Buồn quá các chị ạ. Ở đây có chị nào cãi cha cãi mẹ để đi theo “tiếng gọi con tim” và sống được hạnh phúc chưa ạ. Kể cho em nghe để em có động lực với chứ giờ em bế tắc quá, không biết phải như thế nào mới đúng nữa.



Chuyện là em đi học và rồi đi làm ở Sài Gòn, em có quen một anh ở Nghệ An. Lúc em quen anh thì em cũng bị bạn bè can ngăn vì trai Hà Tĩnh, Nghệ An khó tin lắm, đặt biệt là có tính kẹt xỉn, ki bo nhưng em gạt đi, em bảo ở đâu cũng có người này người kia và em tin anh không phải là người như vậy.



Nhưng tháng trước sau khi đã xác định đã tiến đến lâu dài với nhau thì em có dẫn anh về nhà em ra mắt cha mẹ. Sau khi biết anh gốc Bắc, cha mẹ em gạt phắt đi, một mực phản đối không cho em yêu anh nữa với lý do làm dâu làm vợ người Bắc rất khổ.



Sau hôm đó em thấy anh buồn, em có an ủi động viên anh rất nhiều mặc dù em cũng buồn lắm nhưng giờ cha mẹ cũng cứng lắm rồi, còn bắt em về nhà không cho em đi làm ở trên này nữa. Nhà em bảo cho em ưng anh là coi như mất con nên kiên quyết phản đối.



Thật sự thì từ khi quen anh đến giờ, em thấy anh là một người tốt, rất biết làm ăn và chịu khó có điều đôi lúc nóng giận hơi cộc cằn và vì nhà anh cũng không khá giả mấy nên anh hay bảo em là anh sẽ không yêu em giống như những người con trai khác, em yêu và hiểu cho anh nên những ngày lễ hay gì em cũng đều ngậm ngùi mặc dù cũng muốn mình có được bó hoa hay được bạn trai đưa đi đây đó nhưng vì rồi em cũng chấp nhận được hết chỉ cần 2 đứa yêu nhau và anh biết lo cho tương lai là được.



Nhưng bây giờ gặp chuyện như thế này, em cũng không biết phải làm sao. Từ nhỏ em chưa bao giờ dám cãi cha mẹ điều gì và cha mẹ cũng luôn tôn trọng quyết định của em từ học hành đến công việc chỉ trừ chuyện này là cha mẹ không đồng ý.



Mấy hôm nay em lại đọc được câu chuyện của một chị tâm sự về hôn nhân của mình, cũng lấy chồng gốc Bắc, em lại càng hoang mang. Đây là lời chia sẻ của chị gái đó. Em trích cho mọi người cùng đọc nhé:



“Các mẹ cho em động lực bỏ ck đi, vck e cưới được 1 năm. E mượn nick ảo của 1 chị trong nhóm, nên chẳng câu like gì đâu


Con gái 25t bỏ ck có phải là thất bại không ạ? ������


E lấy chồng Nghệ An các mẹ ạ. Vùng miền chẳng có gì để nói đâu, nhưng nhà em 2 đứa e đều lấy ck Nghệ An, và ra toà vì lí do lấy ck quá bủn xỉn. (Em không đánh đồng đâu nhé, chắc số nhà em đen) Giờ e cũng ở trong tình trạng vậy, nhớ lúc mới yêu, mẹ e gàn rồi mà e không nghe. giờ ăn trái đắng.


E gốc bắc, a nhà tp Vinh. cả 2 gia đình đều khá giả. Bọn em quen nhau ở Nhật, anh du học, em đi diện kĩ sư. a sinh năm 88, em 92.


Lan man lắm nói chung ban đầu nhà em không đồng ý, mẹ e bảo ở nhà mình ba mẹ chiều chuộng, tiêu pha thoải mái, lỡ không hợp cách chi tiêu làm sao con chịu được. Nhưng e nhất quyết lấy, bảo sướng khổ con chịu.


Lúc mới yêu không có gì để nói, nhà ck bình thường, em sống biết điều và tình cảm, quà cáp hỏi thăm không thiếu gì cả. Năm ngoái anh về nước trước vì không xin được visa, e ở lại làm dự án cũng tính bảo lãnh anh quay lại. Ai ngờ anh về hơn tháng mẹ em mất. Em không về được vì nếu khi ấy về thì cả công trình em cùng bao nhiêu người công cốc đổ xuống biển, đành nuốt nước mắt đưa tang mẹ qua điện thoại, con rể mà anh chỉ ra hôm trước hôm sau về luôn, lý do nhà a cũng đang có tang ( tang nhà bà trẻ, mất cách đó 2 tháng rồi) cũng không động viên vợ gì cả( bọn e chưa sinh con) gọi sang bảo sống chết giờ cũng có số (mẹ em đột ngột mất) rồi hôm sau vẫn đi karaoke vs bạn bè nó còn live trên facebook. Ức tận họng.


Hết dự án nó bắt e về luôn, em định chưa về đâu nhưng ck e bảo "Mày bôn ba làm gì, lúc mẹ chết còn không về được, m sống có hiếu thế đấy". E nghĩ ức lắm nhưng nó nói đúng nên về luôn, ai ngờ cuốc sống lại sóng gió như thế.


Em mới về 4 tháng, chưa đi làm ổn định nhưng em nhận hồ sơ về dịch tháng cũng đều đều trên dưới 20triệu. Không ăn bám nhà ck. Nhà ck có mình vk ck e, ck e bây giờ cũng ở nhà thôi, chưa đi làm, suốt ngày bàn tính dự án lớn bé, nhưng không làm, sáng ăn sáng cafe chiều trà đá. Tháng em đưa ông bà 5triệu tiền sinh hoạt 2 vk ck. Nói là thế chứ tháng em đi chợ tới 20 ngày. ông bà có lương hưu nhé. e đi mua gì về nấu ông bà mặc kệ, ít nhiều ko quan tâm, nhưng bà đi chợ e lỡ nấu nhiều tí là mâm cơm này bằng 3 ngày ăn. tối ngày rèm pha e ngồi máy tính bảo tốn điện, hoá đơn tiền điện 700n chìa ra đưa e, e cũng đóng. vậy mà ngày nào cũng kêu.


Hồi ở nhà ba mẹ mua cho cái sh, e lấy vào đi, nhưng cuối cùng ck e nó lượn lờ suốt, e đi làm ko có xe, tính mua con xe lead đi tạm thì ông bà tru lên loại ko biết nghĩ cho gia đình, đua đòi. e đi đâu toàn phải trốn ra ngoài makeup, k ở nhà nhìn thấy lại bảo gái nhà này k ai ăn diện. cuối cùng xe ko cho mua e cũng k giám mua mặc dù là tiền mình. Nhiều hôm làm về gọi ck đón ko đón, e lại đi xe ôm về.


Cơm bà kho nồi thịt, bát cơm đầy e gắp miếng thứ 2, bà liếc xéo bảo"thịt kho mặn thế này bát cơm chỉ miếng thịt là nhiều, ăn nhiều thịt ko tốt" đành e cũng chẳng giám gắp. Bữa sau cũng tự ái e gắp toàn rau, vậy mà lúc e rửa bát bà bảo sống chẳng ý tứ gì cả, 1 mình xơi hết đĩa rau. đang mùa lũ rau cỏ thì đắt. E đứng họng luôn. Bát nước mắm pha đầy bà đi reo e khắp phố nó hoang toàng pha chậu nước mắm chấm 3 cái rau.


E sống ở đây nc mắm cũng phải đếm giọt, quần áo giặt tay mặc dù có máy giặt và điều kiện có đến nỗi nào đâu.


Nhà ck đã vậy, Ck e cũng hay dở chứng lắm, lúc thì thương vợ, nhưng cơ bản thì nghe mẹ và kẹt xỉ, 20-10 bảo 2 vk ck ra ngoài ăn, nó bảo đi ăn bát phở cho nhanh,rồi lấy tiền vợ mừng mẹ 20-10 hẳn 3 chỉ vàng trong khi e chẳng đc 1 bó hoa. E tủi thân thì bảo hoa đằng nào 2-3 ngày sau chẳng vứt, tội mấy ng lao công


Vừa nãy bê mâm cơm lên, bà nhìn thấy e rán 4 quả trứng với đĩa cá kho, bát canh cải, bà bảo E nhà ai ăn mà rán lắm, đã thế còn cho hành ko biết ở nhà ai dạy nấu ăn thế. E mới bảo ngoài con hay ăn trứng rán hành mà mẹ. bà làu bàu nói e chỉ giỏi cãi, ck e nghe chẳng đầu chẳng đuôi vào hất mâm cơm đi, bảo e láo cãi mẹ ck, ở đây ko sống đc thì về nhà m ý cho ba mẹ mày cung phụng.


Thế kỉ 21 rồi đấy. E còn tưởng mình đang nằm mơ, ba mẹ ck đã vậy ck cũng ko thương thì thôi bỏ các mẹ nhỉ.


PS: Mn bảo em xin ra ở riêng, e cũng thuyết phục ck em mà ck em nói: Nếu e nhất quyết ra ở riêng thì để a cưới vợ mới về còn lo cho bố mẹ. ������ e hết lời rồi”.



Nghe đến câu chuyện của chị ấy, em bế tắc quá, các chị cho em xin chút động lực đi ạ. Các chị ở vùng ấy đừng vội ném đá em nhé. Ngay từ đầu em cũng đã bảo không phân biệt vùng miền gì rồi nhưng ai vào hoàn cảnh bị phản đối của em sẽ hiểu. Em cũng hoang mang lắm hic. Mong các chị cho em lời khuyên.