Tôi đọc thấy rất nhiều chuyên viên tâm lý thường dành cho phụ nữ lời khuyên chân thành là khi quá yêu một người đàn ông, cô gái có thể bỏ qua mọi sĩ diện để theo đuổi, tỏ tình với họ. Nếu không được chấp nhận thì cũng coi như mình đã cố gắng hết sức để sau này không còn gì luyến tiếc hối hận rằng đã không cho bản thân mình một cơ hội.



webtretho



Thế nhưng, nếu thành công, hai người trở thành một cặp tình nhân, thì cũng nên dừng lại ở đó và chờ đợi. Cho dù có thích người đó như thế nào, mong mỏi một đám cưới đến thế nào đi nữa cũng phải để cho người đàn ông chủ động mong muốn được kết hôn với mình. Nếu quá sốt ruột, cô gái có thể gợi ý bóng gió xa gần, nhưng nếu người đàn ông đó nhất định không chủ động mở lời cầu hôn, thì thà bỏ lỡ còn hơn là cứ đuổi theo một ảo ảnh của hạnh phúc. Bởi lẽ người đàn ông không mong muốn kết hôn tức là họ chưa thật lòng yêu bạn. Có cố ép họ cưới chỉ chuốc đau khổ mà thôi.



Trường hợp của người em đồng hương của tôi đúng là như vậy thật.



Tối qua vừa check in vào facebook lại nhận được tin nhắn của em như thường lệ “Trưa mai rảnh ăn cơm, cà phê với em nha”. Đọc tin nhắn là tôi biết ngay vợ chồng em lại có chuyện rồi.



Khá nhiều lần em nước mắt ngắn, nước mắt dài than thở với tôi là chồng em “lại xem thường em chị ạ”. Khổ thân em đàn bà con gái nhạy cảm, chồng chẳng quan tâm chia sẻ thì thôi, đằng này cứ năm bữa nửa tháng chẳng biết vô tình hay cố ý lại tuôn những câu nói đâm thẳng vào tim vợ như thế. Em là đồng hương của tôi, không cao ráo trắng trẻo như người mẫu nhưng cũng dễ nhìn, hiền lành, chất phác chịu thương chịu khó. Phải cái tội chân quê hiền lành thật thà thành ra ít nói và ngại va chạm nên chỉ kiếm được một công việc làng nhàng với mức lương đủ sống.



Ngược lại chồng em khá điển trai, tính tình hoạt bát nên cũng được nhiều cô gái dòm ngó. Thời chưa đến với nhau hai người ở chung khu nhà trọ, anh chồng vừa ra trường đi làm lương cũng ba cọc ba đồng, có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu nên nhiều bữa toàn ăn mì gói. Em thương thầm anh chàng lãng tử nên rủ góp gạo nấu cơm ăn chung cho đỡ tốn. Chứ thật ra, em nấu nướng chăm chút anh chàng là chính. Còn anh chàng hình như thấy có người chăm lo cơm nước, giặt giũ sướng quá nên cũng động lòng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngày hai người tổ chức đám cưới chỉ có cô dâu là mừng ra mặt, còn chú rể thì tỉnh bơ như không. Mọi chuyện lo cưới xin cũng là một tay em thu vén, bàn với người yêu thì anh chàng cứ ừ hử thế nào cũng được.



Thế nhưng khi đã cưới nhau về, ở cùng nhau ngày này qua tháng nọ em mới giật mình nhận ra tất cả là chỉ mình em cố gắng. Ngay từ ngày đầu cho đến bây giờ vẫn vậy. Anh chồng vẫn vô tư hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc của vợ mà không hề nghĩ đến cảm xúc của vợ. Xem đó như là điều hiển nhiên, trách nhiệm của vợ vậy. Nhờ sự chăm lo tận tụy của em mà chồng càng có cơ hội đạt được những thành công nhất định trong công việc, sự nghiệp. Lương của chồng trở nên cao hơn của vợ. Nhưng do bản tính quen tự do tiêu xài, quan hệ bạn bè này nọ không biết tính toán nên cũng chả dư dả được bao nhiêu để đưa vợ. Hai vợ chồng mãi vẫn ở nhà thuê chưa mua được nhà, cũng chưa dám sinh con.



Một bữa đi nhậu về, anh hơi phê phê bảo vợ là thằng Vũ đồng nghiệp hôm nay rửa xe mới, thằng đó lùn xủn mà leo lên chiếc SH ngồi thật chẳng giống ai, uổng cả dáng cái xe xịn. Anh thở dài tiếc nuối phải chi tướng mình mà ngồi lên đó thì ngon phải biết. Em tưởng chồng nói vậy rồi thôi, nào ngờ mấy ngày sau anh bảo muốn đổi xe tay ga đi cho nó xứng tầm đẳng cấp. Tiền dành dụm của hai vợ chồng không đủ, anh bảo vợ về hỏi mượn cha mẹ mua trước, rồi từ từ làm trả lại sau. Khổ cái nhà em ở quê ba mẹ già, anh chị em cũng không giàu có gì để có thể cho mượn. Thế là anh buồn bực ra mặt.



Bữa cơm tối hàng ngày anh cứ thở ngắn thở dài kể chuyện thằng Vũ thế mà có số hưởng. Ở quê nhà nó vừa nghèo vừa đông anh em, nó đi làm lương còn phải phụ bố mẹ nuôi hai đứa em đang học đại học, thế mà cưới được cô vợ thành phố, có bố mẹ đã theo chị hai của vợ đi định cư nước ngoài, để lại cho vợ và cậu em trai căn nhà 4 tầng chia nhau ở. Gia đình vợ ở nước ngoài còn gửi tiền về cho tiêu xài, mua sắm xe tay ga, điện thoại xịn. Chứ ai như mình số con rệp nên có vợ nhà nghèo, lại an phận lương ba cọc ba đồng biết bao giờ mới có nhà thành phố ở, xe xịn đi, biết bao giờ mới ngóc đầu lên được. Em nghe chồng nói mà cứ cúi gầm mặt xuống bát cơm, cố nuốt miếng cơm mắc nghẹn ngang cổ. Thì ra em là nguyên nhân khiến chồng không nở mày nở mặt với thiên hạ. Nhưng vợ của Vũ thì em đã gặp trong lần được anh dẫn đi tham gia buổi tiệc mừng ngày thành lập công ty, chị ấy người thấp đậm, lại già hơn chồng đến mấy tuổi. Không hiểu sao anh lại mơ ước được như Vũ.



Tôi cũng khuyên em thôi ráng chịu đựng, vợ chồng là duyên nợ, có duyên thì gặp được người toàn tâm toàn ý với mình, có nợ thì phải trả. Vì nói chung chồng em ngoài việc hay so đo vợ mình với người khác thì cũng chưa đến mức ngoại tình, vũ phu hay cờ bạc rượu chè. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Vợ chồng nhường nhịn nhau mà sống. Vả lại em yêu chồng quá nhiều, bây giờ bảo em chia tay chồng em cũng chẳng làm được.



Rồi anh chồng quyết tâm đổi việc, tìm chỗ lương cao. Trời chiều lòng người, anh tìm được chỗ làm ưng ý, nhưng làm lương bao nhiêu cũng không đưa cho vợ, vì ngoài việc tiêu xài anh chồng còn ráng dành dụm đổi được cái xe tay ga đời mới. Đổi xe xong rồi thì lại phải đầu tư vào quần áo, giày dép, đồng hồ, phụ kiện này nọ cho nó cùng đẳng cấp. Vợ không được cầm một đồng lương nào của chồng, có khi cuối tháng hết tiền chồng còn hỏi mượn vài trăm tiêu đỡ. Từ ngày đổi công ty mới anh chồng chưa hề dẫn vợ tham gia bất kỳ sự kiện nào cùng công ty. Có lần em nằn nì bảo chồng đưa theo bữa tiệc tất niên của công ty thì anh bảo thẳng “em có quần áo gì phù hợp để mặc đâu mà đòi đi, với lại người ta nói chuyện này chuyện kia thời thượng đẳng cấp, em toàn quanh quẩn xó bếp biết gì mà nói”.



Lần đó em sốc và hụt hẫng lắm. Nghe tâm sự của em tôi bảo em lập tức từ bỏ thói quen chăm sóc chồng vô điều kiện như vậy. Bao nhiêu năm nay em có khác gì làm osin cho chồng. Chồng thì bảnh bao quần là áo lượt đi xe đẹp, còn vợ thì năm ba cái quần cũ, áo cũ mặc hoài, có khi cả năm không mua được đôi giày mới, tóc tai cứ một kiểu từ thời con gái đến giờ. Chồng có thèm quan tâm đến tâm tư của vợ đâu mà vợ phải tận tụy hết mình như vậy. Sau đó, em cũng chịu khó bỏ thời gian chăm sóc vẻ bề ngoài của mình hơn. Mua thêm ít váy áo, giày dép, sửa sang tóc tai phù hợp.



Ấy vậy mà trưa nay gặp nhau, em vừa mở miệng “chị ơi” đã tủi thân chớp chớp mắt để dấu những giọt nước chực chờ tràn ra khóe mi. Thì ra gần đây chồng em lại bóng gió xa gần là em không xứng tầm với anh ta. Tối qua chồng em còn kể chuyện cô trưởng phòng PR mới của công ty người gì đâu mà vừa cao ráo trắng trẻo như người mẫu, vừa thông minh duyên dáng, con nhà thành phố đàng hoàng, đi tiệc chung với anh gặp đối tác nước ngoài, vợ ông đối tác tưởng nhầm là vợ chồng cứ trầm trồ bảo “hai người thật xứng đôi vừa lứa”.



Kể xong anh còn tặc lưỡi bảo tiếc quá, giá như mà trước đây anh quyết định lấy vợ muộn vài năm, đợi đến khi có chút sự nghiệp ổn định như bây giờ thì sẽ có cơ hội gặp được người như vậy. Vợ vừa đẹp vừa thông minh giỏi giang có thể hỗ trợ chồng trong công việc, giúp chồng thăng tiến nhanh, lại kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung túc thoải mái có phải là tốt hơn bây giờ rất nhiều không. Đàn ông ai cũng muốn cưới được vợ đẹp, hoặc nếu không thì cũng biết kiếm tiền. Chứ ai như anh xấu số chẳng được gì cả. Ra đường nhìn vợ người ta thấy mà ham, về nhà nhìn thấy vợ mình là lại muốn xách xe chạy ra đường.



Em nghe xong buồn quá mới nhắn tin hẹn gặp tôi để chia sẻ tâm sự. Nói thật đến lúc này thì tôi cũng đành bó tay chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Vợ hiền lành chung thủy, nấu ăn ngon, vén khéo chăm sóc gia đình thì chồng chê là cù lần, không giỏi kiếm tiền. Vợ hiền dâu thảo còn chưa vừa lòng, còn muốn tìm một người vợ vừa đẹp, vừa giỏi giang thì tôi còn biết khuyên bảo em như thế nào nữa.



Nhìn em tôi thấy thương thân phận phụ nữ quá. Bảo em chia tay chồng thì không đành. Bảo em chấp nhận chịu đựng thì quá tội. Bảo em kéo chân cho đủ dài hay phấn đấu để làm giàu thì với bản tính thật thà nhân hậu, lại sống khép kín thì khó cho em quá. Có khi cố gắng hết đời cũng không làm vừa lòng người đàn ông của mình.



Bế tắc của em ngày hôm nay khởi nguồn từ sai lầm “lấy một người không thật sự yêu mình”. Lúc đấy, anh chồng quyết định lấy em chỉ vì cảm thấy những yêu cầu cơ bản cuộc sống mình được thỏa mãn. Nhưng bản chất của con người, đàn ông hay đàn bà đều có tính tham lam, ích kỷ. Được cái này lại muốn cái kia, mãi mãi không thể dừng lại. Chỉ khi thật sự yêu một người thì mới có thể từ bỏ cái tôi của mình để hy sinh cho người mình yêu. Phụ nữ sinh ra vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, mà lại không được chồng yêu thì càng thiệt thòi, khổ sở hơn biết bao nhiêu. Cho dù có cố gắng diễn xuất sắc vai một người vợ hoàn hảo thì với bản tính tham lam của người đàn ông vẫn là không đủ.



Tôi bảo với em là tung hê tất cả đi, người chồng như thế còn tiếc làm gì nữa. Với người đàn ông như thế vợ càng nhu nhược nhẫn nhịn thì anh ta càng tự cao tự đại tưởng mình hay, càng ngày càng xem thường vợ hơn mà thôi.



Hãy tìm một người đàn ông biết trân trọng giá trị thực sự của mình.



Hãy để anh chồng tự do bay đi tìm người vừa đẹp vừa giàu mà cưới, để xem đến lúc ấy anh ta có thỏa mãn không. Anh ta tự nhìn lại bản thân mình xem như thế nào mà đòi cưới được một cô vợ vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà, vừa xinh đẹp lại dịu dàng. Những cô gái hoàn hảo như vậy có thèm liếc nửa con mắt nhìn anh ta hay không. Đừng có mà chưa ngủ đã mơ. Hay là đến lúc đó lại than thở ban ngày đầu tắt mặt tối đi làm tối về phải nấu cơm, rửa bát hầu hạ “nữ hoàng” của đời mình. Rồi thì số mình vất vả nên phải đầu bù tóc rối thay tã, đút sữa cho con vì vợ còn đang bận đi spa làm đẹp, đang bận đàm phán hợp đồng cùng đối tác. Đến lúc đó lại ngồi ước ao có người nấu cho một bữa cơm dẻo canh ngọt bình dị của gia đình, ước có người giặt ủi quần là áo lượt để mình tha hồ bay nhảy cùng chị này em nọ. Cái gì cũng có giá của nó. Được cái này mất cái kia.



Càng nghĩ càng thấy ứa gan. Bởi vậy mới nói các chị em trước khi quyết định trao thân gửi phận cho ai phải ráng mở to hai mắt. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải là lấy được người đàn ông tốt nhất, giỏi nhất, đẹp nhất hoặc giàu nhất mà là kết hôn với người phù hợp với mình nhất. Như em bây giờ lỡ dở một đời. Vì chưa có con nên cũng còn hy vọng có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng dù có thế nào thì cũng đã lỡ mất tất cả những năm tháng tươi đẹp nhất của người con gái. Mà đời người, ai có được hai lần thanh xuân đâu.



Mời bạn xem thêm video Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc


tlll9tC6wkQ&t=9s