế nào thì vẫn rất khổ. Vì vậy, tôi trân trọng những người phụ nữ hy sinh tất cả cho tình yêu, nhưng tôi cũng cảm thông với những người phụ nữ nếu họ lựa chọn cuộc sống sung sướng bên chồng giàu thay vì sống tủi phận bên một anh chồng vô dụng.


Có thể bạn sẽ ném đá tôi, cho rằng tôi quá thực dụng, không sao cả, bởi tôi đã từng chứng kiến nhiều bi kịch của những người phụ nữ tài giỏi cưới phải ông chồng kém cỏi rồi. Như chị bạn tôi nè, hồi trẻ cũng xinh đẹp rạng ngời, học giỏi, ra trường có công ăn việc làm ngon lành. Rồi yêu một anh chàng học cao đẳng, học hành làng nhàng, lương ba cọc ba đồng chẳng đủ nuôi thân. Vậy mà yêu, mà cưới về.


Hồi đầu cũng vui vì anh chồng cũng ngoan, lại yêu chiều vợ, thu nhập của chị cũng đủ để chi tiêu trong gia đình. Thế rồi, sinh con, chị phải ở nhà chăm con, thu nhập giảm, chồng đi làm chẳng đủ ăn, lâu lâu còn phải ngửa tay xin tiền vợ, cũng chả phụ giúp được gì việc nhà. Rồi gia đình chồng cũng ỷ con dâu làm được nhiều tiền nên hết người này đến người kia bòn rút. Đến lúc chị nằm nhà không có tiền cho thì quay sang chửi chị là người sống không tình cảm, tính toán, hẹp hòi. Chị ức, nói thì chồng bênh gia đình khiến chị chỉ biết ôm con khóc.


Chị kể: “Từ ngày sinh con đến khi con tròn 3 tuổi, gia đình chồng và chồng không mua nổi cho con, cho cháu một cái áo, một lon sữa. Vậy mà cứ hễ có bộ đồ nào bé chị mặc đẹp là y như rằng bà nội lại dặn, khi nào cháu lớn để lại cái áo cho bà tặng mấy đứa cháu họ. Một hai lần chị cũng thôi kệ nhưng sau cứ vậy hoài chị bực mình. Thế là chị nói với chồng “Ủa bên ngoại cũng có cháu chứ đâu phải mỗi bên nội, mà cháu em là cháu ruột em cũng phải để dành đồ cho cháu, sao tặng hoài cho mấy đứa cháu họ được”. Vậy là lại gây nhau”.


Chị bảo nhiều chuyện như vậy khiến chị cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy bị cả họ lợi dụng. Trong khi chị là trụ cột chính, lo toàn bộ chi phí gia đình, thế nhưng đi đâu gia đình chồng cũng bảo rằng chị sướng, được chồng lo này nọ. Đúng là có tiếng mà không có miếng.


Thế nên tôi nói, các bạn gái trẻ, có yêu thì cũng nên tỉnh táo, tôi không khuyên nên chọn chồng giàu để rồi khổ vì bị khinh thường. Thế nhưng, tôi khuyên các chị em nên chọn người chồng giỏi giang (ít nhất là phải giỏi hơn mình), chịu khó và có trách nhiệm với gia đình. Phụ nữ đã phải lo sinh con, lo giữ tổ ấm, nay còn phải gánh thêm cả trách nhiệm “xây nhà” thì khổ muôn phần. Nếu chồng mà biết điều, nhà chồng hiểu chuyện còn đỡ, còn nếu không thì chả được gì chỉ khổ tấm thân. Nên tôi nghĩ “Thà khóc trong ô tô còn hơn cười trên xe đạp” nhé.



HÌNH ẢNH CÓ TÍNH CHẤT MINH HỌA


webtretho