Mọi ngày con đạp nhiều lắm, cứ như là bò lổm ngổm từ bên này sang bên kia vậy, làm mẹ mệt ơi là mệt. Nhưng hôm nay con ngoan lắm, con biết mẹ không vui, con nằm im. Bố lại đi rồi, ngày nghỉ nào cũng chỉ có con với mẹ ở với nhau, ngày nghỉ nào mẹ cũng gạt nước mắt làm mọi việc trong nhà, hoặc đi dạo, hoặc đến thăm họ hàng một mình. Mẹ nói với bố rồi, bố luôn luôn đáp lại bằng câu nói "bố yêu 2 mẹ con nhất", sau đó thì bố lại đi. Ngày xưa mẹ còn giận dỗi, còn bực tức ra mặt. Bây giờ mẹ chỉ im lặng và buồn 1 mình, vì mẹ biết có bực mình, có khóc thì chỉ ảnh hưởng đến con thôi nên mẹ bớt được điều nào thì tốt điều đấy, phải không nào?


Nhiều khi mẹ nghĩ hay ngày xưa mẹ sai lầm? Mẹ là người đến sau nhưng bố con là người chủ động trước. Mẹ đã từng hỏi lúc bố nói yêu mẹ thì còn yêu em ý không, bố bảo vẫn còn nhưng bắt đầu chán rồi. Mẹ không phải lần đầu tiên biết yêu nhưng là lần đầu tiên được sống trong những ngày được yêu nên lúc đó mẹ chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc. Có phải vì thế nên bây giờ mẹ phải trả giá không? Bố đã ở bên cạnh mẹ hơn 5 năm, nhưng mẹ không hiểu được bố. Bố rất hay gọi điện hỏi thăm gia đình bố, hay giục mẹ về thăm gia đình mẹ, nhưng bố lại sẵn sàng coi bữa sáng của mẹ với con cũng là bữa trưa để bỏ đi ăn uống với bạn bè của bố. Bố phê phán đứa bạn là lăng nhăng khi đã có người yêu rồi, khuyên mãi mà không chịu nghe trong khi bố đóng giả là chưa có người yêu để đi tặng quà tặng nhạc tình yêu cho một số em gái. Trước đây có chuyện giống thế này mẹ cũng giận dữ, cũng gạn hỏi, và bố bảo là mẹ không thích thì bố không làm thế nữa là xong. Uh bố của con làm đúng như bố bảo đấy chứ, chỉ có điều bố chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Giờ thì mẹ không nói nữa, mẹ cũng không hỏi nữa, mẹ chỉ buồn thôi. Kể từ khi cưới không biết bao nhiêu lần mẹ tự nhủ đáng lẽ ngày xưa mẹ không nên chấp nhận yêu bố, đáng lẽ người vợ của bố bây giờ phải là em gái ấy, thì sẽ hợp với bố hơn. Từ lúc còn yêu nhau mẹ đã nhận ra bố dường như hợp với một người vợ trẻ trung, hoạt bát, giống như em ấy, giống như những người mà bố vẫn thích tạo mối quan hệ, chứ không phải là một người trầm lặng, chỉ thích ở nhà với gia đình như mẹ. Nhưng bố vẫn nói bố yêu mẹ, và mẹ thì yêu bố. Vậy là cưới. Để bây giờ sau ngày cưới mới có 7 tháng thì càng ngày mẹ càng cảm thấy điều đó rõ hơn. Bố không bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt như thế này của mẹ đâu. Còn trong lòng mẹ, giận thì ít mà chỉ có câu nói lúc nào cũng vang lên "con à, bố không yêu 2 mẹ con nữa rồi".