Vừa đi công tác về đến cửa đã nghe tiếng thủ thỉ phát ra từ phòng ngủ: “Anh cho cái ấy vào nhé" và cái kết đầy sửng sốt
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 6 năm, đó là 1 người phụ nữ xinh xắn, giỏi giang và hiền lành. Dù cưới đã lâu nhưng tôi vẫn luôn yêu cô ấy và chưa bao giờ hối hận khi đã chọn em làm vợ. Chúng tôi đã có với nhau 2 thiên thần đó cũng là động lực để tôi làm việc và hào hứng trở về nhà sau khi tan làm.
Tôi thích cách vợ chào đón mình: ‘Chồng yêu của vợ về rồi đấy à, hôm nay mọi thứ suôn sẻ chứ anh”. Cô ấy luôn nhẹ nhàng như vậy, khi tôi thành công hay thất bại cô ấy luôn động viên khích lệ, chưa 1 lần vợ đòi hỏi nhà mình phải có cái này, nhà mình phải có cái kia. Đó là cách cô ấy khiến tôi trân trọng, tôi yêu và tin tưởng người phụ nữ ấy.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ hay lo sợ cô ấy sẽ ngoại tình và tôi nghĩ vợ mình cũng vậy vì dù bận rộn tới đâu chúng tôi cũng luôn dành thời gian cho nhau. Dạo gần đây tôi hay phải đi công tác nhiều, đi xa tôi nhớ gia đình lắm nhưng cũng phải cố gắng. Ngày nào bốn bố con mẹ con cũng chát hình nên tôi cũng đỡ lo.
Tôi làm ngày làm đêm cho xong sớm để về, vì tôi không quen món ăn ở miền nam nên chỉ muốn về nhà ăn cơm vợ. Hôm đó sau khi mua ít quà cho ba mẹ con tôi trở ra sân bay sớm. Được về nhà lòng tôi háo hức hẳn, tôi còn gọi điện đặt bàn ăn sẵn ở nhà hàng quen để mời cả nhà đi ăn.
Về tới Hà Nội cũng đã gần 9 giờ tối, tôi bắt tắc xi về nhà. Về đến nơi thấy chiếc xe máy lạ trong sân, cửa đóng kín. Tôi có chút hoang mang, sao không nghe vợ nói gì nhỉ? Lúc chiều gọi điện cô ấy có bảo tối nay nhà có khách đâu.
Thấy đôi dày thể thao nam đặt ở thảm trước cửa tim tôi bỗng đập thình thịch. Giờ này chắc hai đứa nhà tôi ngủ hết rồi, vợ làm gì mà nghe im ắng vậy. Tôi hồi hộp rón rén lên nhà để rồi chết trân khi nghe 1 giọng đàn ông phát ra từ phòng ngủ:
- Anh cho cái ấy vào nhé.
- Vâng anh cho đi. Anh làm nhanh nhé, em sắp chịu không nổi rồi.
- Ừ anh sẽ làm nhanh thôi.
Trời đất ơi chuyện quái quỷ gì thế này, vợ tôi dám đưa trai về tận nhà hú hí ư? Đầu óc tôi lảo đảo, tôi không tin nổi chuyện này. Tôi vặn cửa đẩy vào thì chết trân, khi thấy vợ và 1 gã đàn ông lạ đang ở trong phòng. Vợ tôi hốt hoảng, bất ngờ:
- Ơ, ông… ông xã về rồi đấy à.
- Em… em đang làm cái gì vậy?
- Chào anh.
Người đàn ông kia điềm tĩnh chào lại tôi nhưng mặt vẫn chúi vào cái đó:
- Em lắp cái điều hòa ấy mà, em muốn làm anh bất ngờ. Anh về sớm thế, em tưởng cuối tuần ông xã mới về.
Lúc này mặt tôi giãn ra.
- Sao em lắp cả đêm vậy.
- Tại ban ngày đi làm nên em tranh thủ năn nỉ anh thợ đến lắp cho, cũng may anh ấy nhiệt tình. Anh giữ hộ em cái này, hình như khoan lỗ hơi nhỏ nên mãi vẫn chưa cho dây vào được.
Tôi nóng ran mặt vì xấu hổ, liền luống cuống chạy lại đỡ lấy thang. Mấy phút trước trong đầu tôi còn cả tá hình ảnh đen tối, khinh thường vợ. Nhưng giờ biết được sự thật rồi tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi ngại ngùng nói với vợ:
- Sao em không để anh về, anh lắp cho, em lấy tiền đâu.
- Tháng nay em được thưởng 5 triệu công với mấy triệu em có nên em mua đấy. Chồng mua nhà là vợ cảm ơn lắm rồi, cái điều hòa nhỏ bé này xem như vợ đóng góp 1 chút vậy.
Vợ tôi cười tươi, tôi cũng cười. Lúc này anh lắp điều hòa nói:
- Nhất vợ chồng anh chị nhé, đang trẻ mà mua được nhà đẹp thế này là giỏi rồi.
- Cảm ơn anh.
Tối đó khi xong xuôi đã hơn 11 giờ, chúng tôi tắm rửa rồi đi ngủ, ôm vợ trong tay tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Có lẽ tôi là 1 người đàn ông may mắn khi lấy được 1 cô vợ đáng yêu, đảm đang thế này. Giờ mỗi lần nghĩ đến buổi tối hôm đó tim tôi vẫn đập mạnh, tôi nghĩ nếu 1 ngày mình đánh mất cô ấy thì không biết cuộc sống của tôi sẽ thế nào. Vậy nên tôi cũng như các anh chồng hãy biết trân trọng vợ mình nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1