Có người chắc sẽ chửi tôi ngu, cũng có thể có người thông cảm cho tôi. Thế nhưng, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn viết ra cho nhẹ lòng.



Ngày ấy, tôi quen anh khi còn đi học. Gia đình anh rất nghèo, mỗi ngày đi học nhà anh chỉ cho anh vài ngàn ăn trưa, không đủ cả tiền ăn sáng hay tiêu vặt. Mỗi lần đi chơi, đều là do tôi chi trả. Anh cũng mặc nhiên xem chuyện đó như chuyện thường, để cho tôi lo lắng, chăm bẵm anh từng chút.



Nhiều lúc tôi cũng buồn khi thấy các bạn khác được người yêu quan tâm, tặng quà vào các dịp lễ tết. Thế nhưng, mỗi khi nghe anh kể về tuổi thơ bất hạnh, về những nỗi buồn của kiếp con nhà nghèo, tôi lại thương anh, và càng muốn bù đắp cho anh. Thế là bao nhiêu tiền tiết kiệm tôi đều dồn lo cho anh từng miếng cơm, từng chiếc áo anh mặc, rồi đi vay mượn và đi làm thêm trả nợ cho anh mỗi khi anh cần tiền đóng học hay đơn giản là đi sinh nhật bạn bè. Mỗi lần như vậy, anh đều nắm tay tôi, thề thốt sẽ đối xử với tôi thật tốt để bù cho những thiệt thòi tôi đã chịu. Thế là tôi lại cảm thấy mọi sự hy sinh đều đáng giá.



Đến lúc đi làm, anh may mắn tìm được một công việc tố, trong khi đó, tôi vẫn chạy ngược chạy xuôi tìm việc. Tôi tưởng đồng lương của anh sẽ giúp tôi đỡ gánh nặng hơn trong việc chi trả tình phí trong những lần đi chơi, nào ngờ anh đưa hết cho mẹ, cuối cùng người trả vẫn là tôi khi tôi còn chưa có thu nhập ổn định.



Gần một năm ra trường tôi vẫn chưa có việc làm ổn định, anh bắt đầu coi thường tôi, khinh miệt tôi, nói xấu tôi với bạn bè, nào là: "Suốt ngày ở nhà đầu óc hạn hẹp, suy nghĩ thiển cận", nào là "Lười nhát ngu ngốc chả kiếm nổi một công việc"...Những lời nói đó đến tai tôi, khỏi nói bạn cũng biết tôi đau đớn đến nhường nào, tôi căm tức đến nhường nào, khi con người tôi yêu thương, ngày ngày đi chơi vẫn tiêu xài trên số tiền mà tôi dành dụm được lại buông ra những lời miệt thị tôi.



Tôi đòi chia tay, anh năn nỉ, anh nói người ta hại anh, hiểu lầm ý anh, anh nói anh không thể nào yêu một ai khác nữa vì tôi chiếm vị trí quá lớn trong lòng anh, tôi có lẽ là người duy nhất yêu anh chân thành đến vậy. Thế là tôi lại tin tưởng, lại tiếp tục yêu anh mù quáng.



Rồi tôi cũng kiếm được việc làm, tuy lương không cao nhưng cũng đủ sống. Giờ đây, anh bắt đầu lên quản lý, thu nhập cao hơn, anh trau chuốt, chịu khó ăn diện hơn trước. Thời gian anh dành cho tôi bắt đầu giảm dần, các tin nhắn của thưa dần.



Tôi lờ mờ đoán ra anh có qua lại với người con gái khác khi anh bắt đầu có những tin nhắn và cuộc gọi lạ. Một lần, tôi bắt gặp nhiều tin nhắn mùi mẫn của 1 người con gái khác. Anh ra sức chối, anh lại nói tôi điên, anh bảo người ta thích anh miễn sao anh không thích thì thôi chứ. Còn tôi lại im lặng trong nước mắt.



Ngày qua ngày tôi lại phát hiện một loạt các cuộc gọi mà giờ giấc thường là thâu đêm, ngay sau cuộc gọi anh chúc tôi ngủ ngon hằng ngày, ngay sau những lúc anh đưa tôi về nhà và đau hơn nữa là ngay đêm chúng tôi kỉ niệm 5 năm quen nhau. Anh vừa tổ chức cho tôi một buổi tối lãng mạn, và ngay đêm hôm đó anh cũng ngủ với người con gái đó.



Cô ta là đồng nghiệp của anh, rất thích anh. Vì vậy, cô ấy cũng là người cho tôi biết về mối quan hệ của hai người. Tôi đã nói chuyện với anh với đầy đủ chứng cứ, anh nhìn tôi đầy ân hận, anh xin lỗi tôi và khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, anh nói "Anh đã tự tay phá nát hạnh phúc cùa mình, anh không biết giữ, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh.." anh nấc như một đứa trẻ, anh vùi đầu vào người tôi ôm tôi và khóc. Tôi lại mủi lòng, tôi không hiểu sao tôi ngốc nghếch như vậy.



Tôi yêu cầu anh chia tay cô đồng nghiệp kia, thế nhưng, anh cứ lần lữa mãi:


- Anh đã chia tay với con bé kia chưa?



- Anh làm rồi nhưng nó không chịu. Anh không biết làm gì hết.



Nghe sao mà dễ dàng quá, không biết làm gì thì lại tiếp tục sao. Tôi gào lên:



- Thế anh không biết làm gì là anh để nó quyến rũ anh như vậy, anh có nói là anh yêu em không? anh có nói anh chọn em không? Anh có nói là em đã biết không?



- Có chứ, anh nói em biết rồi, nó bảo "uhm thì điều đó cũng sớm muộn thôi, em không ngạc nhiên đâu, em cũng không ngại đâu, em cho phép anh tiếp tục quen chị ấy, miễn anh yêu em là được".



- Vậy khi con nhỏ lẳng lơ đó nói như vậy anh đã nói gì? Anh có lên tiếng nói anh yêu tôi không? Tại sao hôm đó anh khóc lóc van xin tôi rồi giờ lại đối xử với tôi như vậy?



Thế nhưng anh lại bảo tôi là ghen tuông vô lý và bỏ đi. Chúng tôi chính thức chia tay từ đó. Sau này tôi mới biết, anh không muốn chia tay khi tôi biết chuyện của anh là vì sợ tôi đem chuyện đó lên cơ quan anh bêu rếu. Vì vậy, anh tìm cách cho tôi nổi điên, ghen tuông để lấy cớ đó chia tay tôi, tránh mọi người bàn tán dị nghị anh thay lòng đổi dạ. Chỉ có tôi là ngu ngơ mà thôi.



Sau khi biết bộ mặt thật của anh, tôi ốm suốt một tuần mới khỏi. Trong khi đó, hai kẻ kia vẫn vui tươi, hạnh phúc.



Tôi không ngờ tôi yêu chân thành, không tính toán mà lại nhận lấy kết thúc cay đắng như vậy. Tôi cảm thấy không đáng. Tôi biết nhiều người sẽ cho rằng, tôi dại, tôi ngu nên tự chịu. Uhm, thì tôi ngu thì tôi chịu. Chỉ mong rằng đừng ai ngu ngốc giống tôi, đừng yêu mù quáng để rồi chuốc lấy khổ đau. Là phụ nữ, hãy tự yêu lấy bản thân mình, đừng vì người đàn ông nào mà hy sinh tuổi xuân, hy sinh những năm tháng tươi đẹp của mình để lo lắng cho họ. Nếu là người đàn ông tốt, họ sẽ không bao giờ sống dựa trên tình yêu, đồng tiền và nước mắt của người con gái mình yêu.



HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA




webtretho