Khi đang khổ sở thì bỗng dưng có 1 soái ca đi xe min xuất hiện. Anh ta ngỏ ý giúp đỡ, nhìn khuôn mặt đó có vẻ đáng tin cậy tôi liền gật đầu đồng ý mà không có thời gian suy nghĩ nhiều. Sau hôm đó chúng tôi là bạn của nhau:
- Em có người yêu chưa?
- Mấy người đàn ông muốn tán tỉnh phụ nữ mới quen hay hỏi vậy đúng không?
Anh nhếch mép cười khẩy:
- Em không thích trả lời thì thôi tôi cũng chẳng ép.
Từ ngày quen nhau thỉnh thoảng Tú hay rủ tôi đi ăn rồi đi dạo phố, ban đầu nhìn con xe min của anh tôi thấy không hứng thú nhưng đi 1 vài hôm rồi cũng thấy thú vị:
- Anh gắn bó với con xe cũ nát này bao lâu rồi.
- 5 năm.
- Hả lâu vậy à, nghĩa là anh đã tham gia đội phượt được 5 năm rồi hả?
- Ừ.
Tú luôn vậy kiệm lời nhưng chắc chắn, có hôm lên cầu long biên chơi, tôi nhìn Tú rồi bảo:
Sau lần đó chúng tôi thử làm người yêu của nhau, thử học cách quan tâm nhắn tin các thứ. Mọi thứ khá gượng gạo nhưng dù sao có Tú bên đời tôi cũng thấy vui hơn. Tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy làm gì nhà ở đâu, nhìn con xe cũ nát của anh tôi cũng đoán nhà anh chẳng khá giả gì và anh cũng chẳng kiếm ra nhiều tiền. Vì dân phượt họ hay đi nhiều nơi, có công ty nào lại thuê 1 nhân viên thoắt ẩn thoắt hiện cơ chứ.
Tôi nghĩ sẽ yêu chơi thôi, vì dù sao tôi cũng mới chia tay tình cũ được nửa năm chưa sẵn sàng để bắt đầu lại. Và tôi tin Tú cũng vậy, nhìn anh có vẻ phong trần đào hoa nhưng tôi biết Tú khá nặng tình. Từ ngày làm người yêu ‘hợp đồng’ của nhau, anh khiến tôi vui, khiến tôi quên đi nỗi đau cũ.
Hôm đó tôi được lên chức trưởng nhóm đồng nghĩa với việc tôi sẽ được lên lương. Vui quá tôi rủ Tú đi uống bia, Tú đưa tôi đi ăn khắp nơi rồi hai đứa bù khú 1 trận đến 1 giờ sáng. Tôi say khướt, bình thường tôi chỉ uống đựơc 1 cốc hôm đó tôi vui quá làm tới 3 cốc kết quả là tôi say ngoắc cần câu, miệng liên tục nói lảm nhảm.
- Anh… anh yêu em, ở bên em, anh đã rất vui. Thật đấy, anh biết nói điều này vào hoàn cảnh này thì không hợp nhưng em đã khiến con tim anh vui trở lại.
Câu nói của người đàn ông đó khiến tôi khựng lại, tôi biết anh ấy không phải là kẻ nói chơi:
- Anh sẽ lấy em.
- Lấy… lấy sao?
- Ừm.
Tôi đứng trơ ra để Tú ôm lấy mình, tôi chẳng hiểu sao mình lại đồng ý thế rồi chúng tôi quyết định cưới nhau nhưng có lẽ tôi cũng đã yêu anh mất rồi. Ngày Tú đưa tôi về giới thiệu với gia đình tôi choáng ngợp khi biết anh là đại gia nhà giàu, chiếc ô tô sang hôm nọ anh chở tôi chính là của anh. Tôi ú ớ khi biết thân phận thực sự của anh và càng không ngờ nổi 1 người giàu có như anh lại muốn lấy tôi làm vợ. Bố mẹ Tú rất quý mến tôi, nghe con trai bàn đến chuyện cưới xin họ rất niềm nở đồng ý.
Hôm qua chúng tôi đã làm lễ ăn hỏi, đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sắp cưới chồng. Và tôi không tin nổi chồng mình lại là 1 người đàn ông giàu có tất cả cứ như 1 giấc mơ vậy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1