Mới đây, em có đọc qua tâm sự của 1 bà vợ, thấy giống hoàn cảnh của em quá nên chia sẻ lại đây với chị em. Thuở thời nay, vợ chồng bất bình đẳng ngay cả trên chén cơm, hỏi sao tình cảm vợ chồng không nhạt nhòa, chán nản?



Đúng là “bát cơm chan đầy nước mắt” các chị à. Cứ ngồi vào bàn cơm là em phải mời cả gia đình chồng “con mời bố”, “con mời mẹ”, “mời em (em chồng)”, “mời anh”,... Đến khi gắp đồ ăn thì phải gắp sau, thục đũa nhường nhà chồng gắp trước. Nhiều khi em tức lắm, chẳng muốn ăn chung, mà bưng tô ăn riêng lại nói, dâu không biết cách hòa thuận.



Chưa kể mới đây, nhà chồng mần gà vịt làm đám. Có ai đời mẹ chồng lại mời con dâu ăn cổ, cánh với phao câu gà, vịt như vầy đâu. Phần cho thằng em chồng 2 cái đùi và 2 cái bả cánh. Bố chồng được mẹ gắp cái áp đùi. Thịt ức thì bà ấy gắp cho chồng em, con trai cưng của bà.



Không phải em là dạng sân si ham ăn hốt uống, nhưng em cảm tưởng bị “chơi khâm”, coi thường em quá. Chồng em thấy vậy vẫn ngồi ăn ngon lành, không hề mảy may đến vợ, không khéo gắp cho vợ miếng thịt ngon hơn. Nhưng đâu phải chỉ có lần này đâu, cứ đụng đến gà vịt là em phải ăn cánh, cổ, phao câu,... Lấy miếng ngon hơn là bị mẹ chồng dòm ngó, liếc hái hiểu con dâu hám ăn.



Chưa kể, có lần chồng em mang về 15 ký bơ Đà Lạt. Mẹ chồng thấy vậy phân ra thành 3 loại, loại quả to, đều trái để lại, loại nhỏ hơn mang qua tặng hàng xóm, còn loại trái vừa nhỏ vừa móp méo gửi cho thông gia. Vậy đó các chị, thông gia còn thua hàng xóm. Em tức quá chẳng biết nói sao, vì nhớ lời mẹ ruột dặn dò, có thiệt thòi ráng nhịn nhục cho yên ổn.



Hoàn cảnh của cô vợ này giống với em quá các chị, mẹ chồng 3 đũa gấp xong mới tới em 1 đũa. Con dâu đói quá, gắp đồ ăn nhiều lại bảo “dâu chết thèm, ăn nhiều tốn của”. Mà đâu phải, em chỉ ngồi đó đợi cơm đâu. Em phải lo cơm lo nước cho cả nhà chồng, may lắm lắm mới có cô em chồng ra phụ. Còn khi tổ chức tiệc tùng, nàng dâu như em phải ngồi dậy nấu suốt đêm, chẳng oán than một lời.



Nhẫn nhịn được 1 năm, em quyết định không nhin nữa. Ở với cha mẹ ruột, em được ăn món mình thích, muốn ăn bao nhiêu cũng được, tại sao ở nhà chồng em phải kiệm ăn? Thế là hôm ngồi bàn tiệc, mẹ chồng gắp cho em phao câu, cổ gà, em khéo léo đẩy sang cho con trai mẹ. Em nói: “Nay em no rồi, anh ăn đi!”. Rồi em lấy đũa gắp đùi gà cho khách, “Mời cô tư!”, gắp cánh gà “Mời chú hai!’.



Hai cô chú hàng xóm thấy em vậy bảo “Con dâu của hai ông bà xinh quá, lại khéo léo”. Mẹ chồng em gật đầu mỉm cười nhưng trong lòng ức lắm, không sao trách em được. Bởi vì, em vừa giúp mẹ nở mày nở mặt đấy chứ!



Quay trở lại cuộc sống thường ngày, em giả vờ bị dị ứng nên phải ăn món riêng. Chồng em nghe vậy cho em ăn riêng luôn các chị. Em lấy tiền tiết kiệm của mình mua đồ ăn ngon mang về, ăn một mình thỏa thích. Mẹ chồng em thấy món lạ, thèm lắm nhưng chẳng dám xin, vì bà sợ chồng em nghĩ, mẹ giành ăn với dâu. Em biết vậy nên mang qua cho mẹ vài miếng gà rán, thỉnh thoảng cho bà ấy ăn vài món lạ của Thái Lan. Dần dần, bà ấy cởi mở với em hơn.



Các chị thấy không, việc em làm chỉ đơn giản để nói lên một điều, nếu mẹ chồng tử tế với con dâu thì con dâu tự khắc tử tế lại thôi. Chị em phải khéo thay đổi cách ứng xử ích kỷ của mẹ chồng thay gì bị lệ thuộc hoặc sợ hãi. Với em, con dâu không vui thì mẹ chồng cũng mệt mỏi lắm, thế nên cả hai phải dĩ hòa vi quý.



Chuyển về nhà chồng, chị em phải đối mặt với các thành viên gia đình chồng. Điều này khiến chọ chị em có cảm giác “thấp cổ bé họng” và sinh ra tâm lý, chấp nhận thiệt thòi, sống cuộc đời bất bình đẳng. Nhưng đừng dại dột như thế, chị em hãy khéo léo xử trí, để quan hệ cân bằng lại. Khi ấy, việc làm dâu sẽ dễ dàng và thú vị hơn nhiều.



webtretho


Ảnh chỉ có tính chất minh họa.


Để yêu không hối hận, các mẹ phải nhớ:


Bỏ ngay 3 quan niệm sai lầm này về tình yêu


Đừng ngộ nhận hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc


Tuyệt đối, đừng so sánh chồng với 3 đối tượng này


Trước khi cãi nhau, các cặp vợ chồng nên đọc câu chuyện này



SjQU69rDPh