Toàn về nhà thông báo với bố mẹ tin Trang có bầu, xin ông bà chuẩn bị lễ đầy đủ để sang ăn hỏi rồi cưới luôn trước khi cái thai to lên. Bà Vân nghe con trai nói sẽ cưới Trang mà tức anh ách. Cái thằng lạ đời, đã bảo cái tướng con gái mắt lươn, lưng dài chân ngắn, môi mỏng thế là ghê gớm và lười nhác lắm mà nó cứ đâm đầu vào. Hơn nữa, bà biết rằng Trang chỉ yêu Toàn vì tiền chứ có yêu thương gì con trai bà đâu.


Trước giờ Trang về nhà bà Vân mấy lần nhưng bà đều không ưa, giờ đùng một cái Toàn thông báo tin có thai làm bà cứ nghi ngờ. Nhưng biết sao được, giờ chả lẽ không cho tụi nó cưới nhau thì tội nghiệp cháu mình. Nghĩ vậy nên bà đành sắm lễ đưa sang nhà Trang để hỏi vợ cho con trai.


Ngày cưới, nhìn con dâu cứ hơi tí bụm miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh, bà Vân não cả lòng. Thời đại bây giờ con cái cứ đặt cha mẹ vào sự đã rồi, nhưng thôi, cứ nghĩ đến đứa cháu trong bụng Trang là bà Vân quên hết mọi tức tối. Dù sao Toàn cũng là con trai một và bà thì sắp có cháu. Ông bà cũng đã gần 70 tuổi, giờ nghỉ hưu rồi chỉ mong ở nhà bế cháu mà thôi.


Những tưởng có thêm con dâu thì bà Vân đỡ mệt, ai ngờ bà lại trở thành ô sin cho Trang. Con dâu bà lấy cớ ốm nghén chẳng chịu làm cái gì, bảo nấu cơm thì nói: “Mẹ ơi con chỉ nghe mùi thức ăn là đã nôn thốc nôn tháo rồi, mẹ làm hộ con”. Thế mà khi vào bàn ăn lại đánh chén tì tì, bà Vân thắc mắc thì Trang bảo: “Ơ con cũng không biết, tại cháu mẹ nó thích thế ấy ạ”. Bảo dọn nhà thì kêu đau lưng không làm được, bảo giặt quần áo, đi chợ thì bảo con mệt. Nói chung ngoài việc gọi chồng dậy chở đi làm mỗi sáng thì con dâu bà Vân không làm được việc gì cả. Bà ngao ngán quá, nếu không vì cái bầu chắc bà sẽ phản đối đến cùng cuộc hôn nhân này.


Hôm nọ có một việc khiến bà Vân tức điên, chả là nhà đang có khách, khi đó con dâu đang nằm xem ti vi trong phòng ngủ, bà muốn mua chút bánh đãi khách nên sai con dâu đi mua, nào ngờ mới nói xong Trang đã ôm bụng rồi nhăn nhó: “Ôi, giờ con khó chịu lắm, đi một bước cũng không nổi đâu mẹ ạ”. Bà khách nghe thế xua tay bảo bà Vân không phải khách sáo, câu nệ gì đâu. Bị mất mặt với khách, bà Vân tức điên nhưng không biết phải trị con dâu như thế nào.


Hôm đó bà đi chợ về, đang làm cá ở sân sau bếp, nghĩ lại nồi xương đang hầm nên bà đi vào rửa tay rồi hạ nhỏ lửa. Đúng lúc đó bà Vân thấy con dâu đang mở tủ rồi lấy ra cái túi đen. Xong xuôi, con dâu bà đi nhẹ nhàng vào nhà tắm. Bà Vân nấp sau cánh cửa theo dõi, sau khi đợi con dâu đi ra, bà chạy ngay vào đó lục tung nhà tắm lên. Xong đâu đấy, bà vào cầm tờ lịch ra soi rồi ôm đầu tức tối. Cái gói đen đó được giấu trong bồn nước xả của bồn cầu, tưởng rất kín kẽ, bà Vân mở ra xem và thấy đó toàn là băng vệ sinh.


Con dâu bà mới về nhà chồng được 2 tháng, như thế thì đã có bầu đến tháng thứ 5 rồi mới phải vậy mà bụng thì không thấy to lên tẹo nào, nay lại còn dùng băng vệ sinh, hóa ra con dâu bà dựng lên màn kịch này để ép bà cho làm đám cưới và hành hạ bà những ngày tháng qua thôi ư?


Nghĩ đến đó, bà Vân tức điên, ôm đầu cho khỏi sốc. Tối hôm đó, bà cố gắng theo dõi và thấy con dâu bà len lén đem rác đi đổ. Bà xuất hiện ngay phía sau rồi cười khẩy: “Chà, hôm nay con dâu của mẹ siêng nhỉ, đang có tháng mà còn đi đổ rác cơ đấy”.


Trang nghe mẹ chồng bóc mẽ mình thì choáng váng, quỳ xuống xin bà tha thứ. Vì yêu Toàn nhưng bị bà Vân phản đối nên cô mới nghĩ ra cách giả có bầu. Vốn đã lười cộng thêm việc trước đây bị mẹ chồng phản đối nên cô mới lấy cái thai ra để hành hạ mẹ chồng. Bà Vân nghe Trang kể xong thì tức run người, bà bắt cô về nhà rồi kể lại sự thật cho mọi người. Toàn nghe mẹ kể xong thì trừng mắt nhìn vợ. Mặc dù cuối cùng, Trang cũng được chồng và bố mẹ chồng tha thứ và bỏ qua chuyện đó nhưng cô biết, bắt đầu từ nay, cô sẽ khó sống trong nhà này với bà mẹ chồng vốn chẳng ưa gì mình.


st