Vân chìa cái que thử thai hai vạch ra trước mặt Đạt rồi bảo: “Anh làm sao thì làm, bố mẹ em mà biết được chuyện này chắc đuổi em ra khỏi nhà luôn. Giờ em phải làm sao đây?”. Đạt thấy cô người yêu mới yêu được 3 tháng đang nước mắt ngắn dài thì cũng rối trí. Chả là anh chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình nhất là khi chưa tìm hiểu kỹ tính cách của Vân. Nhưng Đạt là con người trọng tình cảm, hơn nữa tuổi của Đạt cũng đã lớn, nếu có con bây giờ thì cũng tốt.


Đạt cầm lấy tay Vân an ủi, bảo cô đừng khóc mà ảnh hưởng đến con, có gì anh sẽ bảo bố mẹ sang nhà Vân thưa chuyện rồi làm đám cưới sớm.


Vân nghe Đạt đề cập đến chuyện cưới xin thì nín ngay. Thế là cuối cùng mục đích của cô cũng đã đạt được. Vân quen Đạt 5 tháng trước và yêu anh đã được 3 tháng. Nhưng khi biết Đạt là đại gia và sẽ thừa hưởng cơ ngơi kếch xù từ bố mẹ anh thì Vân cứ như người ngồi trên đống lửa. Cô đủ thông minh để nhìn ra xung quanh Đạt có rất nhiều người con gái tài giỏi, xinh đẹp sẵn sàng nhảy vào chỗ của mình. Thế nên tốt nhất vẫn là đánh nhanh thắng nhanh.


Bố mẹ Đạt đến thưa chuyện với bố mẹ Vân 3 ngày sau đó. Vân khấp khởi mừng thầm. Thực ra, cái que thử thai kia là Vân lấy của một cô bạn, nhưng cô nghĩ kỹ rồi, cứ cưới đi rồi có bầu cũng chưa muộn. Vân nghĩ, khi bé con ra đời, sẽ chẳng ai nghĩ gì nhiều đến thời gian mang bầu của cô đâu, chênh lệch một vài tuần không quan trọng.


Sau khi thưa chuyện xong, mẹ Đạt bảo Vân chuyển đến ở căn hộ của Đạt và bà thỉnh thoảng sẽ đến đó chơi. Vân mừng lắm, cuối cùng cô cũng được nhà Đạt chấp nhận. Vân tính thời gian này phải bắt Đạt tích cực làm chuyện ấy để có bầu thật nhanh.


Mẹ chồng tương lai của Vân là một phụ nữ thông minh, sắc sảo. Bà không nói nhiều nhưng khi nói khiến ai cũng sợ. Vân bị bắt ở nhà, mọi việc ăn uống đã có ô sin lo. Mẹ chồng tương lai của cô cũng thỉnh thoảng mang đồ ăn đến cho cô.


Vân sung sướng lắm, cô không ngờ mình lại úp sọt được đại gia nhanh đến thế. Chỉ cần sau khi lễ cưới xong xuôi là Vân đã có thể danh chính ngôn thuận thành phu nhân, tha hồ tiêu tiền và được phục vụ như bà hoàng.


Trưa hôm đó, Vân đang vắt chân nằm rong phòng lướt Facebook thì nghe tiếng mẹ chồng nhỏ nhẹ bảo:


- Vân ra ngoài này mẹ hỏi tí.


Vân bỏ điện thoại xuống, chạy ra phòng khách. Mẹ chồng cô ngồi đó, bà cất tiếng hỏi:


- Thế con có thai được bao nhiêu rồi ấy nhỉ?


- Dạ cũng được 5 tuần ạ


- Có cảm thấy mệt không?


- Dạ mệt lắm ạ – Vân vừa nói vừa ôm bụng nhăn mặt.


Mẹ chồng tương lai của cô thủng thẳng chỉ vào nhà tắm rồi bảo:


- Thế con xem cái thứ kia là gì nhé. Xong rồi giải thích cặn kẽ cho mẹ.


Vân chạy vào nhà tắm, thấy cái chậu để chình ình giữa sàn. Trong chậu là chiếc quần lót của cô – chiếc quần bị vấy bẩn do Vân đang đến tháng mà cô quên chưa giặt, không ngờ mẹ chồng đến bất ngờ phát hiện được.


Mặt Vân tái mét, hết nhìn cái quần, lại nhìn mẹ chồng. Cô chưa biết thế nào thì mẹ chồng cô cất tiếng:


- Thôi, mẹ sợ con không khỏe nên đã đặt lịch. Giờ con đi khám với mẹ nào.


Vân sợ chết khiếp, quỳ xuống nói trong nước mắt:


- Con xin mẹ tha thứ, con trót dại.


- Nếu tôi mà không phát hiện ra chiếc quần ấy thì chắc cô vẫn ngang nhiên úp sọt con trai tôi nhỉ? Cô chả yêu đương gì con tôi, chỉ muốn trở thành phu nhân đại gia thôi chứ gì? Thật đáng sợ.


Vân khóc hết nước mắt. Cô không ngờ mình lại bị mẹ chồng lạt mặt chỉ vì chiếc quần bẩn. Thế là giấc mơ thành phu nhân đại gia của cô đã kết thúc từ đó. Đó cũng là cái kết cho những cô gái sống thực dụng và dối trá.


st