Ngày Tấn gặp Liên trong một quán café sách, anh đã như bị trúng tiếng sét ái tình lúc nào không hay. Liên không đẹp cho lắm, nhưng cô rất duyên và hiền dịu. Lấy cớ sang bắt chuyện làm quen, Tấn không ngờ Liên lại dễ gần và nói chuyện hay đến thế. Cứ thế chiều nao Tấn cũng qua quán để được gặp và trò chuyện cùng cô gái đáng yêu này.


Qua một thời gian nói chuyện Liên tâm sự với Tấn rằng mình mới chia tay người yêu. Cô rất buồn vì chuyện này và không muốn yêu ai thêm nữa, Liên sợ đau và tổn thương. Nghe vậy Tấn lại càng thương Liên hơn, người con gái anh yêu lại chứa đựng nhiều nỗi buồn và tổn thương ghê gớm đó. Tấn sẽ giúp cô vượt qua nỗi đau đó và cảm nhận được tình cảm mình dành cho Liên là thực sự.


Một thời gian sau thì Liên nhận lời làm bạn gái anh. Có được Liên bên mình Tấn hạnh phúc lắm, anh nghĩ mình sẽ yêu và dành cho Liên tất cả những gì tốt đẹp nhất. Anh muốn Liên tin tưởng và có thể dựa vào mình bất kể lúc nào và có chuyện gì xảy ra.


Yêu nhau khá lâu cũng đủ để hiểu hết con người nhau, Tấn và Liên chính thức đi đến kết hôn. Ngày cưới Liên xinh như một nàng công chúa với bộ váy xòe trắng tinh khiến Tấn ngẩn ngơ ngắm vợ mình không thôi. Vợ anh đẹp quá, vẻ đẹp này của vợ không thể lẫn vào đâu được. Bao ngày tháng chờ mong cuối cùng anh đã cưới được Liên, cuối cùng anh cũng được làm chồng 1 cô gái hiền dịu, xinh đẹp rồi.


Tiệc cưới đầm ấp, vui vẻ kết thúc. Tấn nhanh chóng đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi. Nhìn vợ mệt nhoài, nằm vật ra giường thở gấp anh lại xót xa bao nhiêu. Vội đi pha cốc nước cam cho vợ, Tấn không quên lấy ít đồ ăn lên. Anh biết cả ngày hôm nay lo cho đám cưới Liên đã nhịn và kết quả bây giờ vợ anh mệt phờ thế kia.


Để vợ nghỉ ngơi, Tấn vội xuống nhà dọn dep với bố mẹ. Đến đêm tân hôn, Tấn gạ gẫm vợ đi thay đồ ngủ cho mát. Nhưng đích thị là anh muốn vợ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang này, từ hồi quen nhau chưa lần nào Tấn thấy vợ mặc váy. Chưa lần nào anh được ngắm trọn vẹn body của vợ. Đêm nay sẽ là những giờ phút thăng hoa, hạnh phúc nhất đời anh. Vợ anh chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.


Đợi vợ đi thay đồ, Tấn nằm mường tượng ra những phút giây tuyệt vời sắp tới. Đang vui vì điều đó thì điện thoại đổ chuông, nhấc điện thoại xem ông bạn nào vô duyên phá bĩnh đêm tân hôn của mình Tấn hoảng loạn thấy người đó xưng là tình cũ của vợ.


- Vợ chồng cậu đã tân hôn chưa? Giờ này vẫn sớm đúng không? Xin lỗi tôi đã phá vỡ phút giây lãng mạn của 2 người. Nhưng có 1 chuyện tôi muốn cậu biết về người vợ nức tiếng ngoan hiền của mình.


- Sao tôi phải nghe những câu chuyện nhảm nhí của anh chứ?


- Vậy anh cứ nghe rồi tin hay không thì tùy nhé. Vợ anh và tôi đã có thời gian sống thử với nhau 2 năm, khoảng thời gian đó Liên đã mang bầu và chúng tôi quyết định sinh con. Nhưng sau khi sinh xong cô ấy nằng nặc đòi chia tay vì lúc đó gia đình tôi phá sản. Tất nhiên thằng bé cô ấy đẩy cho tôi nuôi vì không muốn có con bên cạnh sợ hỏng việc lớn. Hôm nay tôi mới hay tin mẹ của con mình đi lấy chồng, chắc cô ấy hạnh phúc lắm nhỉ?


- Chuyện đó là thật hay chỉ là 1 vở kịch anh vẽ ra phá hoại tình cảm vợ chồng tôi?


- Tôi bảo rồi, anh tin hay không thì tùy! Còn nếu muốn xác nhận anh cứ hỏi vợ mình sẽ rõ, tôi sẽ gửi cho anh 1 bức ảnh lúc cô ấy mới sinh rồi anh sẽ rõ.


Người đàn ông đó cúp điện thoại, tin nhắn đến mở ra Tấn sững người nhìn bức ảnh vợ nằm trên giường bệnh ôm đứa trẻ sơ sinh và hôn má người đàn ông nào đó. Nhìn họ hạnh phúc mà Tấn đau đớn vô cùng.


Thay đồ xong, Liên bước ra vẻ mặt e thẹn đến bên Tấn. Không chịu nổi sự tò mò và nóng giận của mình Tấn liền hỏi thẳng vợ.


- Chuyện này là sao? Em có con và đã vứt bỏ con mình cho cha nó thế sao? Anh không ngờ em lại là người phụ bạc, hám tiền như vậy? – Tấn đưa bức ảnh đó cho vợ.


- Anh kiếm đâu ra bức ảnh này, em và anh ta đã hết rồi. Còn đứa bé này không phải con em!


- Không phải con em, thế con ai? Nhìn khuôn mặt đứa trẻ và em như đổ khuôn vậy mà em 1 mực chối bỏ sao? Từ trước đến giờ anh cứ nghĩ em ngoan hiền, đức hạnh vậy mà đến hôm nay mới biết con người thật của em thế nào.


- Anh… anh chuyện đó là quá khứ rồi. Em hứa sẽ thay đổi, sẽ là vợ anh thật tốt. Xin anh đừng bắt em rời xa anh được không?


- Chấm hết rồi, chấm hết thật rồi. Chúng ta chia tay đi, từ giờ đến sáng mai tôi cho em thời gian dọn dẹp bước ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa.


Đứng dậy mặc đồ Tấn phi thẳng ra quán rượu uống đến say mềm. Anh uống như để quên đi chuyện vừa mình nghe thấy, quên đi người vợ ngoan hiền của mình. Hóa ra anh chỉ là kẻ khờ bị vờ lừa. Qúa khứ kinh hoàng của khiến anh phải khiếp sợ. Chia tay với Liên là điều anh đau, đau như dao cứa vào tim nhưng Tấn sẽ phải làm. Anh làm sao có thể chấp nhận điều tồi tệ đấy, rồi cả mai này nữa. Vợ chồng sống với nhau cả 1 đời chứ có phải 1 ngày đâu.


st