“Điều kỳ lạ, không giống như tôi tưởng tượng về anh chàng kiếm cớ bận bịu để trốn việc nhà, chồng cô ấy lại cho tôi ấn tượng ngược lại: Năng nổ, chịu khó, lăn xả vào bếp với một tinh thần rất “tự nguyện”. Ăn xong 2 người tranh nhau rửa bát, rồi cười khúc khích với nhau trong bếp thật tình tứ. Tôi vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ bèn kéo ngay cô bạn vào phòng riêng để học hỏi bí kíp”





--------------------------------------



Tôi có một cô bạn 29 tuổi mới kết hôn. Những ngày đầu bước vào hôn nhân, như bao cô gái trẻ khác bạn tôi cũng vô vàn hạnh phúc khi được chồng yêu chiều, chồng thấy cô làm gì cũng đỡ đần khiến cô nghĩ rằng hôn nhân thật tuyệt. Được 2 tháng, anh chồng bắt đầu một dự án mới, nhiều việc nên khi về nhà chỉ lăn ra nằm dài. Thương chồng, cô bạn tôi rất chịu khó cung phụng, cơm nước, việc nhà làm hết, nghĩ rằng khi bớt bận rộn chồng lại đỡ đần mình như trước. Rồi hết dự án này sang dự án khác, chồng lúc nào cũng tỏ ra bận rộn để không làm việc nhà. Sau này nhiều lần cô phát hiện ra anh đi chơi đi nhậu với bạn nhưng nói dối là đi làm việc với đối tác. Việc trong nhà chồng gần như không đụng đến. Vừa lo cả việc cơ quan, cả việc nhà, mệt mỏi khiến cô nàng bắt đầu than vãn, trách móc, giận dỗi chồng, rồi thì cằn nhằn đủ kiểu. Ban đầu anh chồng cũng có chút hối lỗi, nhưng được một vài lần đâu lại hoàn đấy, dần dần càng cằn nhằn lại càng chống đối. Mỗi lần thấy vợ nhắc việc nhà là ôm điện thoại ra ngoài nói chuyện.



Lâu dần cô bạn tôi mới phát hiện ra chồng mình vốn là một cậu quý tử rất lười làm việc nhà, ở nhà việc gì mẹ cũng làm cho hết. Chẳng qua vì phải tán tỉnh, lấy lòng cô nên những ngày tháng yêu nhau, anh luôn tỏ ra là một anh chàng rất chịu khó đỡ đần phụ nữ. Nhưng kết hôn rồi, anh mới dần bộc lộ bản tính quen thuộc, nhiều lúc cô mệt mỏi bức xúc quá không biết làm thế nào, lại chạy sang nhà tôi khóc lóc thở than. Tôi chỉ thở dài, phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi rồi, tôi cũng đã phải chấp nhận 3 năm nay rồi.



Được một thời gian, cô nàng thưa dần lui tới nhà tôi rồi....mất hút. Hai tháng sau, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của mình, tôi mời vợ chồng cô ấy đến nhà cùng làm bữa “tiệc ngoài trời”. Điều kỳ lạ, không giống như tôi tưởng tượng về anh chàng kiếm cớ bận bịu để trốn việc nhà, chồng cô ấy lại cho tôi ấn tượng ngược lại: Năng nổ, chịu khó, lăn xả vào bếp với một tinh thần rất “tự nguyện”. Ăn xong 2 người tranh nhau rửa bát, rồi cười khúc khích với nhau trong bếp thật tình tứ. Tôi vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ bèn kéo ngay đứa bạn vào phòng riêng để học hỏi bí kíp. Nàng được thể như cởi tấm lòng mới đem hết các “võ học khẩu quyết” ra truyền đạt. Nghe xong, tôi mới thấy mình đã lãng phí 3 năm cum cúp phục vụ anh chồng lười trong khi bí quyết thì ....đơn giản lắm:



Bí kíp 1: Đừng bắt đàn ông đoán ý



Nếu muốn anh ấy rửa bát, hãy nói luôn “Anh giúp em rửa bát hôm nay nhé!” chứ đừng xô lấy lệ anh chàng ra khỏi bếp mà trong lòng khấp khởi hy vọng “Thôi, em vất vả nhiều rồi, bữa này để anh”. Cũng không phải kiểu gằn hắt “A thấy em vất vả mà chẳng đỡ em được việc gì là sao?” hay “Nhà mình hay nhà trọ không biết nữa”..vv Hãy nhớ lại khi đi học, muốn thằng cha bên cạnh giúp gì, đơn giản ta mở miệng nhờ. Khi kết hôn người ta quên mất rằng nửa kia không chỉ là chồng, là bố, là trụ cột gia đình, mà còn là người “bạn đời” nữa.



Bí kíp 2: Đừng cằn nhằn nếu anh ấy làm không tốt.



Chồng tôi cũng vài lần “nổi hứng” đòi giúp vợ giặt giũ, rửa bát. Nhưng ôi thôi “không giúp thì thua và giúp thì thiệt”. Cổ áo còn nguyên vết bẩn vì không chà, tay áo vẫn xắn y như lúc cởi và bộ váy yêu thích của tôi thì loang lổ màu. Bát rửa không sạch, đũa vẫn vón nguyên một cục cơm to đùng. Nếu là cô bạn tôi lúc trước thì tất nhiên anh chàng sẽ phải nghe một “bản tình ca con cá” theo kiểu “anh chẳng giúp em bao giờ” “Động vào cái gì hỏng cái đấy” “thôi anh đừng giúp còn hơn”. Nếu may mắn lắm, có thể anh chồng nào đó sẽ “cải thiện trình độ” sau đợt giáo huấn của vợ. Thế nhưng hầu hết kết quả là phụ nữ nhận lại 100% công việc, và đàn ông thì càng kinh hãi việc nhà hơn bao giờ hết.



Vậy cô ấy đã làm gì? Thay vì trách móc, cô ấy cười lăn lộn và nói “Ôi trời tưởng anh thế nào, ra ngoài giỏi giang thế mà ở nhà thua cả đứa trẻ con (bao giờ cũng tâng bốc trước khi nói vào vấn đề chính) . Anh xem áo còn bẩn nguyên mà bát thì còn cả cục cơm to tướng. Chắc anh phải đi đo mắt thôi”. Anh chồng cay cú chạy đến tận nơi xem, rồi thanh minh yếu ớt “có mấy khi làm đâu, được có vậy thôi. Hề hề”. Được thể, cô nàng chỉ dạy kỹ càng “Anh thế này lúc vắng em thì biết làm sao. Đây này, giặt áo thì....rửa bát thì.... Lần sau trổ tài lại em xem nào”


Vậy là đồng chí chồng “nhất trí” lia lịa. Bạn tôi thắng!



Bí kíp 3: Để anh ấy thấy bạn rất tự hào về anh ấy


Đàn ông càng ngẫm càng thấy giống đứa trẻ, thích được khen và được vợ động viên. ở ngoài dẫu có là ông to, có hùng dũng quát nạt nhân viên thế nào thì về nhà cũng đều muốn được vợ “vuốt ve”. Và cái hãnh diện của đàn ông là làm cho người phụ nữ của anh ta hạnh phúc. Tôi thấy trên facebook cô bạn tôi có sự thay đổi rất thú vị. Có một thời gian, cô ấy chia sẻ những status ngắn gọn về việc hạnh phúc như thế nào sau khi kết hôn. Những ngày sau, cô nàng bắt đầu đăng nhưng hình ảnh về bữa cơm đầu tiên cùng chồng đi chợ kèm theo mấy lời tâng bốc nịnh nọt. Sau đó là khoe “chiến tích lẫy lừng” dọn nhà tinh tươm của chồng ngày Tết (chọn thời điểm này để anh chồng thấy việc giúp vợ là hợp lý). Bạn bè tíu tít vào khen rồi thì ngưỡng mộ. Anh chồng sung sướng nở mũi càng hăm hở rồi dần dần thành tự nguyện. Bạn tôi lại thắng!



Là vậy đấy, tôi chợt thấm thía một câu danh ngôn mà phụ nữ đều nên nằm lòng “Chiến thắng của người phụ nữ chính là không-để-đàn-ông-biết-họ-đã-thua”.





Nguồn: fb Sắc Xuân