- Tôi đi khỏi nhà đây, không thể chịu được cô nữa!


Tôi giận dữ đóng sầm cửa lại sau trận cãi nhau với vợ. Không rõ đây là lần thứ mấy trăm chúng tôi cãi nhau vì chuyện ngoại hình của cô ấy nữa. Vợ tôi trước đây thời con gái đã có tiếng là xuề xòa và không quan tâm thẩm mỹ rồi, đẻ xong thì lại càng thảm họa. Mùa đông cô ấy thường xuyên 2 tuần tắm 1 lần, đầu tóc thì chẳng buồn chải, suốt ngày mặc bộ nỉ nhìn luộm thuộm không thể tả. Mùa hè thì khỏi phải nói, quần áo rách cô ấy vẫn mặc, còn bảo mặc thế cho mát. Cũng vì không chú ý gì đến ngoại hình nên mới 30 mà vợ tôi chẳng khác gì 40.


Tôi làm ở phòng kinh doanh của công ty, thường xuyên đi gặp gỡ đối tác là những cô chân dài, trang điểm kĩ lưỡng, quần áo chỉn chu. Về nhìn vợ xoàng xĩnh, tuềnh toàng không khác gì con nái sề hết đát mà tôi không thể chịu được.


Chưa kể vợ tôi lúc nào cũng thích ru rú ở nhà, không bao giờ muốn đi đâu. Cô ấy muốn ở nhà đã đành, lại còn đòi tôi ở nhà cùng. Tôi thì mới 35, còn trẻ khỏe thế này, quan hệ rộng, nhiều bạn bè, làm sao chịu được cảnh ngồi nhà. Vậy mà tôi cứ đi chơi là vợ dỗi, lôi con ra dọa nạt bắt tôi phải về. Có lần đang ngồi với mấy ông bạn, vợ gọi điện bảo con sốt cao ở nhà, tôi tức tốc về thấy thằng bé toe toét ra đón, hóa ra vợ tôi giả vờ thế để tôi phải về thôi.


Suốt 5 năm kết hôn, không lúc nào tôi ưng ý với vợ mình cả. Cô ấy đã cố chấp còn bảo thủ, tôi khuyên nhủ đến đâu, thậm chí còn đưa tiền cho đi mua quần áo và đến spa chăm sóc cơ thể mà vợ tôi vẫn không nghe. Tiền tôi cho cô ấy đều cất đi rồi còn khoe tôi là làm được cái sổ tiết kiệm từ chỗ tiền đó. “Anh thấy không? Tự dưng vợ chồng có thêm khoản tiết kiệm này!” – cô ấy cười như hoa khi khoe tôi.


Dù bất mãn về vợ như thế nhưng tôi kiên quyết không ngoại tình . Tôi là thằng đàn ông biết đúng biết sai, vợ xấu xí thì đành chịu vậy chứ không vì thế mà đi kiếm hoa thơm bên ngoài. Bạn tôi chê tôi dại, vợ cứ ru rú ở nhà quản sao được nhưng tôi vẫn không để mình sa ngã.


Thấy mình thì nỗ lực giữ mình như vậy mà vợ thì chả thèm thay đổi, tôi bực bội lắm. Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng vì thế mà thưa thớt hẳn. Thú thực đêm nào cũng nằm cạnh cô ấy nhưng tôi chẳng có chút cảm xúc nào. Vợ tôi thì đến giờ ngủ vẫn cứ ra rả chuyện chợ búa với mấy chuyện buôn dưa lê của các bà trong ngõ. Tôi tự hỏi chẳng nhẽ vợ mình không phải phụ nữ , cô ấy chẳng có chút hấp dẫn nào hết!


Lần này cãi nhau lớn cũng vì hôm nọ tôi rút quần áo phơi trên sân thượng xuống thấy mấy cái quần ở nhà của vợ rách đũng hết rồi. Tôi lén cô ấy đem vứt đi. Nào ngờ, hôm nay về nhà lại thấy mấy cái quần ấy đang nằm chình ình trên giường. Tôi giận quá mới gọi cô ấy lên mắng cho một trận. Cô ấy thì gân cổ lên cãi.


- Lương của anh có phải trăm triệu một tháng như người ta đâu mà tiêu hoang tiêu phí? Tôi tiết kiệm cho bố con anh chứ tiết kiệm cho ai?


- Xin lỗi cô chứ tôi mà làm ra trăm triệu 1 tháng thì chả đến lượt cô làm vợ tôi. Cô nhìn lại mình đi, cô có bao giờ soi gương không?


- Anh nói cái gì? – Cô ấy vơ lấy cái điện thoại trên bàn ném vào mặt tôi


- Giờ cô còn dám đánh chồng cơ à?


Và sau đó thì như mọi người đều biết, tôi bỏ đi.


Không thể về nhà vì biết chắc bố mẹ sẽ tra hỏi các kiểu nên tôi đành thuê 1 nhà nghỉ ở tạm. Lúc đi giận quá chỉ kịp mang theo gần 1 triệu trong người nên tôi sau 3 hôm là tôi tiêu hết tiền. Nghĩ bụng đi 3 ngày chắc vợ cũng sợ rồi nên tôi quay về.


Nào ngờ lúc tôi về thì chẳng thấy vợ đâu. 11 giờ đêm cô ấy mới về, mùi rượu nồng nặc, tôi điên tiết chạy ra đỡ cô ấy vào định mắng cho 1 trận thì sững người khi nhìn lại vợ. Cô ấy đang mặc 1 chiếc váy bó sát kim tuyến rất đẹp, chân đi đôi giày cao gót màu đỏ, gương mặt tuy đỏ lên vì rượu nhưng được trang điểm khéo léo nên vẫn rất xinh. Tôi đơ ra 1 lúc, thậm chí còn nghĩ hay đây là người lạ nhầm nhà. Đúng lúc đó, vợ tôi tỉnh tỉnh, nhìn tôi rồi phá lên cười:


- A chồng, anh về rồi đấy à? – Rồi nhào đến ôm tôi


Trên người vợ tỏa ra hương thơm rất dễ chịu. Cô ấy hôn tôi say đắm khiến trong tôi cũng dâng trào cảm xúc. Tôi bế thốc cô ấy lên giường, đang định cởi quần áo ra thì cô ấy đạp tôi một cái ngã dúi dụi.


- Anh về đây làm cái gì?


- Anh nhớ em nên anh về


- Nhớ á? Anh mà cũng biết nhớ con vợ xấu xí, nái sề này á? Giờ ở đây không có con vợ đó đâu. Anh nhìn tôi đi, tôi như này chỉ xứng với những gã kiếm được trăm triệu 1 tháng thôi. Anh không đến lượt nhé!


- Em nói linh tinh cái gì đấy


Tôi đang định tiến tới thì vợ rút giày đập vào trán tôi đau điếng: “Đi ra ngoài! Anh nghe không hiểu tiếng Việt à!”


Vừa đau vừa choáng, tôi đành xuống phòng khách lánh tạm. Sáng hôm sau ngủ dậy lại không thấy vợ đâu, tôi nháo nhác đi tìm thì cô bạn thân của cô ấy bảo vợ tôi đang ở lớp Yoga. Tôi sốc, vợ tôi mà cũng biết Yoga là cái gì sao? Tôi đến lớp của cô ấy, chờ tan lớp thì đón cô ấy về giảng hòa. Nào ngờ vợ tôi vừa bước ra thì 1 gã đàn ông đi con xe sang trọng đứng chờ nãy giờ nhào đến tặng cô ấy bó hoa rồi dắt nhau lên xe. Máu nóng dồn lên, tôi tiến tới đập cho gã kia 1 trận rồi kéo vợ về.


- Tôi mới đi có 3 ngày mà cô đổ đốn thế rồi cơ à?


- Tôi đẹp, tôi có quyền, anh là cái thá gì hả? Anh cũng khinh tôi ra mặt cơ mà!


Vợ tôi đứng chống nạnh trước mặt tôi, bộ váy, đôi giày và cả khuôn mặt xinh đẹp kia, đáng nhẽ đó phải là điều tôi mong muốn nhưng lúc này tôi thực sự thấy xa lạ. Đó không phải vợ tôi, không phải người bên tôi 5 năm qua. Bỗng dưng tôi nhận ra mình đã sai.


Tối đó, vợ tôi ngồi trầm ngâm trong phòng. Tôi nhẹ nhàng đến bên ôm lấy cô ấy từ đằng sau nói lời xin lỗi. Nói chuyện 1 lúc vợ tôi cũng đồng ý tha thứ cho tôi, chúng tôi ngồi bên nhau thật yên bình ngắm bầu trời đêm.


- Thế cái gã hôm nay tặng hoa cho em là ai đấy?


- Ôi dào, hôm qua em đi bar với bạn, lão đấy cứ lẽo đẽo theo em nên em bày ra cho anh thấy để anh ghen ấy mà


- Ái chà, mưu mô quá nhỉ – Tôi nhéo tai vợ: Lâu ngày anh không dạy nên vợ anh hư quá rồi


- Ơ anh làm gì đấy?


- Thì làm tiếp cái chuyện hôm qua mình đang dang dở ấy…


st