Em với mẹ chồng vừa đi đánh ghen về các chị ạ, nhưng kết quả khi ập vào khiến em chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống
Từ lúc sinh em bé xong em thấy lão chồng em dạo này có gì đó mờ ám lắm. Không còn âu yếm vợ như trước về nhà lúc nào cũng kêu mệt quá. Vợ mà ngó nghiêng đòi hỏi thì gạt ra rồi bảo: “Sức đâu nữa, ngủ đi em anh mệt quá”.
Các mẹ thấy có khả nghi không, ai đời đi làm văn phòng mà cứ về tới nhà là kêu oai oái đã thế cứ sẩy ra tý là cầm điện thoại. Hồi trước em sinh con thứ nhất kiêng cữ chưa được 2 tháng lão đã sống chết đòi hỏi, giờ nằm ổ được 4 tháng rồi chẳng thấy lão hỏi ôi 1 câu. Sinh con ra thấy mình trở nên xồ sề xấu xí em thấy buồn lòng vô cùng, chồng thì không thèm ngó nghiêng đoái hoài gì như xưa khiến em càng khổ tâm.
Thế rồi em quyết định điều tra xem ông ta có ăn chả như em vẫn nghĩ không? Đêm đêm em rình mò điện thoại của lão nhưng khổ nỗi lão chồng nhà em tỉnh lắm, nếu ăn vụng thì chắc chắn có đủ chiêu chùi mép, dại gì nó cho mình biết. Nhiều hôm ngoảnh sang thấy lão ngáy o o, em thấy tủi thân ghê gớm. Em nghĩ bụng nếu lão ta mà có bồ thật chắc em chết mất thôi. Càng nghĩ em càng điên mà càng điên em càng muốn làm cho ra lẽ.
Rồi 1 hôm em vô tình thấy lão ta gọi điện cho con đ* nào đó:
- Ừ mai hẹn gặp em ở chỗ cũ nhé, không gặp không về.
Lúc đó ruột gan em lộn tùng phèo lên, em ước gì mình có thể nhảy vào đầu lão ta để biết lão ta đang nghĩ gì. Tối đó em đánh tiếng:
- Dạo này em cảm nhận anh đang chán em rồi thì phải.
- Vớ vẩn, chán là chán thế nào, chỉ là dạo này cuối năm nhiều việc quá nên anh hơi mệt. Em đừng buồn nhé, anh đang cố kiếm tiền nuôi mẹ con em đây.
Ôi giờ ơi nghe mát ruột chưa, nhưng con này đâu có ngu. Anh nghĩ anh mơn trón tôi thì tôi sẽ cho qua à. Em nghĩ bụng như vậy đấy các chị ạ, còn không gặp không về như ngưu lang – chức nữ hẹn gặp nhau ấy nhỉ.
Sáng hôm sau em gọi cho mẹ em rồi bảo:
- Mẹ ơi qua nhà con gấp nhé.
- Ừ mẹ cũng đang định qua đây.
- Ôi tốt quá, chuyện này liên quan đến sống còn của gia đình con đấy mẹ đến ngay nhé.
- Ok lát mẹ đến.
Phải nói thêm em với mẹ chồng hợp nhau lắm. Bà còn khá trẻ lại vui tính, tính em cũng tửng tựng ruột để ngoài da nên hai mẹ con nói chuyện lúc nào cũng vui vẻ hợp ý.
- Theo như con quan sát thì anh ấy dạo này rất khác, thậm chí còn hẹn với cô nào tối nay không gặp không về. Mẹ ơi con lo lắng, con phải làm sao đây hả mẹ.
- Mày lại cả nghĩ rồi, thằng Toàn nó không có gan ấy đâu.
- Không linh cảm của con không sai đâu. Con nhờ người chiều nay qua trông con giúp rồi mẹ đi rình bắt quả tang với con mẹ nhé.
- Con nghe anh ấy gọi điện cho cô nào đấy bảo hôm nay không gặp không về.
- Thôi được nếu mày đã bán tín bán nghi vậy thì mình đi cho chắc, nếu như nó không có thì từ nay cấm nhắc đến chuyện ngoại tình bồ bịch lấy nhé. Lo mà chăm con chăm chồng cho tốt.
- Tuân lệnh mẹ.
Cả ngày em hồi hộp, cứ chờ đến giờ mà xuất phát. Mẹ con em trang bị kỹ càng lắm nào là đổi xe, mặc áo chống nắng đứng đối diện cơ quan chồng rồi đi. 6 giờ tôi chồng em rời khỏi cơ quan tim em đập thình thịch và càng đập mạnh hơn khi lão ta nhắn tin bảo tối không ăn cơm nhà. 1 lúc sau thấy có 1 cô gái bịt khẩu trang nhìn trước nhìn sau rồi leo lên xe:
Họ lên được tầm 10 phút bọn em cũng lao vào luôn. Hỏi mãi cô lễ tân mới chỉ phòng cho. Khi này em và mẹ chồng em nắm chặ tay nhau, bà ấy luôn miệng bảo:
- Phải hết sức bình tĩnh, lát nữa cứ để mẹ xử lý thằng con mất nết con bồ tùy con định đoạt.
- Dạ được.
Bọn em lên đến nới không thèm gõ cửa mà đạp cửa phi vào luôn. Thú thật em cũng nghĩ cửa đóng mình phi thế cho họ sợ họ ra mở sớm không dám trốn lâu nào ngờ cửa không đóng trong khiến em ngã nhào ra đó. Ngẩng mặt lên em ú ớ:
- Sao em lại ở đây, mẹ… mẹ à.
Bọn em ú ớ đứng hình khi thấy người nằm trần truồng như nhộng trên giường không phải chồng em và cô bồ mà là bố chồng với 1 bà nào đó:
– Ơ bố…. Sao bố lại ở đây, anh… ơ không phải là… anh ngoại tình sao?
- Ngoại… ngoại tình, anh ư?
Mẹ em bủn rủn:
- Mẹ bình tĩnh đi mẹ.
- Chuyện này là sao, không phải ông đi công tác sao?
Nói rồi bà lao vào cho cô bồ 1 trận khiến em há hốc mồm. Ôi thần tượng 1 người bố tuyệt vời trong em đã sụp đổ. Em không biết nên vui hay nên buồn nữa, chồng em không đi ngoại tình nhưng đổi lại chính em đã vô tình đâm vào tim mẹ chồng em một mũi dao.
Tối đó hỗn chiến lắm, em cản mẹ chồng lại mà cạn kiệt sức lực. Nhìn con mụ cặp với bố em bị cho 1 trận tả tơi rồi van xin quỳ lạy. Bố em ngồi trơ ra không dám nói câu gì.
- Sao em lại đưa mẹ đến đây?
- Em… em…
- Thôi về nhà nói chuyện.
Hôm đó gia đình em xảy ra chiến tranh thật sự các chị ạ, em cứ thương mẹ chồng em mãi. Khi vào nhà nghỉ thấy cảnh đó em ước có cái lỗi nào mà chui xuống vì chính em đã vô tình đẩy gia đình đến hoàn cảnh căng thẳng. Chồng đi xử lý bố mình, em đi xử lý chồng cuối cùng nát bét hết mẹ em nhập viện cơm không nuốt nổi vì quá sốc. Giờ đầu em rối quá không biết đối mặt với bố mẹ chồng sao nữa các chị à, khó xử quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1