Có nhiều bài viết trong diễn đàn liên quan đến vấn đề này rồi nhưng mỗi người mỗi gia đình một cảnh riêng nên em lập topic này để mong các bố mẹ đã từng sống chung với nhà chồng chỉ bảo cho em ít kinh nghiệm.


Mẹ chồng em mất rồi, em sinh cháu nên xin về ngoại ở một thời gian giờ cháu cứng cáp rồi vợ chồng em lại đưa con về nội ở, nhưng trước thì vợ chồng em ở chung với bố chồng và em trai chồng, sau đó em trai chồng lấy vợ rồi ra ngoài ở riêng một thời gian, giờ chú em chồng cũng đưa vợ con chú ấy về nhà sống chung.


Trước gia đình chỉ có bố chồng và em chồng mà gia đình bố con , anh em cũng đã mất đoàn kết, giờ ai cũng có gia đình riêng nên càng phức tạp hơn. Em có mấy vấn đề muốn mọi người giúp em ứng xử như nào cho phải cho đúng để cuộc sống gia đình tránh mâu thuẫn, tránh phức tạp, có lẽ cuộc sống chung như này còn lâu dài, vì hiện giờ vợ chồng em không có điều kiện kinh tế em ở nhà chăm con,mọi thứ đều do ông bà ngoại lo và giúp đỡ hết nên không thể tách ra ở riêng ngay được.


1. Thứ nhất là bố chồng em. Nói thật với mọi người là từ trc đến nay ng ta chỉ nói đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu chứ ít ai nói đên bố chồng, bố chồng em tuy là đàn ông nhưng quá mẹ chồng, ngoa ngoắt, tục tĩu, buôn chuyện, nói xấu , dẻo miệng đủ cả, trước mặt em hay một người nào đó có thể nói với mình rất tình cảm rất chân thành, nhưng sau lưng hoặc khi ng ta không có ở đó là chửi là nói xấu ng ta được ngay,nếu chỉ đối xử với người ngoài như vậy thì em không quan tâm nhưng đối với con cái mình bố chồng em cũng thế. Ngồi với vợ chồng em thì nói xấu vợ chồng người em, rồi bảo vợ chồng nó chửi vợ chồng em thế nọ thế kia, ngồi với em nói xấu em dâu và ngược lại. Con cái trong nhà con trai con dâu đi đâu bố em cũng kể xấu kiểu như là chúng em đối xử tệ , chửi bới bất hiểu với ông, con dâu thế nọ thế kia v.v... đến khi bọn em nghe được em hỏi ông thì ông lờ đi hoặc lảng sang chuyện khác.


- Lúc nào ông cũng bảo thuơng con dâu như con gái nhưng nếu con dâu ốm hay mang bầu mệt mà nằm tí là mặt ông không vui tỏ ra khó chịu, rồi ông đi kể hết ng nọ ng kia là nó lười biêng rồi suốt ngày ốm đau v.v....


- Nhà ngoại cũng chỉ cách nhà nội có một đoạn, ông bà ngoại cũng chỉ có mình em, trước chưa có con thì thỉnh thoảng đi chợ em chạy qua chạy lại, chứ xin ông về đàng hoàng ông cũng khó chịu, giờ có con rồi thỉnh thoảng muốn cho con về chơi với ông bà ngoại, ông nội cũng không thích, ông không thích cho chồng em hay cháu chắt đi lại với đằng ngoại, nhưng miêng thì lúc nào cũng con phải quan tâm đến ông bà ngoại rồi đủ các loại đạo đức ... nhưng thái độ và thực tế lại khác xa.


- Gia đình nhà chồng cũng không phải giàu có gì, ông bà ngoại có mình em thôi nên từ khi lấy nhau đến giờ vợ chồng con cái đều do ông bà chăm lo giúp đỡ, chồng em rồi bố chồng em cũng biết vậy mà ông đi nói khắp nơi nói là vợ chồng con cái em ông đều lo, đều cho tiền, hết tiền lại xin ông, em nghe được em điên người, về bảo chồng chồng bảo để lúc nào chồng nói chuyện với ông.


- Con cháu ông không có quý, từ khi sinh ra đến giờ nó biết ngồi biết bò ,ông không nhìn ngó không tình cảm hay bế bồng , nhưng ông ngoại chăm sóc nó, bế bồng nó, nó theo ông ngoại thì ông nội không thích.


- Với con cháu ông cũng sống rất giả tạo, nhiều lúc nghe ông nói mà thấy gai người, nhưng nếu chồng em ngồi lại nói ông thì ông tỏ ra không hiểu hoặc cố tình không hiểu, có hiểu thì lại tự ái lại chửi bới nhặng xị lên, rồi hôm sau anh em họ hàng đều biết chuyện nhưng sự việc lại theo chiều hướng là chúng nó thế nọ thế kia ông.


- Bố chồng em chính là nguyên nhân gây nên sóng gió và mất đoàn kết gia đình anh em. Bây giờ vợ chồng em nên ngồi nói cho ông hiểu là ông cư xử và sống như thế hay là lờ ông đi mà sống, nhiều cái ông đối xử với ông bà ngoại và con em cực kì tệ nhưng ông lại cho là mình không có lỗi gì, nhiều lúc em nghĩ ức chế lắm, chồng em cũng bảo thôi chấp ông làm gì có nói ông cũng không nghe. Vì chồng, em bỏ qua nhưng trong lòng em giận lắm, chẳng bao giờ quên được.


2. Thứ hai vấn đề vợ chồng chú em, vốn dĩ anh em không đoàn kết ,chị em dâu tuy không xích mích gì nhưng lại không thân thiết lắm, trước ở riêng thỉnh thoảng gặp thì không có vấn đề giờ ở chung em sợ sẽ nhiều cái phát sinh, càng nhiều phức tạp. Giờ em không biết chị em dâu sống chung một nhà phải cư xử với nhau như nào, hiện tại cả hai chị em đều có con nhỏ đều ở nhà chăm con.


- Chuyện ăn uống của hai đứa trẻ , nếu mua đồ ăn cho một mình con mình ăn thì em không nỡ nhưng mua cho cả hai anh em thì điều kiện kinh tế em không đủ, mua cho con cũng là cố gắng rồi, vì kinh tế chỉ dựa vào mỗi chồng, thỉnh thoảng ông bà ngoại cho thêm. Giờ vấn đề này em phải cư xử như nào ạ ,vợ chồng chú em kinh tế cũng rất khá.


3. Thứ ba là kinh tế, sinh hoạt. Mọi người sống chung thì sinh hoạt ăn uống như nào ạ, điện nước thì chia nhau ra trả, nhưng em nói thật bố chồng em dùng điện hoang phí vô tội vạ lắm ạ, nhà không có điều hòa hay các thiết bị điện tốn kém mà thàng nào cũng 7, 8 trăm tiền điện, tiền nước cũng thế, xả tràn lan, nhiều tháng chỉ có mình bố e ở nhà mà tiền điện cũng vẫn thế. Em nói thật dùng thì phải trả nhưng nhiểu khi bỏ tiền ra trả nhưng khoản vô lý em thấy thế nào ấy, mình dùng hợp lý tí có phải tiết kiệm đc một khoản mua sắm những cái khác hoặc mua sữa cho con không.


- Ăn uống bố chồng em không cho ăn đồ tủ lạnh, mặc dù bận con nhỏ, hay nắng mưa gió rét ngày nào cũng phải đi chợ.


- Tiền ăn uống đóng góp rồi đi chợ như nào cho hợp lý ạ, có đóng góp lại rồi cất một chỗ ai đi chợ thì lấy hay là tiền ai nấy giữ rồi thay nhau đi chợ không, thực sự hai chị em dâu còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa có nên không biết phải làm sao để ổn định cuộc sống chung nữa.


- Giờ giấc sinh hoạt cả nhà đều phải phụ thuộc vào bố chồng, nhiều khi muộn rồi nhưng ông chưa đi chơi về , chưa buôn hết chuyện cả nhà cũng phải ngồi đợi ông về mới ăn cơm, buổi trưa buổi tối đều vậy, trước chưa có con còn đỡ giờ có con rồi sinh hoạt như thế cả em và em dâu đều mệt mỏi