Hôm qua chồng em đi nhậu đến hơn 12h mới về. Anh về em cũng chẳng hỏi gì, vẫn tiếp tục nằm ngủ. Chỉ có điều bé con em thì cựa mình bật khóc vì nghe tiếng anh mở cửa. Em lại ôm con vào lòng, dỗ dành để hai mẹ con tiếp tục có giấc ngủ ngon.



Chồng em được cái ham nhậu nhưng về không quậy phá. Anh tự biết ôm gối lên sofa nằm ngủ thẳng giấc. Em thì trằn trọc mãi mới ngủ lại được. Em buồn.



Uhm, em buồn như tất cả những người phụ nữ có chồng ham vui. Chẳng hiểu sao đã bao nhiêu năm, đã hàng trăm đêm như vậy mà lần nào cũng buồn. Lạ thật. Em nhớ, em có nói anh cho vợ con đi theo, nhưng anh từ chối. Em quen rồi nhưng vẫn buồn.



Anh về trễ không buồn nhắn tin cho vợ. Cũng thường thôi nhưng em vẫn buồn. Sáng anh chẳng dậy nổi như mọi lần. Chuyện này cũng quá quen nên em cũng chả buồn hỏi han hay quan tâm.


Em bình thản cho con tắm rửa, mặc quần áo cho con rồi đưa con đi học. Thế nhưng, trong lòng em thì toàn cơn sóng ngầm. Em đang tự hỏi em đang sống hay đang tồn tại? Đây là người mà em sẽ gắn bó cả đời sao? Tại sao chỉ có phụ nữ là phải chịu đựng, còn đàn ông tại sao họ có thể vô tư trước nỗi khổ tâm của những người mà họ nói là yêu thương nhất.



Có lẽ thấy em không đoái hoài đến, chồng em cũng biết em giận. Vì thế, anh ấy giả bộ nũng nịu:


- Bin ơi, mẹ giận ba kìa!


- Đâu dám. Mẹ làm gì dám giận ba con, Bin nhỉ?


- Thế mẹ qua hun ba một cái đi…


- Thôi mẹ không thích!


- Đấy, Bin thấy chưa, mẹ giận ba rồi. Bin nói mẹ qua hun ba đi!



Nếu bình thường, nghe những câu nói này chắc mọi người thấy gia đình hẳn tình cảm và hạnh phúc lắm. Nhưng không hiểu sao, trong những hoàn cảnh như vậy thì em chả hề thấy nó tình cảm hay dễ thương gì cả. Em chỉ nghe sặc mùi cay đắng.


- Ba con chắc đêm qua lại làm gì có lỗi rồi Bin nhỉ!


- Làm gì có, anh đã đòi về sớm mà tụi nó không cho đấy. Đến khi quán đóng cửa tụi nó mới cho về.


- Tội nghiệp, quán mà không đóng chắc ở lại chơi hết đêm rồi đấy nhỉ?



Nói thiệt, những lúc như vậy, em thấy ổng im đi, đừng thanh minh thanh nga, đừng nói gì còn dễ chịu. Còn càng nói càng thấy ứa gan gì đâu vậy các mẹ à. Hay tâm lý em không bình thường nhỉ, chứ em nghe em chỉ muốn tát cho mấy cái vào cái miệng dẻo, cái bộ mặt dối trá đó thôi. Lúc vui nhớ gì vợ con, về thì giả bộ hát bài thương vợ thương con. Nghe lộn mề không chịu nổi.



Mà em nhớ lần nào đi chơi sung sướng về cái là ổng an ủi vợ mấy câu kiểu: “Đi chơi mới thấy thương vợ ở nhà. Lúc đó nghĩ giá vợ ở đây”. Nghe không lọt được vào tai cái câu nào hết á các chị ạ. Có phải vợ không xin đi cùng đâu. Nhưng không, bảo có vợ con đi theo thì sao chơi vui. Rồi về thì giả bộ ca rằng nhớ và thương vợ con lắm.



Hồi chưa có con, em không hiền như giờ, hay nói cách khác lúc đó em còn muốn ổng thay đổi nên em làm dữ lắm. Em nhớ có lần cũng nhậu về say, em gọi hàng chục cuộc không thèm nghe máy. Về nhà say mèm rồi ôm lấy vợ, rồi tặng vợ con gấu bông. Lúc đó, nói thiệt có tâm trạng nào gấu với bông, em điên tiết lên vứt ngay con gấu vào thùng rác. Rồi quay mặt vào tường cả đêm không thèm đoái hoài gì đến lão.



Thế rồi ổng nói em không tâm lý. Khi chồng đi chơi về khuya, chồng đã chuộc lỗi, muốn vợ vui mà vợ làm vậy là tổn thương ông ấy. Thế té ra cuối cùng em lại là người vợ không tâm lý đấy các mẹ à? Nghe chán chả muốn nói.



Giờ em thấy dường như tình cảm hai người đã không còn như trước. Cảm thấy hôn nhân quá mệt mỏi. Đã có lúc chúng em đã nghĩ đến việc ly hôn. Thế nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến cảnh gia đình tan nát, con cái bơ vơ là em lại cố gắng hàn gắn, cố gắng chịu đựng.



Thế nhưng tất cả những cố gắng chẳng đổi lại được gì cả. Chồng vẫn say sưa với những cuộc vui của chồng, với những tham vọng của chồng… còn vợ con thì vẫn chỉ đứng sau trong tất cả các mối quan hệ khác.



Người ta nói, một tay thì không vỗ nên tiếng, gia đình thì không thể có sự cố gắng của một người mà tốt đẹp lên. Em hiểu và đã cố gắng mọi cách để nói cho chồng hiểu nhưng dường như đều không ăn thua. Trước đây em còn cố gắng nói, cố gắng khuyên can anh ấy để anh ấy có trách nhiệm hơn, biết quan tâm đến vợ con hơn. Nhưng rồi chẳng chờ anh ấy kịp thay đổi em đã mệt mỏi quá rồi. Tụi em chiến tranh lạnh, ly thân, rồi lại làm hòa. Tình cảm cứ thế rạn nứt…



Có lẽ, đã đến lúc em nên buông tay cho nhẹ nhõm lòng. Cứ níu kéo mãi một người ham chơi, ích kỷ, chỉ biết bản thân mình thì rồi cuối cùng em cũng trở thành người giống anh ấy: hờ hững, vô tâm và ích kỷ…




HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA


webtretho