Đây không phải là chuyện của tôi, của gia đình tôi, đây là câu chuyện của một người bạn, tôi chỉ thay mặt bạn tôi lên diễn đàn này để xin mọi người lời khuyên.
Vợ chồng bạn tôi cùng tuổi, cùng học ở một trường đại học, cùng về làm ở một cơ quan nhà nước, rồi 2 người cũng đã là thạc sỹ. Lấy nhau đã 5 năm và có với nhau 2 cô con gái đáng yêu. Lúc cô bạn tôi mới chỉ mang bầu đứa lớn, thì vấn đề đã nảy sinh, anh chồng của cô ấy đã vướng vào các tệ nạn nào là cá độ bóng đá, rượu bia…….. rồi hình như cả cave nữa thì phải ….. Nhưng bạn tôi lúc đấy vẫn còn yêu chồng, và lại thương con nữa nên bỏ qua hết cho chồng, vay tiền trả nợ cá độ cho chồng .v.v.v…. Phải nói ông chồng này rất chăm chỉ và chịu khó, thời gian đấy ông ý biết lỗi nên chăm chỉ làm việc nhà, vợ đẻ mà chăm vợ hết mực, từ nấu ăn cho mẹ, pha sữa cho con, rồi giặt giũ bát đũa, nói chung là rất chăm chỉ và rất là hối lỗi. Nhưng hình như bản tính con người khó đổi, sau đấy thì ông chồng lại vẫn cứ vướng vào cờ bạc, rươu chè, cá độ, nợ nần, cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp lại, rồi thì cái tật xấu nhất mà mẹ nào trên DD cũng ghét là nhắn tin hẹn hò với các em trẻ đẹp mà lại cùng cơ quan nữa, làm cô bạn tôi tím mặt vì nghĩ mình bị coi thường quá, bị xỏ mũi dắt đi mà không biết. Lúc đấy cũng định ra tòa nhưng lại có bầu đứa thứ 2, bạn tôi là một tín đồ của phật tử, nên chuyện bỏ con là không thể. Lúc có 2 đứa con rồi thì vấn đề bỏ chồng không còn là dễ nữa (bạn tôi bảo thế). Giờ đây Ông chồng của bạn tôi, ngoài cái cơ quan nhà nước làm cùng vợ, ông ấy còn phải bôn ba ra ngoài làm thêm, có nghĩa là ngoài vòng kiểm soát của cô bạn tôi. Lúc này đây, cô bạn tôi đang nghi ngờ ông ấy có bồ bên ngoài, đang lùng sục đi tìm bằng chứng, tôi có hỏi tìm bằng chứng để làm gì???? Có ra tòa không? thì bảo là không ra tòa, chỉ là để cho lão ấy biết là không xỏ mũi được mình. Cô bạn tôi bảo, ko còn niềm tin, không còn yêu chồng từ lâu lắm rồi. Tôi cũng đã thắc mắc, sao cứ phải sống thế cho khổ. Nhưng cô ấy cũng không giải thích được gì hơn là ngoài vì 2 đứa con. Bạn tôi quanh năm suốt tháng chỉ biết đến cái cơ quan ở trong cái góc ấy, không có nhiều quan hệ, ít giao tiếp bên ngoài, hình thức thì phải nói là “xinh ít” nên chính ông chồng cũng tự tin nói với bạn tôi rằng “em mà vứt ra đường cũng chẳng có ma nào nhặt”. Bạn tôi hiện đang xì chét, không biết tìm ra lối thoát cho mình, bỏ chồng thì không dám. Mọi người trên diễn đàn cho bạn tôi một lời khuyên nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Bỏ quách cho rồi: cái này thì bạn của bạn ko chấp nhận -> loại
2. Sống chung với "lũ": lũ thì nhiều...
Cố gắng sống vì các con. và...