"Anh là đàn ông, anh có thể đi cả đêm không về, còn em là phụ nữ, em phải ở nhà"
Hôm nay chồng em xin phép em đi công việc cả đêm không về. Nghe anh nói mà em rụng rời cả tay chân, mặc dù em biết là anh đi công việc thôi. Không biết các chị là các chị có thể cho phép chồng đi như vậy không? Còn em nói thiệt là em không thể vui vẻ đồng ý được.
Em và chồng em đều là dân báo chí, làm trong ngành báo nên có đôi lúc công việc đòi hỏi phải ra ngoài giao tiếp rất nhiều. Thế nhưng, nếu như ngày xưa em có thể đi event, đi công tác cả tuần thì sau khi lấy chồng, đặc biệt là từ ngày có con, em phải hạn chế ra ngoài rất nhiều. Trong khi đó, chồng em dường như chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều.
Một tháng có khi anh ấy đi đến 2-3 lần công tác nước ngoài, bỏ em một mình với công việc và con nhỏ. Nhà em neo người nên không có ai trông con cho em cả. Thế nhưng, nếu em có ý kiến gì thì anh ấy lại nói là đó là yêu cầu công việc, em phải chấp nhận chứ.
Thế nhưng nếu như việc chồng một tháng đi 2-3 lần là bình thường thì em xin phép đi công tác vài ngày thì chồng em lại không đồng ý, dù rằng em rất ít khi đi vì cũng biết mình có con nhỏ.
Chính vì thế, hầu như đối tác đều không còn mời em, khiến em rất buồn và giảm thu nhập đáng kể. Đến khi con được 2 tuổi, em cố gắng sắp xếp, thiết lập lại quan hệ. Hơn nửa năm hỗ trợ em mới được đối tác mời đi một chuyến xuyên Việt. Thế là em hí hửng về bàn với ông xã:
- Tuần tới, bên công ty du lịch mời đi tour xuyên Việt 7 ngày để viết bài. Anh sắp xếp ở nhà trông con giúp em nha
- Sao mà được, em đi 7 ngày rồi sao anh chăm con được, ai nấu nướng, ai dọn dẹp nhà cửa?
- Ủa, em là osin trong nhà sao? Con đi học cả ngày, tối anh đưa con về tắm rửa rồi hai ba con đi ra ngoài ăn không được à?
- Sao mà được? Anh làm sao chăm con một mình được?
- Thế sao em chăm con một mình thì được còn anh thì không?
- Em là phụ nữ khác. Anh là đàn ông anh không chăm được
Nói thiệt là em thù nhất là câu: “Em là phụ nữ nên em thế này thế kia. Còn anh là đàn ông nên anh có quyền thế kia thế nọ”. Nhiều lúc em nghĩ, bộ làm phụ nữ là phải chịu thiệt thòi, phải hy sinh cả sự nghiệp, hy sinh ước mơ, hy sinh tất cả cho chồng con à. Còn chồng thì không cần phải hy sinh gì cả, vẫn cứ như hồi độc thân vui tính, thậm chí còn sướng hơn vì đã có vợ lo hết mọi chuyện trong nhà rồi.
Phải nói là đàn ông ở Việt Nam có lắm quyền thiệt mà một người vợ như em thì không nên nhỏ nhen, ích kỷ cản trở chồng. Ví dụ như đàn ông có quyền sau giờ làm đi nhậu nhẹt, xả stress với bạn bè, còn vợ thì đi làm về thì nên về nhà nấu cơm, đón con và chờ chồng.
Như chuyện hôm nay nè, chồng em nói em là bên đối tác mời tham gia buổi tường thuật trực tiếp gì đó từ nước ngoài mà 12h đêm mới bắt đầu nên kêu em là sáng hôm sau mới về. Trời ơi, em nghe mà em ứa gan gì đâu. Chuyện đó có thể em tường thuật ở nhà mà, đi làm gì, chủ yếu là muốn ham vui nhậu nhẹt, bia bọt với các em chân dài chứ công việc đâu có đòi hỏi như vậy. Thế nên em nhấm nhẳng tỏ thái độ:
- Tối nay anh đi với bên đối tác nha, bắt đầu từ 12h đêm, sáng mới về.
- Trời đất, đi cái gì mà cả đêm vậy hả?
- Uhm, nó ra sản phẩm từ 12h khuya mà.
- Không coi ở nhà được hay sao? Em không thích chồng đi cả đêm vậy đâu.
- Lâu lâu đối tác mới tổ chức mà. Đi coi sao, tạo quan hệ chứ!
- Tùy chồng, nhưng nếu vợ đi cả đêm vậy thì chồng có vui không?
- Anh là đàn ông, công việc anh đặc thù, với lại đi với cả đám mà.
- Vậy ra đàn ông luôn có đặc quyền, còn phụ nữ thì không được đúng không. Uhm, thì em đã bảo tùy anh mà.
- Thôi mà, vợ không cho đi thì sao chồng dám đi. Đàn ông đi thì quay về. Phụ nữ đi là đi luôn. Khổ vại đó.
Nói nghe vậy chứ em biết thế nào lão cũng đi, buồn ghê vậy đó. Thế nên em mới nói, làm phụ nữ thiệt thòi trăm bề. Ra đi làm thì người ta có phân biệt nam nữ đâu cơ chứ, người ta vẫn xét hiệu quả công việc. Mà phụ nữ có gia đình rồi đâu có dành toàn bộ tâm sức cho công việc được, thế nên thu nhập và cơ hội thăng tiến chẳng bì được với chồng. Nếu ông chồng nào hiểu thì còn thông cảm, còn thương, còn hiểu là “của chồng công vợ” chứ ông nào vô tâm vô tính như chồng em thì nhiều lúc lại thấy vợ kém cỏi, không bằng mình. Nghĩ mà thấy tủi thân.
Thế nên em nghĩ, chị em nào chưa lấy chồng thì nên thỏa thuận mọi chuyện trước hôn nhân, đừng có để bước chân vào hôn nhân xong mới thấy sốc như em. Còn nếu đã lỡ cưới rồi thì cũng nên thường xuyên chia sẻ công việc cho chồng để sắp xếp hợp lý. Chứ sao cứ bắt phụ nữ phải hy sinh, phải nhường nhịn chồng, còn chồng thì cứ vô tư và cho rằng mình có quyền ưu tiên chỉ vì mình là đàn ông cơ chứ. Bộ sinh ra là phận đàn bà là có tội sao?
Vẫn biết làm phụ nữ thì phải hy sinh cho gia đình, thế nhưng các ông bố cũng nên thông cảm và hỗ trợ vợ để vợ cũng có thể phát triển trong sự nghiệp và con cái cũng có thể gần gũi cha hơn, điều đó cũng tốt cho sự phát triển của con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1